Thủ tướng Ba Lan tuyên bố khả năng áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc với Belarus

GD&TĐ - Hôm nay (21/11), Thủ tướng Ba Lan Matuesz Morawiecki cho biết nước ông đang xem xét khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Belarus, bao gồm đóng cửa biên giới.

Thủ tướng Ba Lan Matuesz Morawiecki.
Thủ tướng Ba Lan Matuesz Morawiecki.

Ông Morawiecki cho biết Ba Lan đang xem xét thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc hơn, bao gồm việc phía Ba Lan đóng cửa biên giới với Belarus. Ông nhấn mạnh mọi việc phụ thuộc vào chính quyền Belarus.

“Chúng tôi muốn cho ông Lukashenko một cơ hội để lui lại và đưa người di cư trở về nước họ” – ông Morawiecki cho hay.

Ông lưu ý rằng người di cư vẫn chưa quay về đồng thời nhắc đến một đoạn video cho thấy các cơ quan của Belarus đang hướng dẫn người di cư tấn công lực lượng an ninh Ba Lan. Theo Thủ tướng Ba Lan, việc này có thể làm leo thang tình hình.

Ông cho biết Ba Lan sẵn sàng đóng cửa đường biên giới, dừng việc quá cảnh và các cơ hội thương mại mới để gây áp lực kinh tế đối với Belarus.

Theo Thủ tướng Ba Lan, “ở biên giới phía đông, chúng tôi đang đối phó với một loại chiến tranh mới, trong đó người di cư và thông tin sai lệch đóng vai trò như vũ khí, chúng tôi đang đối mặt với một cuộc chiến hỗn hợp”. Ông cho rằng trách nhiệm của việc này thuộc về giới lãnh đạo Belarus và Nga.

Thủ tướng Ba Lan cho rằng ngoài cuộc khủng hoảng di cư, “cuộc khủng hoảng năng lượng cũng bị kích động giả tạo” và “hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Nga gần Ukraine” là mối đe dọa đối với biên giới phía đông EU và NATO.

Cuộc khủng hoảng người di cư leo thang nghiêm trọng vào ngày 8/11 tại biên giới Belarus với Ba Lan, Litva và Latvia – nơi những người di cư đã đổ về từ đầu năm 2021. Hàng nghìn người đã tiếp cận biên giới Ba Lan từ lãnh thổ Belarus và không rời khỏi khu vực biên giới này.

Một số người trong số đó cố gắng xông vào Ba Lan bằng cách vượt qua hàng rào dây thép gai. Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu cáo buộc Minsk cố tình leo thang và kêu gọi các biện pháp trừng phạt. Về phần mình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng các quốc gia phương Tây phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng vì hành động của họ khiến người dân chạy trốn khỏi chiến tranh.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ