Đắk Nông: Giả danh cán bộ công an rồi đến các tiệm cắt tóc cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng từ tỉnh Gia Lai đến địa bàn tỉnh Đắk Nông rồi giả danh là cán bộ Công an nhằm mục đích cướp tài sản.

Đối tượng Tân tại Cơ quan CSĐT (ảnh: MQ).
Đối tượng Tân tại Cơ quan CSĐT (ảnh: MQ).

Sáng 10/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vương Đức Tân (SN 1987), trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo đó, Tân đã dùng thủ đoạn giả danh cán bộ công an rồi đến các tiệm cắt tóc do chị em phụ nữ làm chủ để uy hiếp, hù dọa. Y còn dùng còng số 8 còng tay các nạn nhân buộc họ phải đưa tiền, tài sản.

Ngày 13/7/2022, Tân đã cướp của 3 nạn nhân trên địa bàn xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút với tổng cộng 1,4 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra, ngày 17/7/2022, cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã bắt giữ đối tượng Vương Đức Tân để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ