Truy nã đặc biệt một giáo viên về hưu làm “cò” chạy việc

GD&TĐ - Chiều 17/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Thị Kim Cúc (58 tuổi, thường trú 1/4/33 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, TP Huế) là giáo viên nghỉ hưu về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Đối tượng Cúc hiện đã trốn sang Mỹ
Đối tượng Cúc hiện đã trốn sang Mỹ

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12/2014 - 6/2016, bà Lê Thị Kim Cúc đã lợi dụng sự cả tin của nhiều người, cùng với uy tín giáo viên để đưa ra thông báo tin gian dối về việc có khả năng xin được việc làm vào các cơ quan nhà nước.

Bình quân mỗi suất việc làm, bà Cúc ra giá từ 60 đến 180 triệu đồng. Vì sự cả tin và nhu cầu muốn có việc làm nên nhiều người đã tìm đến Cúc để nộp hồ sơ xin việc. 

Tuy nhiên sau một thời gian dài đóng tiền, gửi hồ sơ nhưng không thấy bà Cúc thông báo để đi làm, các nạn nhân mới hay mình bị lừa đảo nên đã làm đơn trình báo Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Qua công tác điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2016, bà Lê Thị Kim Cúc đã nhận tiền đặt cọc xin việc của khoảng 20 người với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế xác định đối tượng Cúc đã xuất cảnh qua Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.