Trường THCS Thổ Tang: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

GD&TĐ - Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã được Trường THCS Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) triển khai tích cực và hiệu quả.

Nhà giáo Lê Văn Sắn - Hiệu trưởng Trường THCS Thổ Tang khen thưởng học sinh dịp 20/11.
Nhà giáo Lê Văn Sắn - Hiệu trưởng Trường THCS Thổ Tang khen thưởng học sinh dịp 20/11.

Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Rèn đức, luyện tài

Nhà giáo Lê Văn Sắn - Hiệu trưởng Trường THCS Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết: Những năm qua, nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của cấp trên về công tác dạy và học. Nhà trường lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông làm căn cứ cho công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng.

Cùng với đó, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục như: “Dạy tốt - học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường.

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường.

Để “gặt hái” thành quả trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, Trường THCS Thổ Tang luôn quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giàu trí tuệ, giỏi chuyên môn và tâm huyết với nghề. Hiện nay, nhà trường có 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo theo quy định. Toàn thể cán bộ, đội ngũ giáo viên của nhà trường đều chủ động thực hiện tốt công tác chuyên môn, vận dụng công nghệ thông tin vào quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy.

Trên cơ sở xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, tâm huyết với nghề, nhà trường đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Chủ động đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý; thực hiện nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

Từ những giải pháp thiết thực trên cùng với sự đoàn kết thi đua của tập thể sư phạm nhà trường, sự năng động, sáng tạo trong giảng dạy và học tập của cả thầy và trò, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của Trường THCS Thổ Tang đã có nhiều chuyển biến tích cực qua từng năm học.

Kết thúc năm học 2022 – 2023, với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể giáo viên và học sinh, nhà trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mọi mặt hoạt động. Kết thúc năm học, số học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt chiếm 99,6%; tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi chiếm 62%. Cũng trong năm học này, học sinh nhà trường đạt 51 giải học sinh giỏi cấp huyện; 5 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. 100% nhà trường hoàn thành chương trình THCS, được xét công nhận tốt nghiệp THCS, trong đó tỷ lệ tốt nghiệp loại khá, giỏi chiếm 50%.

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT, số học sinh nhà trường thi đỗ vào lớp 10 THPT công lập 178 em đạt tỷ lệ 64,73% số học sinh tốt nghiệp THCS (tăng 3,1% so với năm học trước). Trong đó có nhiều em thi đỗ vào các trường THPT chất lượng như Chuyên Vĩnh Phúc, THPT Lê Xoay...

Tại học kỳ 1 năm học 2023 -2024, thầy và trò nhà trường cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi chiếm gần 60%; đạt 18 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, trong đó có 1 giải Nhất, 4 giải Nhì; kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 3 giải. Các cuộc thi khoa học kỹ thuật, thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh nhà trường đều có học sinh tham gia và đạt thành tích cao.

Hoạt động ngoại khóa luôn được nhà trường quan tâm.

Hoạt động ngoại khóa luôn được nhà trường quan tâm.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, Trường THCS Thổ Tang đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giúp các em phát triển toàn diện với phương châm “rèn đức trước, luyện tài sau”.

Nhà trường luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, văn hóa giao tiếp, văn hóa giao thông...

Những nội dung này được lựa chọn tích hợp trong các giờ học chính khóa ở các môn Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, lồng ghép dạy học trong tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, trong các hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp...

Không ngừng thi đua đạt nhiều thành tích cao

Với sự phấn đấu không ngừng, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Thổ Tang đã vinh dự được đón nhận nhiều danh hiệu cao quý. Nhà trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm học 2022-2023, được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen năm học 2021-2022. Ngoài ra, 36 cán bộ, giáo viên của nhà trường được UBND huyện tặng thưởng danh hiệu thi đua; 2 cán bộ, giáo viên được UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen.

Tiết mục văn nghệ của học sinh nhà trường.

Tiết mục văn nghệ của học sinh nhà trường.

Những danh hiệu mà nhà trường đạt được vừa là kết quả từ sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của mỗi học sinh; sự thương yêu, kèm cặp, chăm sóc tận tình của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường và đồng thời cũng là kết quả của sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận, sẻ chia của các bậc phụ huynh học sinh.

Thành tích đạt được của Trường THCS Thổ Tang trong những năm học qua là rất đáng tự hào, song theo thầy Lê Văn Sắn, Hiệu trưởng nhà trường, trong giai đoạn tới vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra yêu cầu thầy và trò nhà trường phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng mới có thể đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục. Theo đó, trong năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo, thầy và trò nhà trường sẽ nỗ lực hơn nữa vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, đưa phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trở thành động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học.

Trường THCS Thổ Tang đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Trường THCS Thổ Tang đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Với trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; bảo đảm an toàn trường học; chủ động, linh hoạt. Tiếp tục tu bổ, cải tạo bồn hoa cây cảnh, tạo khuôn viên nhà trường luôn xanh - sạch - đẹp...

Qua đó, từng bước xây dựng Trường THCS Thổ Tang thực sự là “địa chỉ giáo dục tin cậy” đối với các bậc phụ huynh, nơi ươm mầm tài năng, chắp cánh ước mơ cho các em học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.