Phú Thọ khen thưởng học sinh giỏi quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm học 2023-2024, tỉnh Phú Thọ có số lượng học sinh giỏi Quốc gia nhiều nhất từ trước đến nay.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ khen thưởng học sinh đạt giải quốc gia
Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ khen thưởng học sinh đạt giải quốc gia

Ngày 29/1, Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ chức tuyên dương, khen thưởng 70 học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2023 - 2024.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2023-2024, Phú Thọ có 96 học sinh thuộc 10 đội tuyển tham dự.

Kết quả, có 70 học sinh đoạt giải, trong đó có 2 giải Nhất, 12 giải Nhì, 24 giải Ba, 32 giải Khuyến khích; 7 học sinh được tham dự vòng 2 chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Đáng chú ý, đây là năm học mà tỉnh Phú Thọ có số lượng học sinh dự thi đông nhất và cũng là năm có số lượng học sinh đạt giải nhiều nhất từ trước đến nay.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh trao thưởng cho 2 học sinh đoạt giải Nhất.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh trao thưởng cho 2 học sinh đoạt giải Nhất.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định đây là kết quả của sự đổi mới trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

“Trên chặng đường sắp tới, mong các em học sinh tiếp tục nỗ lực rèn luyện, trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân, giành thêm nhiều thành tích cao tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế; tiếp tục khẳng định truyền thống hiếu học và vị thế của giáo dục Đất Tổ trong cả nước”, ông Mạnh nhắn nhủ đến các em học sinh.

Tại chương trình, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 25 triệu đồng cho tập thể Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Đồng thời, trao quà động viên cho 2 học sinh đoạt giải Nhất và 7 học sinh tham dự vòng 2 chọn đội tuyển Olympic Quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ