Trường THCS Nguyễn Trãi sôi nổi tổ chức Chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh

GD&TĐ - Nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết về kiến thức pháp luật, Trường THCS Nguyễn Trãi đã tổ chức Chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021-2022 cho học sinh.

Chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh

Năm học 2021-2022, Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng chung đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống trong đó giáo dục là một trong số những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo thông tin từ Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, từ đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã có nhiều tác động tiêu cực đến ngành giáo dục. Trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên đã phải tạm dừng đến trường trong nhiều tháng liên tiếp. Nhiều giáo viên, trẻ em, học sinh bị nhiễm Covid-19. Nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành không thể tiến hành theo đúng kế hoạch.

Chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021-2022 cho học sinh do Trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức.
Chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021-2022 cho học sinh do Trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng bên cạnh việc nâng cao chất lượng mỗi giờ dạy, học trực tuyến, Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn tích cực tổ chức các buổi ngoại khóa, chuyên đề giáo dục pháp luật, đạo đức, kĩ năng sống... theo hình thức phù hợp, nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết, chủ động, tự tin, thích ứng cao với cuộc sống.

Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 6 /10/2021 của UBND quận Ba Đình về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021, chiều ngày 8/11, Trường THCS Nguyễn Trãi đã tổ chức Chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021-2022 cho học sinh theo hình thức trực tuyến.

Buổi Chuyên đề có sự góp mặt của ông Đỗ Văn Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội; ông Hà Xuân Lộc, Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; ông Lê Đức Thuận, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình; ông Trần Đức Hải, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình; đại diện lãnh đạo phường Kim Mã; đại diện cha mẹ học sinh và 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng học sinh nhà trường.

Buổi Chuyên đề được tổ chức nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết về kiến thức pháp luật.
Buổi Chuyên đề được tổ chức nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết về kiến thức pháp luật.

Để những kiến thức pháp luật được truyền tải một cách sinh động, thiết thực và trực quan nhất, buổi Chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021-2022 cho học sinh của Trường THCS Nguyễn Trãi cũng có sự tham gia của 12 Luật sư có kinh nghiệm, uy tín trong ngành Luật.

Với việc Chuyên đề được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Trường THCS Nguyễn Trãi đã trí 6 phòng Chuyên đề trực tuyến, mỗi phòng gồm có 2 đến 3 Luật sư chia sẻ những kiến thức pháp luật hữu ích về các chủ đề mà các con quan tâm.

Cụ thể, khối lớp 6,7 sẽ được phổ biến kiến thức về Luật an ninh mạng, luật phòng chống bệnh truyền nhiễm; khối 8,9 sẽ được trau dồi những kiến thức về Bộ luật hình sự, Luật an ninh mạng. Tại buổi Chuyên đề, các khách mời tham dự cũng sẽ đồng thời giải đáp cho học sinh những băn khoăn, vướng mắc về các tình huống thực tế cuộc sống có liên quan tới các quy định của pháp luật.

Buổi chuyên đề có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo ngành Giáo dục và các Luật sư có nhiều kinh nghiệm.
Buổi chuyên đề có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo ngành Giáo dục và các Luật sư có nhiều kinh nghiệm.

Học sinh hào hứng với các bài học về pháp luật

Phát biểu khai mạc, ông Lê Đức Thuận, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình khẳng định: “Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn và tuân thủ pháp luật cho mọi người trong xã hội. Nhân dịp này, UBND quận, ngành Giáo dục quận Ba Đình cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đa dạng, phong phú.

Gần đây nhất, trong ngày 5/11, ngành Giáo dục quận Ba Đình cũng đã tổ chức thành công buổi Tọa đàm “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngành Giáo dục  và Đào tạo quận Ba Đình” bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của 4.000 cán bộ, giáo viên. Buổi Chuyên đề ở trường THCS Nguyễn Trãi hôm nay nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kiến thức pháp luật, đặc biệt là những văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp tới học sinh và công tác giáo dục tại trường học”.

Tại buổi Chuyên đề, các Luật sư đã có nhiều tình huống, câu chuyện và những hình ảnh thực tế rất chân thực, dễ hiểu, lôi cuốn sự chú ý của tất cả mọi người tham dự. Các Luật sư trao đổi, giải đáp cặn kẽ các câu  hỏi của các bạn học sinh, nêu lên những điều luật cụ thể về các hành vi bị cấm cũng như xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Bằng cách thức trao đổi cởi mở, gần gũi và những thông tin chia sẻ bổ ích, các Luật sư tham dự buổi Chuyên đề đã giúp cho học sinh, phụ huynh cùng các thầy cô giáo của nhà trường có thêm những kiến thức cần thiết về pháp luật để chủ động, tự tin, sống an toàn.

Các Luật sư nhiệt tình giải đáp những thắc mắc về pháp luật của các em học sinh.
Các Luật sư nhiệt tình giải đáp những thắc mắc về pháp luật của các em học sinh.

Trong phần tọa đàm giữa học sinh, phụ huynh, các thầy cô giáo cùng với các chuyên gia, nhiều học sinh và phụ huynh đã đặt ra những câu hỏi rất thiết thực, gắn với đời sống.

Đánh giá về hiệu quả của buổi Chuyên đề, bà Lê Hoàn Châu, Trường THCS Nguyễn Trãi  cho biết: “Buổi Chuyên đề phổ biến, giáo dục Pháp luật năm học 2021-2022 cho học sinh tại Trường THCS Nguyễn Trãi đã đạt kết quả tốt đẹp. Ý nghĩa lớn nhất của buổi Chuyên đề là giúp nâng cao nhận thức, tác động đến sự thay đổi về hành vi giúp các em học sinh có hiểu biết về pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật.

Đặc biệt trong buổi chuyên đề, các em học sinh đã rất sôi nổi tương tác, đặt ra nhiều câu hỏi và tình huống gắn liền với đời sống thực tế đối với các Luật sư tham gia. Những câu hỏi này cũng đã được các Luật sư giải đáp cặn kẽ, tỉ mỉ. Qua sự tương tác đó, kiến thức pháp luật đã đi vào cuộc sống để giúp các em học sinh có thể tự bảo vệ bản thân cũng như sống chủ động, tích cực, tuân thủ các quy định của pháp luật”.

Cũng theo bà Lê Hoàn Châu, trong thời gian tới, Trường THCS Nguyễn Trãi  sẽ tiếp tục có những hình thức đa dạng, linh hoạt để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Chú trọng phát huy ở học sinh tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên, khả năng thích ứng cao với cuộc sống; trở thành những công dân Thủ đô nghiêm túc tuân thủ pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.