Truy tìm F0 bỏ trốn khỏi Bệnh viện dã chiến số 1 ở Kon Tum

GD&TĐ - Sau khi phá cửa phòng của khu điều trị, Lê Văn Bình bỏ trốn khỏi Bệnh viện dã chiến số 1 (Thành phố Kon Tum, Kon Tum).

Bệnh viện dã chiến số 1 nơi F0 Lê Văn Bình bỏ trốn.
Bệnh viện dã chiến số 1 nơi F0 Lê Văn Bình bỏ trốn.

Ngày 1/12, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đang khẩn trương truy tìm F0 trốn khỏi khu điều trị của Bệnh viện dã chiến số 1.

Theo đó, F0 bỏ trốn là Lê Văn Bình (SN 1986, quê quán xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, bệnh nhân phá cửa sổ phòng của khu điều trị rồi vượt rào bỏ trốn khỏi Bệnh viện dã chiến số 1 (đường Đồng Nai, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Lúc trốn viện, bệnh nhân mặc áo thun xám trắng, dài tay, không có cổ áo, quần đùi cộc màu đen và cầm theo 1 túi màu trắng. Bên cạnh đó, chân đi khập khiễng do vết thương bệnh nhân tự đâm ở đùi trái.

Trước đó, Lê Văn Bình từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh Kon Tum. Khi đến điểm khai báo y tế số 1 Sao Mai (xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum) thì được cán bộ y tế hướng dẫn theo dõi sức khoẻ tại nhà do đến từ vùng xanh.

Ngày 24/11, Bình vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum sơ cứu vết thương ở chân. Tại đây qua test nhanh kháng nguyên và phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, Bình được đưa vào Bệnh viện dã chiến số 1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ