Truy bắt người đàn ông thua cá độ giả danh công an lừa đảo hàng chục người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị vừa phối hợp truy bắt thành công đối tượng chuyên mạo danh công an lừa đảo rồi trốn sang Campuchia.

Đối tượng Lê Minh Hùng tại cơ quan công an (ảnh: SĐ).
Đối tượng Lê Minh Hùng tại cơ quan công an (ảnh: SĐ).

Ngày 12/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Minh Hùng (37 tuổi) ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giả danh công an thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều người dân và doanh nghiệp tố cáo 1 đối tượng gọi điện thoại tự xưng là Cảnh sát giao thông hoặc Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh và nhanh chóng làm rõ đối tượng trên là Lê Minh Hùng.

Tuy nhiên, thời điểm này, Hùng không có mặt tại địa phương. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định Hùng đang lẩn trốn tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Ngày 10/2, 1 tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với lực lượng Biên phòng tỉnh Long An và Công an tỉnh Svay Riêng bắt giữ thành công đối tượng Hùng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Lê Minh Hùng (ảnh: SĐ).
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Lê Minh Hùng (ảnh: SĐ).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hùng khai nhận do thua cá độ bóng đá mùa World Cup nên đã giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Hùng khai nhận đã lừa đảo hơn 20 người, chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng rồi bỏ trốn sang Campuchia đánh bạc.

Cơ quan điều tra thông báo ai là bị hại của đối tượng Hùng thì sớm liên hệ với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để được hướng dẫn giải quyết.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ