Trường THPT Quảng Xương 1 (Thanh Hóa) đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng

GD&TĐ - Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường THPT Quảng Xương I, tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Trường THPT Quảng Xương 1 (Thanh Hóa) vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
Trường THPT Quảng Xương 1 (Thanh Hóa) vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 19/11, Trường THPT Quảng Xương 1 (huyện Quảng Xương, Thanh Hoa) đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và vinh dự đón nhận Cờ thi đua (năm 2020) của Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Tới dự lễ kỷ niệm, có ông Đầu Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; PGS.TS Trần Văn Thức – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo huyện Quảng Xương; đại diện Ban thi đua Khen thưởng tỉnh, cùng đông đảo giáo viên (GV), các thế hệ học sinh (HS) nhà trường.

Trường THPT Quảng Xương 1, được thành lập từ năm 1961, với tiền thân là Trường cấp 3 Quảng Xương. Những ngày đầu mới thành lập, trường chỉ có 4 lớp học với 11 thầy, cô giáo.

Trải qua 60 năm phát triển, nhà trường đã có đội ngũ gần 100 GV, với trình độ chuyên môn cao.

Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của Trường THPT Quảng Xương 1 đã đạt được.
Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của Trường THPT Quảng Xương 1 đã đạt được.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ đầu năm 2016 đến nay, từ việc kế thừa truyền thống, liên tục đổi mới, nhà trường đã đạt được những thành tích cao trong đào tạo bồi dưỡng HS giỏi và thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, kết quả HS giỏi liên tục xếp Nhất, Nhì và Ba khối THPT toàn tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2019, trường còn có HS đoạt giải Nhì môn Tin học toàn quốc. Trong năm học 2016 – 2017, nhà trường có HS đỗ Đại học Y Hà Nội với số điểm 30/30, và một HS là thủ khoa khối A của tỉnh.

Trong giai đoạn này, nhiều GV của trường cũng nỗ lực đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Cụ thể, thầy Phạm Văn Cường đạt danh hiệu “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh”; cô Lương Thị Thanh đạt danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc”,…

Với những thành tích đã đạt được, Trường THPT Quảng Xương 1 vinh dự nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Tỉnh ủy Thanh Hóa; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2018, 2020; Đơn vị đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh năm 2020…

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, thầy Lê Văn Dỵ - Hiệu Trưởng nhà trường cho biết, những danh hiệu cao quý nhà trường nhận được là phần thưởng xứng đáng dành cho 60 năm không ngừng đổi mới và hội nhập.

Đại diện nhà trường, Hiệu trưởng Lê Văn Dỵ phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Đại diện nhà trường, Hiệu trưởng Lê Văn Dỵ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

“Tất cả thế hệ GV, HS hôm nay hãy tự hào rằng, trường chúng ta trong 60 năm từ thế hệ đi trước và thế hệ ngày nay đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà Đảng và Nhân dân giao phó. Đó là: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Ngày lễ kỷ niệm 60 thành lập trường cũng là ngày hội trường, khóa, lớp, ngày hội về nguồn. Chỉ tiếc rằng, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên trường không thể tổ chức với quy mô mở rộng.

Song, tôi hy vọng trong sự ấm áp của buổi lễ, tất cả chúng ta đều được sống lại những kỷ niệm xưa và cùng nhau hướng tới tương lai”, thầy Dỵ nói.

Tại buỗi lễ, ông Đầu Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những thành tích mà Trường THPT Quảng Xương 1 đã đạt được.

Ông Đầu Thanh Tùng, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Cờ thi đua cho Trường THPT Quảng Xương 1, vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2020 – 2021.
Ông Đầu Thanh Tùng, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Cờ thi đua cho Trường THPT Quảng Xương 1, vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2020 – 2021.

“Danh hiệu mà nhà trường đạt được hôm nay, trong đó có Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và của UNBD tỉnh… đúng vào dịp nhà trường kỷ niệm 60 thành lập và 39 năm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Điều đó đã thể hiện sự ghi nhận của Chính phủ, UBND tỉnh, ngành GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đối với những nỗ lực vượt bậc, sự đóng góp to lớn của cán bộ quản lý, thầy, cô giáo và toàn thể học sinh qua các thế hệ”, ông Tùng nói.

Dưới đây là chùm ảnh PV báo GD&TĐ ghi nhận Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Quảng Xương 1:

Ngay từ sáng sớm, học sinh của trường đã tề tựu về đây trong tà áo dài trắng duyên dáng. Các em xếp thành hàng long trọng đón các đại biểu về dự lễ kỷ niệm của trường.
Ngay từ sáng sớm, học sinh của trường đã tề tựu về đây trong tà áo dài trắng duyên dáng. Các em xếp thành hàng long trọng đón các đại biểu về dự lễ kỷ niệm của trường.
Học sinh các khối lớp ngồi ngay ngắn thành hàng, đồng thời đeo khẩu trang và sát khuẩn tay theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Học sinh các khối lớp ngồi ngay ngắn thành hàng, đồng thời đeo khẩu trang và sát khuẩn tay theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Những tràng pháo tay của học sinh hân hoanchào đón các đại biểu khách mời về dự lễ kỷ niệm.
Những tràng pháo tay của học sinh hân hoanchào đón các đại biểu khách mời về dự lễ kỷ niệm.
Đội văn nghệ đảm trách các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường.
Đội văn nghệ đảm trách các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường.
Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện nhà trường châm đuốc tại chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Quảng Xương 1.
Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện nhà trường châm đuốc tại chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Quảng Xương 1.
Ca sĩ Anh Thơ – cựu học sinh nhà trường cũng về dự lễ kỷ niệm. Nữ ca sĩ thể hiện nhiều ca khúc tri ân các thầy, cô.
Ca sĩ Anh Thơ – cựu học sinh nhà trường cũng về dự lễ kỷ niệm. Nữ ca sĩ thể hiện nhiều ca khúc tri ân các thầy, cô.
Tại buổi lễ kỷ niệm, ông Đầu Thanh Tùng và đại diện nhà trường cũng trao vòng hoa, kỷ niệm chương cho các thầy, cô đạt thành tích cao trong giảng dạy.
Tại buổi lễ kỷ niệm, ông Đầu Thanh Tùng và đại diện nhà trường cũng trao vòng hoa, kỷ niệm chương cho các thầy, cô đạt thành tích cao trong giảng dạy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.