Trường vùng biên giới ở Thanh Hóa khang trang chào đón học trò

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuẩn bị năm học mới, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư hàng chục tỷ đồng, xây dựng nhiều trường học ở vùng biên giới khang trang, hiện đại để đón học sinh.

Học sinh Trường TH&THCS Trung Xuân, huyện vùng biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) trong ngôi trường mới khang trang. Ảnh:TL
Học sinh Trường TH&THCS Trung Xuân, huyện vùng biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) trong ngôi trường mới khang trang. Ảnh:TL

Chuẩn bị năm học mới 2023-2024, tỉnh Thanh Hóa xây dựng nhiều trường học ở các huyện vùng cao, biên giới Mường Lát, Quan Sơn để chào đón học sinh đến lớp.

Những năm qua, nhiều trường học ở các huyện Mường Lát, Quan Sơn đã bị xuống cấp, thiếu thốn cơ sở vật chất, gây khó khăn cho việc dạy và học. Do đó, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng mới, tu bổ, cải tạo nhiều trường học ở vùng khó, nhằm giúp thầy, trò yên tâm trong môi trường giáo dục.

Nhiều trường học đã được "thay áo mới" với quy mô hiện đại, khang trang, sẵn sàng chào đón học sinh bước vào năm học mới 2023-2024.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo GD&TĐ ghi nhận:

Trường PTDTBT-THCS Mường Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vừa được xây dựng khang trang. Ảnh: TL.

Trường PTDTBT-THCS Mường Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vừa được xây dựng khang trang. Ảnh: TL.

Công tác chuẩn bị cho Lễ Khai giảng ở Trường PTDTBT-THCS Mường Lý đang được triển khai gấp rút. Ảnh: TL.

Công tác chuẩn bị cho Lễ Khai giảng ở Trường PTDTBT-THCS Mường Lý đang được triển khai gấp rút. Ảnh: TL.

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng mới.Ảnh: TL.

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng mới.Ảnh: TL.

Lớp học Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) rất khang trang, sạch sẽ. Ảnh: TL.

Lớp học Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) rất khang trang, sạch sẽ. Ảnh: TL.

Trường TH&THCS Trung Xuân, huyện vùng biên Quan Sơn (Thanh Hóa) được đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng mới. Ảnh: TL.

Trường TH&THCS Trung Xuân, huyện vùng biên Quan Sơn (Thanh Hóa) được đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng mới. Ảnh: TL.

Học sinh Trường Tiểu học Tén Tằn, thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được học trong ngôi trường mới. Ảnh: TL.

Học sinh Trường Tiểu học Tén Tằn, thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được học trong ngôi trường mới. Ảnh: TL.

Năm học mới này, cô và trò Trường Tiểu học Tam Lư (Quan Sơn, Thanh Hóa) sẽ được học trong ngôi trường mới đẹp đẽ, hiện đại. Ảnh: TL.

Năm học mới này, cô và trò Trường Tiểu học Tam Lư (Quan Sơn, Thanh Hóa) sẽ được học trong ngôi trường mới đẹp đẽ, hiện đại. Ảnh: TL.

Cô và trò Trường Tiểu học Tam Lư (Quan Sơn) trong phòng học mới. Ảnh: TL.

Cô và trò Trường Tiểu học Tam Lư (Quan Sơn) trong phòng học mới. Ảnh: TL.

Niềm vui của học sinh Trường TH&THCS Trung Xuân, huyện vùng biên Quan Sơn (Thanh Hóa) khi được học trong ngôi trường khang trang, kiên cố. Ảnh: TL.

Niềm vui của học sinh Trường TH&THCS Trung Xuân, huyện vùng biên Quan Sơn (Thanh Hóa) khi được học trong ngôi trường khang trang, kiên cố. Ảnh: TL.

Trường TH&THCS Trung Xuân, huyện vùng biên Quan Sơn (Thanh Hóa) đã hoàn thành đưa vào sử dụng để đón học trò. Ảnh: TL.

Trường TH&THCS Trung Xuân, huyện vùng biên Quan Sơn (Thanh Hóa) đã hoàn thành đưa vào sử dụng để đón học trò. Ảnh: TL.

Sách giáo khoa đã được chuẩn bị cho học sinh ở Trường Tiểu học Tam Lư (Quan Sơn, Thanh Hóa). Ảnh: TL.

Sách giáo khoa đã được chuẩn bị cho học sinh ở Trường Tiểu học Tam Lư (Quan Sơn, Thanh Hóa). Ảnh: TL.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ