Truyền thông Mỹ dự đoán thời điểm Nga tấn công Ukraine

GD&TĐ - Cuối tuần qua, trích dẫn “nguồn tin tình báo Mỹ giấu tên”, hãng tin CBS News cho rằng khả năng Nga tấn công Ukraine ngày càng tăng lên khi thời tiết trở lên lạnh hơn.

Xe tăng trong một cuộc tập trận ở Vùng Nizhny Novgorod của Nga.
Xe tăng trong một cuộc tập trận ở Vùng Nizhny Novgorod của Nga.

Tuy nhiên, lý do Moscow chọn những tháng lạnh nhất trong năm khi ngày ngắn nhất chưa được nêu ra.

Theo hãng tin trên, “cuộc xâm nhập phụ thuộc vào thời tiết, nhưng có thể xảy ra trong vài tuần, trừ khi có sự can thiệp của phương Tây”.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyed Austin kêu gọi Moscow “minh bạch hơn về việc xây dựng lực lượng xung quanh biên giới Ukraine”. Ông nói rằng không chắc chắn về kế hoạch của Tổng thống Nga Putin.

Ban đầu Ukraine không ủng hộ các báo cáo trên truyền thông Mỹ về việc Nga tăng cường quân đội gần biên giới, nhưng sau đó họ đã thay đổi quan điểm. Chuẩn tướng Kyrylo Budanov, Giám đốc Tình báo quân sự của Ukraine nói với hãng tin Military Times hôm qua (21/11) rằng Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm sau.

Quân đội Ukraine đã đưa ra bản đồ cho thấy cách Nga có thể tấn công vào Ukraine từ mọi hướng trong “viễn cảnh ngắn hạn”, bao gồm cả cuộc tấn công từ lãnh thổ của Belarus.

Trong khi đó Nga phủ nhận việc điều quân dọc biên giới Ukraine. Khi các báo cáo về khả năng chuẩn bị cho một cuộc xâm lược bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Mỹ trong tháng này, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi chúng là “tin giả”. Theo bà Zakharova, đây là một phần của chiến dịch thông tin sai lệch lớn hơn nhắm vào Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng phương Tây đang “kích động giả tạo”.

Căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây xảy ra đồng thời với cuộc khủng hoảng người tị nạn ở biên giới Ba Lan – Belarus. Cuộc khủng hoảng này chứng kiến tới 4.000 người tị nạn, hầu hết trong số họ đến từ Trung Đông, tụ tập gần biên giới với hy vọng đến được Ba Lan. Một số người thậm chí còn ném đá vào lính canh và cảnh sát.

Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc Belarus dàn dựng hiệu quả cuộc khủng hoảng trên như một phần trong cuộc chiến hỗn hợp chống lại họ. Belarus đáp lại rằng EU đang tiến hành cuộc chiến hỗn hợp của riêng mình bằng cách hỗ trợ các nhân vật đối lập Belarus và các phương tiện truyền thông chống chính phủ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đấu thầu vàng tiếp tục "ế" trong phiên hôm qua (8/5). Ảnh minh họa

Thế khó của thị trường vàng

GD&TĐ - Phiên đấu thầu vàng miếng thứ 5 đã diễn ra vào sáng hôm qua (8/5) tiếp tục "ế" thêm tới 13.400 lượng vàng. Vì sao vẫn phải tổ chức đấu thầu?
Nghỉ hè là khoảng thời gian để học sinh thư giãn, tham gia chương trình vui chơi, giải trí, rèn luyện năng khiếu… Ảnh: ITN

Nở rộ dịch vụ bán trú hè

GD&TĐ - Trong khi ngành GD-ĐT đang nỗ lực giảm tải, trả lại cho học sinh kỳ nghỉ hè đúng nghĩa trọn vẹn 3 tháng thì nhiều phụ huynh xem kỳ nghỉ hè là học kỳ 3.