Trường THCS Lũng Hoà: Thực hiện tốt Nền nếp - Kỷ cương - Chất lượng giáo dục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những năm qua, thầy và trò Trường THCS Lũng Hoà (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) luôn nỗ lực phấn đấu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục.

Trường THCS Lũng Hoà thực hiện tốt Nền nếp - Kỷ cương - Chất lượng giáo dục.
Trường THCS Lũng Hoà thực hiện tốt Nền nếp - Kỷ cương - Chất lượng giáo dục.

Từng bước khẳng định chất lượng

Nhà giáo Trần Văn Thủy - Hiệu trưởng Trường THCS Lũng Hòa, cho biết: Để “gặt hái” thành quả trong các phong trào thi đua, hằng năm nhà trường tổ chức rà soát, sắp xếp, phân công đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ hợp lý. Đồng thời, tạo điều kiện và khuyến khích giáo viên có năng lực phát huy khả năng để giảng dạy và bồi dưỡng học sinh. Tăng cường kiểm tra dự giờ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn cũng như đổi mới phương pháp dạy và học.

Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức và cử giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên thăm lớp, kiểm tra sư phạm nhà giáo để đúc rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy; quan tâm tổ chức hội giảng và các hoạt động trao đổi chuyên môn.

Trường THCS Lũng Hòa đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Trường THCS Lũng Hòa đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Bằng tình yêu nghề, khát khao cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, đội ngũ giáo viên nhà trường đã chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm và nhất là chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong các giờ dạy, sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, lồng ghép kể các câu chuyện, làm cho các tiết học sôi nổi hơn, tạo hứng thú cho học sinh trong mỗi bài học.

Qua đó, khích lệ các em hăng hái tham gia phát biểu ý kiến, khơi dậy tinh thần ham học của học sinh. Trong mỗi tiết học, các em đều tập trung vào bài học, tiếp thu kiến thức nhanh, góp phần nâng cao chất lượng các giờ dạy.

Đặc biệt, với phương châm “Dạy thực chất, học thực chất”, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh luôn được thực hiện một cách nghiêm túc, sát với tình hình học tập của từng lớp, từng em…

Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, chất lượng giáo dục của Trường THCS Lũng Hoà không ngừng được nâng lên. Năm học 2022-2023, học sinh Trường THCS Lũng Hòa đạt 12 giải, trong đó có 2 giải Nhì, 3 giải Ba tại cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện. Cấp tỉnh đạt 1 giải Ba môn Toán. Thi Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện đạt 6 HCV, 3 HCB…

Tỷ lệ học sinh nhà trường đạt hạnh kiểm tốt và khá là 99,7%, không có học sinh hạnh kiểm yếu; Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi là gần 80%, không có học sinh học lực kém. Số học sinh xếp loại học lực giỏi cao hơn 7,4% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đặc biệt, học kỳ 1 năm học 2023- 2024, công tác tổ chức dạy học được thực hiện có kỷ cương, nề nếp, chất lượng dạy của giáo viên có hiệu quả, hoạt động tổ nhóm chuyên môn đạt hiệu quả.

Tại Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, nhà trường đạt 3 HCV. Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện, nhà trường có điểm trung bình các môn 8,65 điểm xếp thứ 4 huyện, tỷ lệ đạt giải 52,9% xếp thứ 3 huyện. Cấp tỉnh có 2 học sinh tham gia dự thi môn Toán, môn Tin.

Những kết quả trên đã giúp thầy và trò Trường THCS Lũng Hoà khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện, trở thành địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh gửi gắm con em, xứng đáng là một trong những “vườn ươm tương lai” của địa phương.

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy

Xác định chất lượng giáo dục là mục tiêu quan trọng tạo nên sự tin tưởng của phụ huynh, học sinh và thương hiệu của nhà trường. Vì vậy, những năm qua đội đội ngũ giáo luôn phát huy tinh thần tự học, rèn kiến thức; xây dựng mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Bên cạnh đó, cùng với nâng cao chất lượng dạy và học Trường THCS Lũng Hoà còn đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.

Giờ học tiếng Anh tại nhà trường.

Giờ học tiếng Anh tại nhà trường.

Các thầy cô giáo nhà trường luôn là những người gần gũi, quan tâm học sinh, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giúp các em giải quyết những khó khăn, động viên các em vươn lên học tập tốt.

Ngoài ra, nhà trường còn thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống và phối hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ học sinh trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện nền nếp học sinh; an toàn giao thông, giáo dục pháp luật, phòng chống dịch bệnh, phòng chống ma túy qua các buổi sinh hoạt tập thể đầu năm, sinh hoạt chuyên môn cụm, sinh hoạt đội, đoàn, chào cờ...

Tất cả các hoạt động trên góp phần giáo dục truyền thống, kiến thức pháp luật, xây dựng ý thức công dân, lòng nhân ái, tính hướng thiện, giao tiếp, cư xử có văn hóa cho học sinh.

Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của trường thường xuyên được tổ chức đem lại hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho phong trào của địa phương.

Giáo viên và học sinh biểu diễn văn nghệ dịp 20/11.

Giáo viên và học sinh biểu diễn văn nghệ dịp 20/11.

Thời gian tới, Trường THCS Lũng Hoà sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp để xây dựng và thực hiện tốt nền nếp - kỷ cương - chất lượng - hiệu quả trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị dạy học. Tăng cường bồi dưỡng giáo viên, đảm bảo các điều kiện dạy và học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trong đó, bố trí phân công công việc phù hợp với trình độ chuyên môn và phù hợp với nguyện vọng của giáo viên; tạo điều kiện để giáo viên đăng ký đi học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng văn hóa, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh.

Đồng thời, phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, gia đình học sinh để thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, giáo viên.

Trong quá trình phát triển, nhà trường sẽ cùng chính quyền các cấp tuyên truyền để nhân dân quan tâm đầu tư cho giáo dục, xây dựng phong trào học tập tại địa phương; quan tâm hơn nữa đến công tác khuyến học, khuyến tài để kịp thời động viên khen thưởng cá nhân, học sinh có thành tích tốt…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.