Sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội giành quán quân VMOOT cấp Quốc gia 2021

GD&TĐ - Ngày 5/11, Cuộc thi Phiên tòa giả định – VMOOT cấp quốc gia 2021 do Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức đã bước vào Vòng Chung kết.

Đội QG12 – H2T đến từ Trường Đại học Luật Hà Nội đã trở thành quán quân VMOOT 2021
Đội QG12 – H2T đến từ Trường Đại học Luật Hà Nội đã trở thành quán quân VMOOT 2021

Đây là lần đầu tiên VMOOT được tổ chức với hình thức trực tuyến thông qua Zoom và phát sóng trực tiếp trên nền tảng xã hội.

Cuộc thi Phiên tòa giả định (VMOOT) là cơ hội cho sinh viên Luật trải nghiệm, nâng cao kỹ năng tranh tụng và nghiên cứu, giải quyết các vấn đề pháp lý, bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trước Hội đồng trọng tài.

Trải qua 5 năm tổ chức (2017 – 2021), VMOOT cấp Quốc gia do Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức đã trở thành một cuộc thi học thuật uy tín hàng đầu dành cho sinh viên chuyên ngành luật.

Chủ đề cuộc thi năm nay xoay quanh hợp đồng cho vay có điều kiện, trong đó phát sinh các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thuê bất động sản.

Sau Vòng Bán kết với những màn tranh tài nảy lửa giữa 8 đội thi đến từ các cơ sở đào tạo Luật trên cả nước, 2 đội thi tài năng đến từ Khoa Luật – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội đã tiến vào Vòng Chung kết.

Tại vòng thi, hai đội đã thể hiện phong thái tự tin, bản lĩnh và năng lực toàn diện của mình thông qua bài biện hộ xuất sắc, cũng như việc giải quyết các câu hỏi pháp lý mở rộng từ ban chuyên môn.

Qua hai giờ tranh luận đầy quyết liệt, bằng tư duy chặt chẽ, lập luận sắc bén và góc nhìn thấu đáo, Đội QG12 – H2T đến từ Trường Đại học Luật Hà Nội đã chính thức trở thành quán quân VMOOT cấp Quốc gia 2021. Đồng thời, giải Nhì đã được trao cho Đội QG21 – HakuDi đến từ Khoa Luật – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các đội tham gia VMOOT 2021 thông qua hình thức trực tuyến
Các đội tham gia VMOOT 2021 thông qua hình thức trực tuyến

Cuộc thi Phiên tòa giả định – VMoot cấp quốc gia 2021 đã được chuyển đổi sang hình thức trực tuyến, các đội thi tiến hành tranh tụng thông qua phần mềm Zoom nhằm tuân thủ quy định về phòng chống Covid 19. Tuy nhiên, “sức nóng” của VMOOT vẫn không vì vậy giảm bớt khi có gần 30 đơn vị đào tạo luật đăng ký tham gia cuộc thi ngay từ vòng sơ loại.

Suốt nhiều năm tổ chức, VMOOT đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành một trong những cuộc thi học thuật được sinh viên Luật cả nước mong đợi hàng năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ