Trường THPT Hàn Thuyên hướng nghiệp về xu hướng nghề

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công tác hướng nghiệp được Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh) chú trọng để giúp học sinh lựa chọn môi trường học tập, nghề phù hợp trong tương lai.

Diễn giả Lê Anh Tuấn trao đổi, giao lưu và định hướng chọn ngành, chọn nghề, chọn trường phù hợp với khả năng từng đối tượng học sinh.
Diễn giả Lê Anh Tuấn trao đổi, giao lưu và định hướng chọn ngành, chọn nghề, chọn trường phù hợp với khả năng từng đối tượng học sinh.

Hướng nghiệp ngay khi nhập học

Năm học 2022 -2023, Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh) vui mừng chào đón 678 học sinh khối 10, tổng số học sinh toàn trường là 1936 em.

Cô Đặng Thị Bích Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên cho biết, thực hiện chương trình GDPT 2018, Nhà trường chia làm các phương án lớp học. Trong đó, có 3 phương án tổ hợp lựa chọn môn tự nhiên và 3 phương án lựa chọn môn xã hội, các phương án đảm bảo có đủ 3 nhóm môn.

"Nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh. Sau đó, phát phiếu thăm dò nguyện vọng theo tổ hợp của học sinh, đồng thời định hướng theo thực tế, đội ngũ, cơ sở vật chất để phân chia, dự kiến các tổ hợp. Học sinh được đăng ký tổ hợp mình thích, từ đó nhà trường căn cứ để xếp lớp sao cho phù hợp với đội ngũ giáo viên...", cô Vân chia sẻ.

Theo cô Vân, hàng năm Nhà trường tổ chức chương trình tư vấn cho học sinh. Việc tư vấn hướng nghiệp được thực hiện liên tục 3 năm (lớp 10 đến lớp 12), mỗi năm có cấp độ và mức độ khác nhau để các em định hướng lựa chọn ngành, nghề.

"Ngay từ lớp 10, nhà trường đã định hướng cho các em cách học và cách thi. Ngoài lựa chọn khối thi truyền thống, các em phải xác định ngay là mình sẽ thi tổ hợp tự nhiên hay tổ hợp xã hội. Việc xác định này giúp việc học trở nên bài bản hơn, khi tới lớp 11 hay 12 nếu có thay đổi cũng chỉ trong một chừng mực nhất định...", cô Vân thông tin.

Công tác hướng nghiệp được Trường THPT Hàn Thuyên chú trọng triển khai ngay từ đầu năm học.

Công tác hướng nghiệp được Trường THPT Hàn Thuyên chú trọng triển khai ngay từ đầu năm học.

Cô Vân cũng cho hay, qua thống kê năm học 2022 -2023 khối 10 có xu hướng lựa chọn vào khối A1 (Toán - Lý - Anh) và khối D (Toán - Văn - Anh) nhiều hơn, vì phụ huynh và học sinh hướng đến việc thi lớp 12. Riêng khối A (Toán - Lý - Hóa) chỉ có khoảng 100 em đăng ký...

“Việc giáo dục hướng nghiệp luôn được Trường THPT Hàn Thuyên lồng ghép với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo, tiết kiệm thời gian tạo sự đồng bộ và đạt mục tiêu giáo dục cao nhất. Năm học 2022 -2023, khối 10 học theo chương trình GDPT 2018, vì vậy Trường THPT Hàn Thuyên đặc biệt chú trọng đến công tác hướng nghiệp ngay từ khi nhập học…”, cô Vân nhấn mạnh.

“Hiểu mình - hiểu nghề - sáng tương lai”

Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên cũng cho biết, định hướng nghề nghiệp sớm giúp học sinh có thời gian rèn luyện, học tập và nghiên cứu sâu về ngành nghề tương lai. Từ đó, các em có thể tự tin lựa chọn ngành, nghề.

Năm học 2022 -2023, với lớp 10, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp đã có trong chương trình, lồng ghép vào các tiết học. Một tuần, có 3 tiết hướng nghiệp (1 tiết sinh hoạt, 1 tiết chào cờ và tiết trải nghiệm và hướng nghiệp).

Ra mắt CLB Sách và hành động Trường THPT Hàn Thuyên và Chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh nhà trường.

Ra mắt CLB Sách và hành động Trường THPT Hàn Thuyên và Chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh nhà trường.

Không chỉ bó gọn vào chương trình học, Trường THPT Hàn Thuyên đa dạng hóa các hình thức hướng nghiệp. Đơn cử, Trường THPT Hàn Thuyên vừa phối hợp với Dự án Sách và Hành động, Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức lễ ra mắt CLB Sách và Hành động. Bên cạnh, tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho gần 2.000 học sinh với chủ đề “Hiểu mình - hiểu nghề - sáng tương lai”.

Tại buổi tư vấn hướng nghiệp, diễn giả Lê Anh Tuấn - Trưởng phòng Kỹ năng Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội đã trao đổi, giao lưu và định hướng chọn ngành, chọn nghề, chọn trường phù hợp với khả năng từng đối tượng học sinh.

Năm học 2021 -2022 khép lại, để lại nhiều dấu ấn với Trường THPT Hàn Thuyên. Đặc biệt, kết quả đáng tự hào tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022. Cụ thể, 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT. Ấn tượng, em Vũ Hoàng Việt đạt 29,15 điểm khối A cao nhất tỉnh khối không chuyên. Điểm bình quân thi tốt nghiệp của 3 môn (Toán, Văn, Anh) luôn giữ vững ở tốp đầu tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt, điểm bình quân môn Ngoại ngữ 4 năm liền đứng thứ nhất tỉnh khối không chuyên.

Học sinh Trường THPT Hàn Thuyên tích cực tham gia các hoạt động CLB trải nghiệm.

Học sinh Trường THPT Hàn Thuyên tích cực tham gia các hoạt động CLB trải nghiệm.

Chất lượng mũi nhọn cũng không ngừng “vươn xa”. Cuộc thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, trường đạt 40 giải (2 giải nhất, 5 giải nhì, 11 giải ba và 22 giải khuyến khích). Tại sân chơi “Đất học Kinh Bắc” lần đầu tiên Nhà trường có học sinh đạt giải Nhất chung kết năm 2022, thuộc về em Nguyễn Sơn Hà (lớp 12A5).

“Quả ngọt thành tích trên đến từ việc chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch giáo dục toàn diện. Ngay từ đầu năm lớp 10, nhà trường đã chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục các tổ chuyên môn và có kế hoạch ôn luyện cho học sinh lớp chọn.

Bên cạnh, phân loại học sinh để có phương pháp bồi dưỡng phù hợp như trực tiếp, trực tuyến. Việc bồi dưỡng trực tuyến với nhóm học sinh giỏi và học sinh khá rất hiệu quả. Thứ ba, tư vấn hướng nghiệp, giúp các em lựa chọn vào những trường phù hợp với điểm và sở thích…” cô Vân chia sẻ.

Nói về nhiệm vụ năm học 2022 -2023, Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên nhấn mạnh, thực hiện tốt chủ đề năm học “Đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới, sáng tạo, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”.

Theo đó, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, tự giác nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về chương trình GDPT 2018. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và đổi mới phương pháp giáo dục.

Đồng thời, đẩy mạnh bồi dưỡng học sinh giỏi, kèm cặp học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng giáo dục, làm tốt công tác ôn thi THPT 2023, tăng thứ hạng thi tốt nghiệp THPT trong toàn tỉnh Bắc Ninh.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ