Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 22/11, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Thừa ủy quyền, ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội.
Thừa ủy quyền, ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; TS. Nguyễn Vinh Hiển, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT dự lễ.

Cùng dự có TS.Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT), ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, đại diện lãnh đạo một số Sở, ban ngành, đoàn thể chức năng, quận Nam Từ Liêm và các thầy cô giáo cùng hơn 3,7 nghìn học sinh nhà trường.

Đại biểu dự và chúc mừng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội.

Đại biểu dự và chúc mừng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội.

Tại buổi lễ, NGND Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và các thế hệ thầy cô giáo và các em học sinh đã và đang đồng hành cùng nhà trường trong suốt chặng đường 25 năm.

NGND Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm.

NGND Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội được thành lập ngày 7/5/1997, đến nay, Nhà trường đã có hơn 3700 học sinh với gần 500 cán bộ giáo viên - nhân viên. Hệ thống giáo dục Đoàn Thị Điểm có đủ 3 cấp học và 4 cơ sở khang trang, hiện đại tại Hà Nội và Quảng Ninh.

"Trong những năm qua, cán bộ giáo viên và học sinh của trường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, nhà trường được xã hội đánh giá là một trong những trường học có môi trường năng động, sáng tạo, đào tạo học sinh phát triển toàn diện.

Với phương châm "khác biệt để đi trước đón đầu", Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội luôn tiên phong trong xây dựng môi trường giáo dục linh hoạt hướng tới học sinh. Nhà trường luôn là nơi nuôi dưỡng tiềm năng của học sinh, chắp cánh ước mơ cho trẻ nhỏ...", NGND Nguyễn Thị Hiền bày tỏ.

Ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong 25 năm qua, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội nhiều lần vinh dự được Thành phố Hà Nội, Chính phủ tặng, Cờ Thi đua, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

NGND Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh, sự phát triển của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội trong suốt chặng đường qua không thể có được nếu thiếu sự đồng hành của các cấp lãnh đạo, tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế. "Sự đồng hành này đã mang đến cho học sinh nhà trường nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế, tạo ra nhiều giá trị ý nghĩa hơn cho các em học sinh. Trong thời gian tới, sự đồng hành và gắn kết này sẽ còn phát triển hơn nữa phù hợp với xu hướng của giáo dục hiện đại...", NGND Nguyễn Thị Hiền nói.

Nhiều tiết mục văn nghệ chào mừng 25 năm thành lập Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội.

Nhiều tiết mục văn nghệ chào mừng 25 năm thành lập Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội.

Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội cũng tin tưởng dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách nhưng với những thành tựu đã đạt được, với sự quan tâm, chia sẻ động viên của lãnh đạo các cấp và sự đồng hành của cha mẹ học sinh và toàn xã hội, với tình yêu nghề và nhiệt huyết cống hiến của đội ngũ giáo viên, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Thừa ủy quyền, ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tới HĐQT và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội.

Tại lễ kỷ niệm, đại biểu đã được thưởng thức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "We Are The Future" - "Khởi tạo tương lai" do chính học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội biểu diễn sôi nổi.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.