Trường THCS Đông La vinh dự nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Danh hiệu “ Tập thể Lao động xuất sắc” của Thành phố Hà Nội

GD&TĐ - Thầy và trò Trường THCS Đông La vinh dự được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trong đổi mới sáng tạo dạy và học và danh hiệu “ Tập thể Lao động xuất sắc” của Tp Hà Nội.

Trường THCS Đông La vinh dự nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Danh hiệu “ Tập thể Lao động xuất sắc” của Thành phố Hà Nội

Với những nỗ lực phấn đấu trong năm học 2020 – 2021 vừa qua, Trường THCS Đông La (huyện Hoài Đức, Hà Nội) vừa được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, trong quản lý, giảng dạy và học tập”; Danh hiệu “ Tập thể Lao động Xuất sắc” của UBND Thành phố Hà Nội và Cờ thi đua đơn vị xuất sắc Công tác Đội và Phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2020 – 2021 của BCH Đoàn Thành phố Hà Nội trao tặng.

Nhiều thành tích trong các phong trào thi đua

Trong những năm vừa qua, Trường THCS Đông La – Hoài Đức – Hà Nội đã xây dựng các chỉ tiêu công tác, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học có tính kế thừa, phát huy và sát với thực tiễn nhà trường để có tính khả thi cao. Với sự nỗ lực quyết tâm của thầy và trò, nhà trường đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác.

Năm học 2020-2021, Trường có 31/55 học sinh lớp 9 được công nhận giỏi cấp huyện, trong đó có em Nguyễn Thị Phương Dung lớp 9A4 đạt giải Nhất môn Sinh học; em Lê Đức Huy lớp 9A4 đạt giải Nhì môn Lịch sử, em Nguyễn Văn Sơn lớp 9A4 đạt giải Ba môn Lịch sử và 28 giải Khuyến khích. Có 3 em được vào đội dự tuyển thi thành phố và đạt giải khuyến khích cấp Thành phố. Cuộc thi SPELLING BEE do Trung tâm Tiếng Anh Wider World tổ chức có 16 học sinh tham gia cấp huyện và em Phan Thị Huyên lớp 8A2 đã dự thi vòng chung kết cấp Thành phố và đạt Huy chương Đồng. Trong kỳ thi vào lớp 10 có 78.7% học sinh đỗ vào các trường THPT công lập, có 05 học sinh đỗ các trường THPT Chuyên và có 02 học sinh trong top 5 thi vào THPT Hoài Đức B, tiêu biểu là điểm thi của bộ môn Ngữ văn xếp thứ 2/24 trường trong huyện.

Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường chụp ảnh khai giảng năm học 2020-2021.
Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường chụp ảnh khai giảng năm học 2020-2021.

Trong cuộc thi GVG cấp huyện, nhà trường có 6 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện. Trong đó cô giáo Nguyễn Thị Huệ đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn và cô giáo Nguyễn Thị Nhung đạt giải Khuyến khích môn Mỹ thuật. Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp huyện: cô Đặng Thị Hường đạt giải Ba.

Trường tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường với các bộ môn: Bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, đá cầu, điền kinh. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, nhà trường đạt 15 giải, trong đó có 1 giải Nhất cờ vua, 1 giải Nhì điền kinh, 2 giải Nhì bóng bàn, 1 giải Nhì đá cầu, 1 giải Nhì cờ vua, 2 giải Ba điền kinh, 1 giải Ba bóng bàn, 5 giải Ba cầu lông và 1 giải Ba đá cầu, có 7 học sinh được chọn dự thi cấp thành phố. Cô giáo Nguyễn Thị Dung đạt giải Nhất môn thi bắn súng Tiểu liên AK nữ trong Hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ huyện năm 2020. Trường xếp thứ 2 toàn đoàn và được công nhận là “Trường Tiên tiến Thể dục Thể thao” cấp huyện.

Hưởng ứng Ngày hội CNTT cấp thành phố, nhà trường có 3 giáo viên tham gia thiết kế bài giảng Elearning; 2 giáo viên và nhân viên dự thi Kỹ năng CNTT. Nhân viên Nguyễn Thị Hồng Ngân đạt giải Ba cấp huyện. Có nhiều sản phẩm trưng bày cho gian hàng CNTT khối các trường THCS huyện Hoài Đức.

   Các thầy cô giáo trong nhà trường tích cực viết Sáng kiến kinh nghiệm, trong đó  có 6 SKKN cấp huyện. Tiêu biểu là SKKN của cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Dung được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội công nhận đạt tiêu chuẩn để xét các danh hiệu thi đua cấp Thành phố và cấp Nhà nước đợt 2 năm 2021. Cô giáo Nguyễn Thị Xoan Tổng Phụ trách Đội có SKKN xếp loại A cấp Thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo và Thành đoàn chứng nhận.

Giáo viên, học sinh nhà trường tích cực tham gia Cuộc thi “Viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt” năm 2021, thầy giáo Nguyễn Văn Thanh được Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “ Điển hình tiên tiến năm 2021”. Cô giáo Hà Ngọc Phượng được tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong thực hiện Cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt huyện Hoài Đức năm 2021.

Giáo viên, học sinh tham gia đầy đủ các cuộc thi trực tuyến như “Pháp luật với mọi người” do Bộ Tư pháp phát động; cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật về bảo vệ môi trường và Quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường; cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật về bầu cử; cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 Các hoạt động từ thiện, nhân đạo, các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc ... đã được nhà trường và công đoàn tuyên truyền vận động và 100% đoàn viên đều tham gia tích cực, tự giác, thường xuyên. Đặc biệt, trong năm 2020 khi miền Trung lũ lụt, nhà trường trực tiếp vào Quảng Trị để hỗ trợ cho 7 trường ở huyện Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Hải Lăng với số tiền là 74.308.000đ cùng với hiện vật là 30 tải quần áo đã sử dụng, 2000 quyển vở, 200 bộ sách giáo khoa 50 thùng mì tôm, 02 thùng thuốc và 1000 chai sát khuẩn. Ủng hộ Quỹ Phòng chống COVID và các khu vực bị cách ly xã An Khánh, xã Đông La tổng số tiền 19 triệu đồng. Nhiều thầy cô tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, tiêu biểu là tấm gương thầy giáo 9X Văn Công Thư đã có nghĩa cử cao đẹp hiến máu 41 lần.  Cô giáo Nguyễn Thị Hoa được BCH LĐLĐ huyện Hoài Đức công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung - Hiệu trưởng nhà trường đã tham gia chia sẻ SKKN cho giáo viên trong huyện Hoài Đức về tổ chức các hoạt động trải nghiệm qua “Ngày hội Toán học”; được công nhận là Chuyên gia Giáo dục sáng tạo Microsoft MIEE năm 2020 -2021. Cô Hiệu trưởng đã cùng nhóm MIE HANOIAN chia sẻ với giáo viên trong huyện Hoài Đức về dạy học trực tuyến trong Micosoft Office 365 và nhiều trường bạn. Cùng với đó, cô giáo đã đạt danh hiệu “Điển hình tiên tiến cấp huyện năm 2020”; BCH LĐLĐ huyện Hoài Đức tặng Giấy khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Sáng kiến, sáng tạo năm 2020” và được Đài truyền hình Hà Nội làm phóng sự về chương trình“ Người tốt quanh ta”.

Triển khai thực hiện mô hình: “Xây dựng Trường học hạnh phúc”

Một trong những kết quả nổi bật nhà trường đạt được trong những năm học vừa qua là triển khai hiệu quả phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc.

Nhà trường đã tổ chức Hội thảo “Trường học hạnh phúc” với sự tham gia của TS. Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia buổi Tọa đàm đồng hành cùng nhà giáo về “Kỹ năng quản lý lớp học và tạo hứng thú cho học sinh khi dạy học trực tuyến” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức.

Xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, nhà trường tạo môi trường cho giáo viên và học sinh được yêu thương, được tôn trọng, được có giá trị, được thấu hiểu và được đảm bảo an toàn; tạo cơ hội để mỗi học sinh, mỗi nhà giáo, người lao động đều được phát triển tối đa tiềm năng của bản thân, không ai bị bỏ lại, tất cả cùng thay đổi và tiến bộ.

Hàng năm, nhà trường tổ chức thăm hỏi các gia đình cán bộ, giáo viên nhân viên là thân nhân của thương binh, liệt sĩ nhân ngày 27/7 và viếng nghĩa trang liệt sỹ xã Đông La, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sỹ và các gia đình là nạn nhân chất độc màu da cam xã Đông La.

Cùng với đó, nhà trường quan tâm đến đổi mới phương pháp giảng dạy, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, thực hiện thành công các chuyên đề cấp trường, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên về STEM và chương trình phổ thông mới 2018; thành lập và duy trì các “Nhóm nhà giáo cùng phát triển” để hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà trường mời các chuyên gia chia sẻ về phương pháp dạy học, giáo dục STEM, công nghệ thông tin, trường học 4.0, tổ chức các lớp ôn thi vào lớp 10 môn Toán và Tiếng Anh. Trong điều kiện dịch bệnh, ở một địa phương khó khăn về các thiết bị dạy học, không có giáo viên Tin học nhưng nhà trường luôn nỗ lực chủ động xây dựng ngôi trường online từ con số không và dạy học trực tuyến hiệu quả, từ đó chia sẻ kinh nghiệm với nhiều trường bạn. Mô hình dạy trực tuyến của nhà trường được báo Lao động, báo Vietnamnet, báo VnExpress, VTV24, VTV1 ghi nhận.

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, rèn kĩ năng sống cho học sinh

Trường THCS Đông La vinh dự nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Danh hiệu “ Tập thể Lao động xuất sắc” của Thành phố Hà Nội ảnh 2

Để rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật; tuyên truyền về ATGT cho học sinh toàn trường; tuyên truyền cho học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Học sinh các lớp khối 6, 7, 8 tham gia dự thi thiết kế Video “Ngày Tết quê em” trong dịp Tết Tân Sửu 2021, thi vẽ tranh về “Trường học hạnh phúc”; tổ chức Hội thi văn nghệ, biểu diễn thời trang vì môi trường, làm báo tường điện tử nhân dịp 20/11; thi trưng bày sách trong “Ngày hội đọc sách”. Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, nhiều sự kiện với hình thức trực tuyến Webinar và Liv event trong MS Teams để giáo dục học sinh toàn diện.

Học sinh nhà trường còn được giao lưu trực tuyến qua Skype với học sinh trường Tiểu học –THCS Trần Hữu Dực – Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị, trường THCS Triệu Phước để tìm hiểu về “ Thân thế và sự nghiệp cách mạng của Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực”.

Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức thi làm bánh dẻo, làm đèn ông sao và bày mâm cỗ nhân dịp Tết Trung thu, thi Cắm hoa nhân ngày 20/10, tổ chức cuộc thi “Dong La’s Got Talenf” để học sinh có sân chơi bổ ích, tổ chức “Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn – Festival Tiếng Anh” nhân dịp 26/3.

Chi đoàn và học sinh làm 160 tấm giọt bắn ủng hộ chống dịch, tổ chức CLB đọc sách và trải nghiệm online của trường với 300 học sinh tham gia. Học sinh tham gia cuộc thi trực tuyến Thiếu nhi chung tay phòng chống dịch Covid, cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Pháp luật trong phòng, chống dịch Covid 19, cuộc thi trực tuyến “Thiếu nhi Thủ đô với kỹ năng sử dụng điện”. Liên đội: Đạt giải Ba cấp Huyện trong Hội thi “Tuyên truyền ca khúc măng non”.

Trải qua 56 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THCS Đông La là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ học sinh trở thành những công dân tốt, nhiều thế hệ học sinh của nhà trường có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân và những doanh nhân thành đạt đang cống hiến sức mình xây dựng đất nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong những năm qua nhà trường được tặng nhiều phần thưởng như Bằng khen về thành tích Hội khỏe Phù Đổng; giấy khen công nhận đơn vị Tiên tiến về Thể dục thể thao cấp tỉnh, cấp huyện; danh hiệu Trường học thân thiện, HS tích cực; danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện; danh diệu tập thể Lao động Xuất sắc”  cấp Thành phố, Bằng khen Thành đoàn Hà Nội.

Năm 2015 Trường THCS Đông La đón nhận danh hiệu Trường đạt Chuẩn Quốc gia và Bằng khen của Bộ GD&ĐT nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Năm 2020 nhà trường đã Kiểm định chất lượng Cấp độ 2 và công nhận lại trường Đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1. Nhà trường đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, trong quản lý, giảng dạy và học tập”; Danh hiệu “ Tập thể Lao động Xuất sắc” của UBND Thành phố Hà Nội và Cờ thi đua đơn vị xuất sắc Công tác Đội và Phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2020 – 2021 của BCH Đoàn Thành phố Hà Nội trao tặng.Với những thành tích trên trường THCS Đông La đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành giáo dục huyện Hoài Đức, là địa chỉ tin cậy của các bậc CMHS và nhân dân trong xã về giáo dục, dần khẳng định được vị thế trở thành một điểm sáng trong ngành giáo dục huyện Hoài Đức - Cô Nguyễn Thị Kim Dung - Hiệu trưởng Trường THCS Đông La chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ