Trường THCS xã Mường Pồn: Địa chỉ “đỏ” giáo dục con em biên giới

GD&TĐ - Hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, trường THCS xã Mường Pồn đang khẳng định là một trong những địa chỉ “đỏ” nơi biên viễn.

Các thế hệ nhà giáo tại Trường THCS xã Mường Pồn luôn nỗ lực xây dựng, tạo môi trường giáo dục hiệu quả nơi biên viễn.
Các thế hệ nhà giáo tại Trường THCS xã Mường Pồn luôn nỗ lực xây dựng, tạo môi trường giáo dục hiệu quả nơi biên viễn.

Trường THCS xã Mường Pồn đóng trên địa bàn bản Bản Lĩnh thuộc xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trường có Chi bộ Đảng độc lập, trực thuộc Đảng ủy xã Mường Pồn. Đội ngũ cán bộ giáo viên của trường đạt 100% trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trường THCS xã Mường Pồn đã đạt được những thành tựu đáng kể góp phần vào sự phát triển của Giáo dục và đào tạo huyện Điện Biên, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Nhà trường vinh dự được UBND tỉnh Điện Biên công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 và công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2019.

Những năm đầu thành lập, nhà trường phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách cả về cơ sở vật chất lẫn đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên, với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương qua các thời kì, của phòng GD&ĐT huyện Điện Biên thầy và trò nhà trường phấn đấu và trưởng thành, đến nay đã trở thành một trong những trường THCS tiêu biểu của huyện Điện Biên.

Về cơ sở vật chất được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mường Pồn, của phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, đến nay cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được đầu tư hơn. Phòng học bộ môn và các trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động dạy học. Môi trường, cảnh quan sư phạm nhà trường ngày càng khang trang hơn, đảm bảo yêu cầu xanh- sạch-đẹp.

Cơ sở vật chất khang trang.

Cơ sở vật chất khang trang.

Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Cán bộ, giáo viên nhà trường qua các thế hệ đến từ nhiều địa phương khác nhau với nhiều trình độ chuyên môn được đào tạo. Nhưng với lòng yêu nghề, sức trẻ và sự tâm huyết hết lòng vì học sinh thân yêu, các thầy, cô đã gắn bó với nghề, coi địa phương nơi công tác là quê hương thứ hai, coi học sinh như con em ruột thịt của mình. Các thầy cô đã xây dựng một mái trường sư phạm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, thân thiện một môi trường công tác tích cực cùng nhau khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đến nay, nhà trường có 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhà trường có nhiều thầy cô giáo có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhiều thầy cô giáo đạt thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh, điển hình như các thầy: Bùi Hữu Vương, Bùi Văn Chương; cô Nguyễn Thị Thuỷ…

Nhiều thầy cô giáo đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi và các cuộc thi chuyên môn khác cấp huyện. Thầy cô giáo vinh dự được UBND huyện tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp huyện, được Chủ Tịch UBND huyện tặng giấy khen như các thầy: Bùi Hữu Vương, Bùi Văn Chương, Nguyễn Văn Chung, Bùi Văn Toàn; các cô: Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tô Thúy Hường…

Trong công tác giáo dục, nhà trường luôn lấy chất lượng dạy và học là mục tiêu trọng tâm. Thực hiện chương trình, nhiệm vụ mỗi năm học, Ban giám hiệu cùng Hội đồng sư phạm nhà trường đã xây dựng các kế hoạch công tác, đảm bảo khoa học, phù hợp với điều kiện hiện có của địa phương và nhà trường. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cao các kế hoạch. Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá sát với đối tượng học sinh. Chú trọng việc bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên. Nhà trường có các tổ chuyên môn hoạt động tích cực, hiệu quả, thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn.

Tổ chức có hiệu quả các giờ thao giảng, giờ dạy điển hình, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong soạn giảng. Quan tâm đến việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu hàng năm. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Duy trì sĩ số học sinh, tỷ lệ chuyên cần từ 96% trở lên. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt trên 35%. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực yếu giảm dưới 4%. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt trên 90 %, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt trên 100% Hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục bậc THCS.

Trường được thành lập năm 2001, trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, trong quá trình hoạt động thầy và trò Nhà trường luôn cố gắng vươn lên trong học tập và giảng dạy với tiêu chí “ Thầy dạy tốt – Trò học tốt ”. Trong những năm qua mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò Trường THCS xã Mường Pồn đã đạt được nhiều thành tích cao trong dạy và học.

Bên cạnh các môn văn hóa nhà trường cũng chú trọng công tác giáo dục thể chất cho học sinh. Hằng năm có đội tuyển thể thao tham gia các hội thao của ngành đạt hiệu quả cao.

Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, Trường THCS xã Mường Pồn nhường cơ sở vật chất làm nơi cách ly, dập dịch.

Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, Trường THCS xã Mường Pồn nhường cơ sở vật chất làm nơi cách ly, dập dịch.

Để giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh, nhà trường luôn quan tâm đến các hoạt động tập thể, vui chơi giải trí, giáo dục truyền thống, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện vv... Được sự ủng hộ của UBND xã, nhà trường thường xuyên tổ chức cho học sinh làm vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, cây xanh trong khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ.

Nhà trường luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, với nhân dân, và với hội phụ huynh nhà trường. Thường xuyên phối hợp tốt với các cơ quan ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, cơ quan đơn vị trên địa bàn trong công tác quản lí, giáo dục học sinh. Cùng với hội cha mẹ học sinh nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần tích cực trong việc tu bổ cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm nhà trường.

Công tác Đội và phong trào thiếu niên là mặt mạnh của trường THCS Mường Pồn. Liên đội luôn dẫn đầu trong các hoạt động Đoàn Đội của huyện, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Liên đội tiên tiến xuất sắc, được nhận bằng khen của UBND huyện.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể vững mạnh luôn được tập thể Ban Giám hiệu và cán bộ, giáo viên nhà trường chú trọng thực hiện. Nhờ vậy Chi bộ Đảng nhà trường nhiều năm liên tục đạt “Chi bộ trong sạch- vững mạnh”. Công đoàn nhà trường liên tục đạt Công đoàn vững mạnh của huyện, và với thành tích nhiều năm liền xuất sắc, công đoàn cơ sở trường THCS Mường Pồn đã được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen.

Trong những năm qua nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thể ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm học tập.

Cùng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên, học sinh và hội cha mẹ học sinh nhà trường, liên tục trong những năm vừa qua trường THCS xã Mường Pồn được nhận danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc cấp huyện.

Với những thành tích trên đã khẳng định bước tiến vững chắc của trường THCS xã Mường Pồn trên bước đường xây dựng và trưởng thành, xứng đáng với những danh hiệu và phần thưởng trong sự nghiệp giáo dục, xứng đáng với niềm tin của các bậc phụ huynh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn ghi nhớ, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua học tốt, dạy tốt”.

Với sự đoàn kết nhất trí cao, sự nỗ lực không ngừng của mỗi cá nhân thầy cô giáo và các em học sinh, sự lãnh đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng các cấp và cơ quan chuyên môn, trực tiếp là Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, trường THCS xã Mường Pồn tin tưởng sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Qua đó, đáp ứng nguyện vọng của Đảng Ủy, Chính quyền và nhân dân địa phương. Trở thành địa chỉ giáo dục học sinh THCS tin cậy để thế hệ trẻ trong xã học tập và rèn luyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ