Trường THPT Giao Thủy B: Tự hào 50 năm sự nghiệp trồng người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Trường THPT Giao Thủy B đã trải qua chặng đường lịch sử 50 năm hình thành, phát triển đầy gian lao vất vả song rất đỗi tự hào và vinh quang.

Trường THPT Giao Thủy B đơn vị giáo dục đã được đã được Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
Trường THPT Giao Thủy B đơn vị giáo dục đã được đã được Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Ngôi trường ghi dấu bao sự kiện lịch sử, bao kỷ niệm sâu sắc trong tâm khảm các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh của trường.

Dấu ấn một ngôi trường

Năm 1973, Trường phổ thông cấp III Xuân Thủy (tiền thân của Trường THPT Giao Thủy B) được thành lập tại xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa to lớn với ngành giáo dục của địa phương mà còn chắp cánh cho niềm hi vọng học tập cho con em nhân dân các xã vùng ven biển Tây Nam mảnh đất Giao Thủy. Và cũng từ thời điểm đó, các thế hệ thầy và trò nơi đây những tháng ngày vượt khó xây trường, dựng lớp, thi đua dạy tốt, học tốt.

Nhà giáo Lưu Thanh Thích, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường

Nhà giáo Lưu Thanh Thích, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường

Thầy giáo Lưu Thanh Thích, Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ, những năm đầu sau giải phóng, khủng hoảng kinh tế chung của đất nước và sự tàn phá của thiên tai, những thành quả mà thầy và trò nhà trường đã gây dựng, đứng trước nguy cơ phải giải thể. Đỉnh điểm của những khó khăn, thử thách đó là năm học (1990 - 1991), nhà trường chỉ tuyển được 15 học sinh, sau chỉ còn 14 học sinh vào học lớp 10. Sỹ số toàn trường sụt giảm, một số thầy, cô giáo phải chuyển xuống dạy cấp 2 hoặc phải nghỉ hưu sớm.

Thế nhưng, từ trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, thầy và trò Trường THPT Giao Thủy B đã được rèn luyện, được thử thách và đã khẳng định được những phẩm chất tốt đẹp, tạo nên hệ giá trị rất đáng trân trọng và trở thành truyền thống của Nhà trường: Đó là tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”; Là ý chí quyết tâm “dạy tốt và học tốt” trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, trước những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục, thầy và trò Nhà trường đã mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt. Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu cùng tập thể sư phạm đã đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy, tăng cường kỷ cương nề nếp, phát huy mọi tiềm năng, tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng xã hội, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa.

Cơ sở vật khang trang đồng bộ sau 50 năm xây dựng và trưởng thành

Cơ sở vật khang trang đồng bộ sau 50 năm xây dựng và trưởng thành

Trải qua các giai đoạn phát triển, từ những lớp học tường đất, mái rạ đơn sơ ngày nào, đến nay cơ sở vật chất của Nhà trường ngày được củng cố và hoàn thiện với: Khu nhà hiệu bộ có đầy đủ các phòng chức năng; Khu phòng học gồm 3 dãy nhà cao tầng gồm 36 lớp học; Nhà đa năng rộng 1008m2. Bên cạnh đó, các phòng thực hành môn Tin học, Ngoại ngữ, Hóa học, Sinh học cho học sinh thực hành và hệ thống sân chơi, bãi tập cũng được Nhà trường chú trọng xây dựng, hoàn thiện để tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng học tập của các em học sinh.

Trong giai đoạn hiện nay đứng trước cơ hội và thách thức của hội nhập, Nhà trường đã chủ động xây dựng môi trường giáo dục mở, thân thiện và chất lượng, với phương châm dạy thực, học thực, đổi mới phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, nhằm tạo cơ hội điều kiện để học sinh phát huy hết tiềm năng của mình trong học tập. Điều đó được minh chứng bằng tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng tăng, nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng.

Điểm sáng của ngành Giáo dục Nam Định

Năm học 2022-2023 với tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực vươn lên dành được nhiều thành tích xuất sắc. Toàn trường có hơn 1500 học sinh, trong đó có 97 % học sinh đạt hạnh kiểm, rèn luyện tốt, gần 60 % học sinh đạt học lực giỏi.

Cuộc thi học sinh giỏi văn hoá đạt nhì Hội thi khoa học kỹ thuật và sản phẩm STEM đạt Khuyến khích toàn đoàn, Hội thi hùng biện tiếng Anh đạt cờ giải Ba. Liên tục từ năm học 2008 - 2009 đến năm học 2016 - 2017, Trường nằm trong tốp 200 trường có tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng đứng đầu toàn quốc.

Trong dấu ấn những thành tích đáng tự hào ấy của mái trường THPT Giao Thủy B luôn có sự nỗ lực và hy sinh thầm lặng của tập thể đội ngũ sư phạm Nhà trường. Hiện nay, Nhà trường đang là nơi giảng dạy, công tác của 86 cán bộ, giáo viên, trong đó có 8 thạc sĩ.

Các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên của trường đã luôn đoàn kết, tận tâm, tận lực vì học sinh thân yêu, luôn gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Các thầy cô có lối sống giản dị, mẫu mực, có tác phong sư phạm, có phương pháp giảng dạy tốt, luôn cần cù sáng tạo trong dạy học và được kính trọng.

Trường THPT Giao Thủy B đã đào tạo 15 nghìn học sinh ra trường với 48 khóa học

Trường THPT Giao Thủy B đã đào tạo 15 nghìn học sinh ra trường với 48 khóa học

Nửa thế kỷ đã đi qua, trong sự đùm bọc chăm lo của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục và nhân dân huyện nhà, Trường THPT Giao Thủy B đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, với 48 khóa học sinh, với hơn 15 nghìn học sinh tốt nghiệp THPT tốt nghiệp ra trường.

Trong số các học sinh ưu tú có 05 học sinh là liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và bảo vệ đất nước; 08 học sinh được phong Tướng; 02 học sinh hàm Thứ trưởng; 02 học sinh hàm Vụ trưởng; có nhiều cựu học sinh đã được phong chức danh Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo Nhân dân; hàng ngàn học sinh có học hàm thạc sỹ, bác sỹ, kỹ sư, sỹ quan, nhà giáo, các cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước; hàng ngàn học sinh đã trở thành các nhà doanh nghiệp giỏi, người lao động giỏi trên các lĩnh vực kinh tế. Có thể nói rằng, các thế hệ học sinh của Nhà trường là niềm tự hào, là một phần lịch sử THPT Giao Thủy B nửa thế kỷ.

Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, Trường THPT Giao Thủy B đã được Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (2003); Cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc do Bộ GD&ĐT tặng (năm học 2017- 2018); Chi bộ Nhà trường được các cấp công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, liên tục nhiều năm được Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Nam Định trao tặng danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc; Công đoàn nhà trường nhận nhiều Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; Đoàn trường liên tục được Tỉnh đoàn Nam Định, Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

Nhiều thế hệ học sinh đã ra trường tề tựu về mái trường xưa trong những ngày diễn ra các lễ kỷ niệm của Nhà trường và ngành giáo dục.

Nhiều thế hệ học sinh đã ra trường tề tựu về mái trường xưa trong những ngày diễn ra các lễ kỷ niệm của Nhà trường và ngành giáo dục.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, trong thời gian tới, Trường THPT Giao Thủy B tăng cường đổi mới công tác dạy và học nhằm phát triển năng lực phẩm chất người học, hài hòa đức - trí - thể - mỹ; “dạy người, dạy chữ và định hướng nghề nghiệp”. Nhà trường đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Cùng với đó, nhà trường chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, trí thức pháp luật và ý thức công dân. Trong đó, nhà trường tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhà trường tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp, dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, đảm bảo năng lực sử dụng của người học, đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của bậc học THPT, đảm bảo cho học sinh có đủ điều kiện học tiếp các bậc học cao hơn và nhu cầu học tập suốt đời.

Phát huy truyền thống quê hương Giao Thủy anh hùng và hiếu học, với hành trang 50 năm truyền thống vẻ vang, với đội ngũ giáo viên năng động, tâm huyết, giàu trí tuệ, tin tưởng rằng, Trường THPT Giao Thủy B sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại để xây dựng nhà trường thành một trung tâm giáo dục có chất lượng, đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ