Trường THPT chuyên Lam Sơn đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

GD&TĐ - Ngày 13/11, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Thừa quỷ quyền Chủ tịch nước, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của nhà trường.
Thừa quỷ quyền Chủ tịch nước, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của nhà trường.

Dự buổi lễ có các ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Đào Xuân Yên - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Tiến Lam - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Anh Xuân – Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường.

Trường THPT chuyên Lam Sơn được thành lập từ năm 1931, với tiền thân là Collège de Thanh Hóa. Khi đó, trường chỉ có quy mô gồm 1 lớp học, với 30 học sinh.

Năm 1943, trường được mang tên Collège Đào Duy Từ. Năm 1950, đổi tên thành Trường Phổ thông Cấp 3 Lam Sơn. Đến năm 1982, khối Chuyên của tỉnh chuyển từ trường Hàm Rồng sang trường Lam Sơn.

10 năm sau, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tách khối chuyên của Trường PTTH Lam Sơn thành Trường THPT chuyên Lam Sơn. Nhiệm vụ là “tuyển chọn và đào tạo học sinh năng khiếu các môn văn hóa và ngoại ngữ trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.
Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua 90 năm, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã giành được nhiều danh hiệu cao quý. Năm 2000, nhà trường được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” trong thời kỳ đổi mới; Huân chương Lao động hạng Ba (1989), hạng Nhì (1995). Đặc biệt, năm 2021, trường vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Trong 10 năm trở lại đây, Trường THPT chuyên Lam Sơn là một trong số ít trường chuyên cả nước thường xuyên dẫn đầu về số lượng và chất lượng giải Quốc gia, Quốc tế.

Cụ thể, trong 5 năm gần đây, nhà trường đạt 341 giải HSG Quốc gia, trong đó có 27 giải Nhất. Cùng với đó là 18 huy chương Olympic Quốc tế và khu vực (8 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ).

Tổng số huy chương quốc tế đạt được ở giai đoạn này chiếm gần 1/3 tổng số huy chương đạt được từ trước đến nay với số HCV vượt trội. Đặc biệt, cả 5 môn dự thi quốc tế của nhà trường, gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học đều đã giành được HCV.

Nhà giáo Ưu tú Chu Anh Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ một trường trung học đầu tiên và duy nhất tại xứ Thanh, quy mô chỉ có 1 lớp học, với 30 học sinh.

Giờ đây THPT chuyên Lam Sơn đã xứng đáng là đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, là “địa chỉ đỏ” về đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước.

Phát biểu ở buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hưng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao về những thành tích của nhà trường đã đạt được.

Nhà giáo Ưu tú Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn Kỷ niêm 90 năm thành lập Trường THPT chuyên Lam Sơn.
Nhà giáo Ưu tú Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn Kỷ niêm 90 năm thành lập Trường THPT chuyên Lam Sơn.

“Trải qua các giai đoạn lịch sử, Trường THPT chuyên Lam Sơn đã ươm mầm giáo dục, bồi dưỡng nhaann tài. Tạo nên nhiều thế hệ cán bộ, trí thức, các nhà khoa học, doanh nhân thành đạt,… làm rạng danh truyền thống hiếu học và khoa bảng cho quê hương, đất nước”, ông Hưng nhấn mạnh.

Theo ông Hưng, những danh hiệu mà Trường THPT chuyên Lam Sơn được trao tặng, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhất đã thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là khát vọng phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để làm được điều này, ông Hưng đề nghị Trường THPT chuyên Lam Sơn cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy,…

“Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn dõi theo, quan tâm, tạo những điều kiện tốt nhất để thầy và trò Trường chuyên Lam Sơn phát huy truyền thống “thầy dạy tốt - trò học giỏi”. Tiếp tục là “địa chỉ đỏ” tin cậy của giáo dục xứ Thanh và của cả nước”, ông Hưng nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ