Trường THCS Nguyễn Văn Cừ - Đà Nẵng: Giáo viên bị ảnh hưởng bởi khiếu kiện kéo dài

GD&TĐ - Cuối tháng 10/2021, danh sách khen thưởng đợt 1 năm học 2019 – 2020 của Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng) mới được thông qua.

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Việc xử lý không dứt điểm khiếu nại, tố cáo đã ảnh hưởng đến công tác xét thi đua, nâng lương trước thời hạn của giáo viên (GV) nhà trường. 

Cả hiệu trưởng cũ và mới đều có đơn thư phản ánh

Theo phản ánh từ một số GV Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, đến thời điểm tháng 10/2021, kết quả thi đua năm học 2019 – 2020 của trường vẫn chưa được Phòng Nội vụ quận Sơn Trà tham mưu cho Chủ tịch UBND quận chuẩn y.

Cho dù nhà trường đã tổ chức bình xét, bỏ phiếu khách quan, làm tờ trình lên cơ quan cấp trên vào ngày 26/12/2020. Sau đó, UBND quận có kết luận ngày 20/4/2021 chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND quận để chuẩn y kết quả thi đua của trường.

Đơn phản ánh cũng nêu rõ, việc chậm trễ này đã “ảnh hưởng đến quyền lợi nâng lương trước thời hạn của 4 GV và hàng chục người trong trường không liên quan đến việc kiện cáo. Vậy trách nhiệm thuộc về ai? Mục đích là gì khi làm chậm việc chuẩn thi đua của nhà trường?”.

Trước đó, đầu năm 2021, có 3 đơn tố cáo của công dân liên quan đến Trường THCS Nguyễn Văn Cừ. Đó là kiện hội đồng thi đua nhà trường; tố cáo Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường thực hiện sai trong chỉ đạo dạy thêm học thêm năm học 2019 - 2020; đơn tố cáo Hiệu trưởng dạy thêm trái phép.

Đến tháng 4/2021, UBND Quận Sơn Trà có Kết luận 942 về 3 nội dung tố cáo trên. Theo đó, ông Phạm Vũ Bửu, Hiệu trưởng và bà Trần Thị Thanh Hồng – Phó Hiệu trưởng có hành vi vi phạm quy định về xét thi đua, khen thưởng đợt 1 năm học 2019 – 2020.

Cụ thể: Hiệu trưởng chưa kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng theo quy định. Hiệu trưởng ký quyết định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức người lao động trong đó có đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng là không đúng thẩm quyền, gây bức xúc trong nội bộ.

Nhà trường đã tự hủy hồ sơ xét khen thưởng lần đầu tiên là vi phạm quy định lưu trữ văn bản. Bên cạnh đó, việc Hội đồng thi đua khen thưởng tổ chức họp kéo dài gần cả tháng với 3 lần họp đã ảnh hưởng tâm lý và quyền lợi của GV khi nâng lương trước hạn.

Ngoài ra, với vai trò là Hiệu trưởng, ông Bửu đã tổ chức dạy thêm và thu tiền dạy thêm trái quy định tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ. Để GV trực tiếp thu tiền dạy thêm. Bản thân ông Bửu cũng tổ chức dạy thêm trái phép bên ngoài nhà trường trong 2 năm học 2017 – 2018 và 2019 – 2020.

Đến đầu tháng 6/2021, ông Hoàng Sơn Trà - Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ tổ chức họp phê bình, kiểm điểm sai phạm. Sau đó, ông Phạm Vũ Bửu không được bổ nhiệm lại làm Hiệu trưởng và điều chuyển công tác, đảm nhiệm vị trí GV ở một trường THCS khác trên địa bàn.

Tháng 7/2021, ông Lê Anh Đồng được điều động nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ. Tuy nhiên, theo phản ánh GV, ông Lê Anh Đồng đã tổ chức họp, chỉ đạo GV viết kiểm điểm hoặc cam kết nhằm hù dọa, tạo sức ép cho GV, thay đổi kết quả việc làm của Hiệu trưởng cũ.

Theo một số giáo viên, việc thực hiện Kết luận số 942/2021 của Chủ tịch quận Sơn Trà đã được nguyên Hiệu trưởng tổ chức. Trong đó nguyên Hiệu trưởng Phạm Vũ Bửu tổ chức kiểm điểm, nhận trách nhiệm về bản thân và khẳng định: Các GV chỉ thu hộ tiền học thêm, không gây thất thoát tiền, đã ngưng thu tiền khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Ngoài ra, ông Đồng cũng bị phản ánh là giữ con dấu của nhà trường, không giao cho văn thư. Sửa chữa nhiều hạng mục của nhà trường dù đã nằm trong đề án xây dựng mới như sửa thang chắn cầu thang…

Giáo viên cầm bảng “biểu tình”

Một GV thường xuyên khiếu nại, tố cáo trong lãnh đạo nhà trường và đảng viên.
Một GV thường xuyên khiếu nại, tố cáo trong lãnh đạo nhà trường và đảng viên.
“Việc yêu cầu GV viết kiểm điểm hoặc viết cam kết là thực hiện Thông báo số 589 ngày 29/9/2021 của UBND quận để thực hiện Kết luận 942/2021: GV không dạy thêm thì làm cam kết. GV có vi phạm thì làm bản kiểm điểm. Đó không phải chèn ép GV. Dù đã thay đổi Hiệu trưởng nhưng có những nội dung của kết luận vẫn chưa thực hiện được, tôi chỉ là người tiếp nối” – ông Lê Anh Đồng cho biết. 

Giải thích về việc giữ con dấu của nhà trường, ông Đồng cho biết: “Thời điểm này, văn thư nghỉ thai sản, bàn giao cho người khác. Dịch bệnh phức tạp, nhiều địa bàn thực hiện cách ly y tế, việc đi lại của người được bàn giao không thuận tiện nên tôi giữ luôn con dấu để tiện làm việc.

Con dấu của trường hiện đã được bàn giao lại chứ tôi không giữ để làm gì”. Việc sửa chữa một số hạng mục nhỏ như rào chắn cầu thang, ông Đồng cho biết, mình chỉ vận dụng chỗ này chỗ kia nhằm làm mới một số khu vực trong trường học. Kinh phí thực hiện cũng không đáng kể.

Được biết, tình trạng có đơn thư khiếu nại, tố cáo của trường đã kéo dài 4 năm học nay. Những đơn thư này, đều xuất phát từ giáo viên N.C.T.P.Th - dạy ngoại ngữ. Cô giáo này thường xuyên gửi đơn thư tố cáo Ban giám hiệu, GV gây ra nhiều xáo trộn trong nhà trường suốt 4 năm học qua nhưng vẫn không được xử lí. GV này còn thường giăng “biểu ngữ” trong các kì Đại hội Đảng của trường, phường An Hải Đông, thậm chí cả đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà.

“Cô này còn dùng cả việc kiện cáo để đe dọa GV, tạo nên bè phái cho mình. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Các cơ quan liên quan đóng vai trò gì trong sự lộng hành của giáo viên này?” – GV Trường THCS Nguyễn Văn Cừ thắc mắc.

Ông Võ Trung Minh – Trưởng phòng GD&ĐT Sơn Trà cho biết: “Phòng GD&ĐT đang phối hợp với một số phòng, ngành chức năng xử lý sự việc. Nội dung đơn thư phản ánh của GV Trường THCS Nguyễn Văn Cừ theo từng bước một. Ưu tiên là vẫn tạo được sự ổn định trong tư tưởng của đội ngũ để xây dựng nhà trường phát triển”.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.