Trường THPT Hậu Lộc I, Thanh Hóa: Nơi nuôi dưỡng tri thức của mọi thế hệ học sinh

GD&TĐ - Là ngôi trường cấp 3 đầu tiên của huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa, Trường đóng tại xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trong buổi lễ tuyên dương, khen thưởng của nhà trường.
Tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trong buổi lễ tuyên dương, khen thưởng của nhà trường.

Thời gian qua, Trường THPT Hậu Lộc I đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ngành Giáo dục giao cho, mang tri thức đến cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trường THPT Hậu Lộc I được thành lập vào mùa thu năm 1964, đây là lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Những ngày đầu thành lập, có nhiều khó khăn, thầy và trò nhà trường phải tự xây dựng lán lớp, đào đắp hàng ngàn mét khối đất, xây hầm, đắp luỹ, dạy và học dưới làn mưa bom bão đạn của giặc Mỹ, thiếu thốn đủ thứ về cơ sở vật chất nhưng tinh thần dạy - học  của giáo viên, học sinh nhà trường vẫn tràn đầy nhiệt huyết. 

Trải qua gần 60 năm thành lập và phát triển, nhà trường đã xây dựng được môi trường sư phạm lành mạnh, cơ sở vật chất khang trang. Nhà trường hiện có 1 khu hiệu bộ 3 tầng, 1 dãy 3 tầng có 24 phòng học, 1 dãy 2 tầng 12 phòng học, 1 khu phòng học thực hành 3 tầng và 1 nhà đa năng, giúp học sinh có điều kiện phát triển năng lực toàn diện. 

Trao đổi với Hiệu trưởng nhà trường, Thầy giáo Phạm Hùng Bích cho biết: Trường THPT Hậu Lộc I đã phát động nhiều phong trào thi đua giúp học sinh tích cực hơn trong quá trình tiếp thu tri thức. Đặc biệt, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt diễn ra sôi nổi, có  nhiều kết quả tốt  là động lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ học sinh có phẩm chất đạo đức khá, tốt hằng năm trên 95%, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99%, trên 40% học sinh xếp loại văn hoá khá, giỏi. 

Năm học 2020-2021, tỷ lệ học sinh đậu Tốt nghiệp đạt 100% , điểm bình quân toàn trường xếp thứ 3 toàn tỉnh. Cả 9 môn thi đều có điểm bình quân xếp thứ hạng cao trong tỉnh. Trong đó: Môn Ngữ văn xếp thứ nhất, môn GDCD xếp thứ 2, môn Vật lý xếp thứ 3, môn Địa lý xếp thứ 4, môn Toán và môn Lịch sử xếp thứ 5, môn Sinh học xếp thứ 6, môn Hóa học xếp thứ 10, môn Tiếng Anh xếp thứ 12.

Trong kì thi chọn  học sinh giỏi cấp tỉnh có 47 em tham gia, xếp thứ nhất toàn tỉnh, 43 học sinh đạt giải. Trong đó có 09 giải nhất, 15 giải nhì, 13 giải ba, 6 giải khuyến khích; có 2 em lọt vào đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa tham gia thi học sinh giỏi  Quốc gia là em Đinh Thế An (môn Vật lý- đạt giải Ba) và em Hà Duy Bách (môn Tin học). Trường luôn duy trì thành tích, là một trong những trường dẫn đầu toàn tỉnh.

Ngoài ra, nhà trường còn chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng phát huy năng lực học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của trường và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã xây dựng. Kết hợp học tập lý thuyết gắn với thực tiễn. Tăng cường khâu thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện chương trình, thăm lớp dự giờ kể cả các giờ sinh hoạt để có đánh giá cụ thể. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, trường phải dạy học theo cả hình thức trực tuyến. Mặc dù, phương pháp dạy học mới này có nhiều khó khăn nhưng với đội ngũ cán bộ giáo viên chất lượng, đạt chuẩn 100%, trên chuẩn đạt 19/78 giáo viên, thành thạo công nghệ thông tin, có tinh thần trách nhiệm trong công việc và ứng dụng đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy học theo hình thức trực tuyến đã giúp các em học sinh trang bị đầy đủ kiến thức như học tại lớp. 

Đội ngũ cán bộ giáo viên Trường THPT Hậu Lộc I
Đội ngũ cán bộ giáo viên Trường THPT Hậu Lộc I 

Với những cố gắng, nỗ lực nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc: Nhà trường được công nhận là Trường đạt chuẩn quốc gia, Tập thể Lao động xuất sắc, 2 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen, 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng III năm 2004, Huân chương Lao động hạng II năm 2014, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2018.

Chi bộ Đảng liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, được Tỉnh uỷ Thanh Hoá tặng bằng khen. Công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen. Đoàn trường được Trung ương Đoàn tặng cờ dẫn đầu khối THPT. Hội chữ thập đỏ được UBND tỉnh tặng bằng khen, Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng Huy chương vì sự nghiệp chữ thập đỏ. Hội Khuyến học được Tỉnh hội tặng giấy khen.

Trường THPT Hậu Lộc I  xứng đáng là địa chỉ giáo dục tin  tưởng để các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình. Trường đã làm tốt nhiệm vụ mà ngành Giáo dục đã giao, đồng thời góp một phần công sức không nhỏ cho sự phát triển của ngành GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ