Truyền thông Mỹ tiết lộ sốc về số tiền các công ty nước ngoài mất khi rời Nga

GD&TĐ - Theo New York Times, các công ty nước ngoài rời khỏi thị trường Nga từ ngày 24/2/2022 đã chịu thiệt hại hơn 100 tỷ USD.

(Ảnh: Zvezda)
(Ảnh: Zvezda)

Tờ báo trên cho biết, Tổng thống Putin đã biến thảm họa dự kiến thành một kế hoạch làm giàu.

Theo phân tích các báo cáo tài chính được tờ báo trên dẫn ra, các công ty phương Tây tuyên bố rút tiền đã báo cáo khoản lỗ hơn 103 tỷ USD.

Cơ quan chức năng Nga đã vắt kiệt số tài sản này ra khỏi các công ty và tuyên bố các điều khoản về sự ra đi của họ.

Phương Tây được cho là tin tưởng rằng các biện pháp như vậy có thể "bóp nghẹt nền kinh tế Nga" và "làm suy yếu sức mạnh quân sự" của nước này.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin đã có thể biến việc các công ty phương Tây rút khỏi Nga thành "sự may mắn cho chính nước mình".

Kết quả là nhiều ngành công nghiệp hiện nằm trong tay người Nga.

Đồng thời, New York Times nhấn mạnh nhiều công ty nước ngoài tiếp tục ở lại Nga vì họ không muốn mất đi nguồn vốn hàng tỷ USD đã đầu tư vào các doanh nghiệp trong nước.

Theo Zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Đống Đa (Kim Liên, Hà Nội) làm đèn lồng về chủ đề 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Đình Tuệ

Gieo hạt giống yêu nước từ mái trường

GD&TĐ - Hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 80 năm thành lập ngành Giáo dục, các nhà trường trên khắp mọi miền Tổ quốc đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, bình dị… nhằm giáo dục tình yêu Tổ quốc tới học trò.