Trường thi nghìn năm vững bước

Trường thi nghìn năm vững bước
(GD&TĐ) - Sáng hôm nay, ngày 4/7, những thí sinh thi tuyển vào ĐH- CĐ năm học 2010 đã bước vào môn thi đầu tiên.
Thí sinh cả nước bước vào kỳ thi trong khi đất nước đang hướng tới ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Ảnh gdtd.vn
Thí sinh cả nước bước vào kỳ thi trong khi đất nước đang hướng tới ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Ảnh gdtd.vn

Như vậy là với việc hai khối thi A và V mở đầu cho kỳ tuyển sinh vào các trường ĐH- CĐ, các học viện toàn quốc ngày hôm nay, các sĩ tử trong cả nước có quyền tự hào khi đi thi trong kỳ thi đặc biệt một nghìn năm mới có một lần: Kỳ thi của 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Với tâm lý ấy, sáng nay, các sĩ tử vững vàng bước vào môn thi đầu tiên, môn toán.
Trường thi nghìn năm vững bước ảnh 2
TS Phùng Thuỳ Trang
Thí sinh Phùng Thuỳ Trang ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, ngành thi: Kế toán của trường ĐHKT Công nghiệp, địa điểm thi tại trường ĐH KHTN- ĐH QGHN cho biết, sáng nay, ban đầu tâm lý của em chỉ hơi lo lắng một chút, nhưng khi được phụ huynh đưa đến trường động viên khích lệ tinh thần thì em đã bình tĩnh trở lại. " Việc gì phải lo lắng trong khi mình nắm rất vững kiến thức, cứ việc phát huy hết khả năng và tận dụng hết thời gian làm bài sẽ đạt kết quả tốt" Trang nói.
Nguyễn Đình Cường, Sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Y Hà Nội đưa thí sinh Nguyễn Khánh Trình đi thi, ngành thi Công nghệ Thông tin địa điểm thi tại trường ĐH KHTN- ĐH QGHN nhận xét: nhìn chung học sinh hiện nay tâm lý thi cử rất vững vàng vì trước kỳ thi Đại học, các em đã trải qua kỳ thi quốc gia là thi tốt nghiệp THPT được tổ chức rất nghiêm túc và bài bản rồi. Cường cho biết: "trước khi vào phòng thi em chỉ dặn với theo Trình là đừng lo lắng quá mà mất bình tĩnh, cứ tự tin làm bài thi cho thật tốt".
Trường thi nghìn năm vững bước ảnh 3
Chị Nguyễn Thị Lệ

Phụhuynh Nguyễn Xuân Ngọc ở Lâm Thao, Phú Thọ cho chúng tôi biết: Cháu Nguyễn Xuân Quý nhà anh có tâm lý thi cử rất tốt. Anh nói: Do cháu thường xuyên dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia nên có tâm lý rất vững vàng trong phòng thi. " Tôi tin là cháu Quý nhà tôi sẽ thi tốt trong kỳ thi lần này, Anh Ngọc nói.

Còn Phụ huynh Nguyễn Thị Lệ ở Ba Vì- Hà Nội thì lại hoàn toàn tin tưởng vào cậu con trai Phạm Huy Thành năm nay thi vào ngành Công nghệ Thông tin, địa điểm thi tại trường Đại học KHXH & NV- ĐHQGHN. Chị nói: "Xã Phú Sơn nơi chị ở còn rất khó khăn, ở nông thôn lam lũ nhưng Thành là học sinh giỏi 12 năm liền. Đi thi lần này, tôi cố động viên, khuyến khích con cố gắng thi cho tốt để sau này kiếm được một nghề nào đấy thoát ly nông nghiệp cho đỡ vất vả".

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được trong môn thi đầu tiên, sáng nay: 

Điểm thi tại trường Đại học KHTN- ĐHQGHN. Ảnh, gdtd.vn
Điểm thi tại trường Đại học KHTN- ĐHQGHN. Ảnh, gdtd.vn
Phụ huynh đưa thí sinh đến địa điểm thi... Ảnh, gdtd.vn
Phụ huynh đưa thí sinh đến địa điểm thi... Ảnh, gdtd.vn
Những hình ảnh trên cho thấy, thí sinh bước vào môn thi đầu tiên với tâm lý vững vàng, tự tin. Ảnh, gdtd.vn
Những hình ảnh trên cho thấy, thí sinh bước vào môn thi đầu tiên với tâm lý vững vàng, tự tin. Ảnh, gdtd.vn
Anh Nguyễn Xuân Ngọc - một phụ huynh đưa con đi thi
Anh Nguyễn Xuân Ngọc - một phụ huynh đưa con đi thi
Đọc báo trong khi đợi thí sinh làm bài thi. Ảnh, gdtd.vn
Đọc báo trong khi đợi thí sinh làm bài thi. Ảnh, gdtd.vn
Các phụ huynh ngồi chờ con em mình trước điểm thi Đại học KHXH&NV. Ảnh, gdtd.vn
Các phụ huynh ngồi chờ con em mình trước điểm thi Đại học KHXH&NV. Ảnh, gdtd.vn
 Vẻ đẹp tình nguyện... Ảnh,gdtd.vn
Đội ngũ tình nguyện viên luôn tích cực... Ảnh,gdtd.vn

Sáng nay ngày 4-7, cùng với các thí sinh cả nước, tại ĐH Quảng Nam đã diễn ra kỳ thi ĐH năm 2010. Theo báo cáo của trường ĐH Quảng Nam. kỳ thi này cả trường có trên 5 ngàn thí sinh dự thi các nghành, trong đợt I này có hơn 3 ngàn thí sinh còn lại trong đợt thứ II. Năm nay trường tổ chức tại hai địa điểm, địa điểm chính tại trường ĐH Quảng Nam còn địa điểm thứ hai là tại trường THCS Lý Tự Trọng (đường Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ).

Công tác an ninh được đảm bảo tốt
Công tác an ninh được đảm bảo tốt
Điểm trông giữ xe miễn phí khá trật tự
Điểm trông giữ xe miễn phí khá trật tự

Nhóm PV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.