Trường thi 'rực rỡ' nhất miền Tây

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại điểm thi THPT Hoàng Diệu (Sóc Trăng), bên cạnh các học sinh THPT còn có các tăng sinh khoác áo cà sa.

Các tăng sinh trước giờ thi tại điểm thi Trường THPT Hoàng Diệu (Sóc Trăng).
Các tăng sinh trước giờ thi tại điểm thi Trường THPT Hoàng Diệu (Sóc Trăng).

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tại Điểm thi THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), bên cạnh học sinh THPT, các thí sinh tự do... còn có các tăng sinh của trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ với sắc vàng truyền thống của áo cà sa.

Các tăng sinh được nhà trường bố trí xe đưa đón.

Các tăng sinh được nhà trường bố trí xe đưa đón.

Thầy Thạch Rích, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trường có 31 tăng sinh tham gia, trong đó có 29 tăng sinh có học lực khá và giỏi.

Các tăng sinh này đến từ các tỉnh Bình Phước, Kiên Giang, Trà Vinh, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng...

Các tăng sinh phấn khởi, tự tin bước vào kỳ thi.

Các tăng sinh phấn khởi, tự tin bước vào kỳ thi.

Trong số 31 tăng sinh dự thi, ngoài các môn bắt buộc là Ngữ Văn, Toán và Tiếng Anh... có 26 tăng sinh thi bài thi tổ hợp KHXH, 5 tăng sinh thi bài thi tổ hợp KHTN. Nhìn chung các tăng sinh đều làm bài tốt.

Lâm Giang (đứng giữa) cùng các tăng sinh cho biết làm bài thi tốt.

Lâm Giang (đứng giữa) cùng các tăng sinh cho biết làm bài thi tốt.

“Để các tăng sinh yên tâm làm bài, chúng tôi bố trí chu đáo bữa ăn, thuê xe đưa đón từ trường đến điểm thi mỗi ngày. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của Đoàn thanh niên nhà trường tiếp sức các tăng sinh”, thầy Thạch Rích cho biết.

Điểm thi THPT Hoàng Diệu bên cạnh các học sinh THPT còn có các tăng sinh khoác áo cà sa.

Điểm thi THPT Hoàng Diệu bên cạnh các học sinh THPT còn có các tăng sinh khoác áo cà sa.

Tăng sinh Lâm Giang, quê ở tỉnh Bình Phước, cho biết: “Nhà trường quan tâm chu đáo việc ăn ở, học tập của học viên. Thầy cô rất nhiệt tình trong giảng dạy. Chuẩn bị thi, chúng tôi được ôn tập kỹ càng, đầy đủ kiến thức nên vào phòng thi rất tự tin”.

Các tăng sinh vui mừng khi làm được bài thi.

Các tăng sinh vui mừng khi làm được bài thi.

Theo thầy Thạch Rích, nhiều năm qua, các tăng sinh của trường đi thi tốt nghiệp THPT luôn đỗ 100%, đó là niềm vui, niềm tự hào của nhà trường và của các thế hệ học sinh. Năm nay hi vọng các tăng sinh tiếp tục nỗ lực đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi này.

Một số hình ảnh tăng sinh tại điểm thi THPT Hoàng Diệu:

Tăng sinh Lý Tùng Lực cho biết yên tâm dự thi vì được nhà trường, điểm thi hỗ trợ.

Tăng sinh Lý Tùng Lực cho biết yên tâm dự thi vì được nhà trường, điểm thi hỗ trợ.

Các tăng sinh đi thi được sự hỗ trợ chu đáo sau buổi thi tổ hợp (sáng 29/6).

Các tăng sinh đi thi được sự hỗ trợ chu đáo sau buổi thi tổ hợp (sáng 29/6).

Các tăng sinh phấn khởi chụp ảnh cùng thầy cô và lực lượng tình nguyện viên sau bài thi tổ hợp.

Các tăng sinh phấn khởi chụp ảnh cùng thầy cô và lực lượng tình nguyện viên sau bài thi tổ hợp.

Niềm vui của tăng sinh sau giờ thi.

Niềm vui của tăng sinh sau giờ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh Sóc Trăng có 27 điểm thi đặt tại các huyện, thị xã và thành phố, với tổng số 10.106 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ đã điều động khoảng 1.750 lượt cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên tham gia tất cả các khâu của kỳ thi.

Sở GD&ĐT đã chủ động tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Sóc Trăng, thành phần gồm lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Châu Tuấn Hồng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng cho biết: Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai hệ thống quản lý dữ liệu thi tốt nghiệp THPT và Hội nghị thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho tất cả lãnh đạo các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, phòng giáo dục và đào tạo. Các trường THPT đã tổ chức triển khai quy chế thi đến tất cả giáo viên làm công tác coi thi.

Chỉ đạo cho các đơn vị đăng ký dự thi tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; đồng thời, thành lập tổ hỗ trợ thu nhận hồ sơ thi, kiểm tra và nhập dữ liệu thi. Sở GD&ĐT cũng đã thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị thi tại 11 huyện, thị xã và thành phố. Bên cạnh đó, Sở tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT theo trình tự các môn như Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, để kiểm tra, khảo sát kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài thi cho học sinh, công tác ôn tập của giáo viên, cũng như rút kinh nghiệm trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện về nhân sự (công an, y tế, điện lực, đoàn thanh niên...), cơ sở vật chất, kinh phí, hạ tầng viễn thông… để đảm bảo cho kỳ thi tiến hành thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT cũng phối hợp với Tỉnh đoàn Sóc Trăng xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023, như: tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng tránh dịch bệnh, về thời gian thi tốt nghiệp THPT và những vật dụng được mang vào phòng thi… bằng panô, áp phích tại các trường THPT. Thành lập các đội tiếp sức mùa thi để kịp thời hỗ trợ các thí sinh gặp khó khăn hoặc gặp sự cố bất ngờ như: xe hư, quên vật dụng hoặc giấy báo dự thi…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ