Trưởng phòng giáo dục bị yêu cầu giải trình vì công khai báo cáo năm học

GD&TĐ - Trưởng phòng GD&ĐT 1 huyện ở Đắk Lắk vừa bị UBND huyện yêu cầu giải trình vì cung cấp báo cáo tổng kết năm học cho báo chí.

Thiếu giáo viên, Trường Tiểu học Y Jút, huyện Krông Pắc dồn lớp, các dãy bàn kê sát bục giảng. (Ảnh: TT)
Thiếu giáo viên, Trường Tiểu học Y Jút, huyện Krông Pắc dồn lớp, các dãy bàn kê sát bục giảng. (Ảnh: TT)

Sáng 13/10, thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Krông Pắc (Đắk Lắk), Trưởng phòng GD&ĐT huyện vừa bị UBND huyện yêu cầu giải trình vì công khai báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 cho báo chí.

Văn bản do Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc - Đinh Xuân Diệu ký nêu rõ: "Báo cáo rõ ai là người đã cung cấp báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo cho phóng viên...; yêu cầu ghi rõ họ và tên, chức vụ, hình thức cung cấp, địa điểm, thời gian cung cấp (bằng công văn hay báo cáo,l... ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm của văn bản đó)...

Yêu cầu báo cáo rõ việc lãnh đạo Phòng là ai, ghi họ và tên, chức vụ, hình thức cung cấp (Bằng văn bản hoặc trao đổi trả lời trực tiếp…), địa điểm, thời gian cung cấp. Hoàn thành báo cáo gửi UBND huyện trước 14/10/2023".

Lý do UBND huyện này yêu cầu giải trình vì trước đó, báo chí đã phản ánh việc ngành GD&ĐT huyện này đang thiếu hơn 2.000 thiết bị giảng dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tuy nhiên, theo tài liệu PV có được, nội dung báo chí phản ánh đều diễn ra sau ngày phòng GD&ĐT huyện Krông Pắc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 (ngày 28/9/2023 - PV).

"Báo cáo đó đã được gửi đến Sở GD&ĐT và nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan. Đặc biệt, đã công khai tại Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND huyện và nhiều cơ quan báo chí. Hơn nữa, đây không phải là tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước", một lãnh đạo Phòng GD&ĐT Krông Pắc chia sẻ.

Theo quy định, tài liệu không phải danh mục bí mật Nhà nước, nhất là khi đã công khai tại cuộc họp, hội nghị có mời cơ quan báo chí thì đó là nguồn tin của phóng viên.

“UBND huyện không thể yêu cầu giải trình vô lý như vậy. Báo cáo đó chúng tôi cũng có và đã nghe công khai tại Hội nghị ngày 28/9 vừa qua rồi”, Hiệu trưởng một trường trên địa bàn huyện Krông Pắc nói.

Liên quan vụ việc này, PV đã nhiều lần liên hệ để đặt lịch làm việc với ông Đinh Xuân Diệu, người ký văn bản nhưng không được.

Điều đáng nói, trước đó, ngày 4/10/2023, PV Báo GD&TĐ cũng đã đặt câu hỏi về việc, trước tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, UBND huyện Krông Pắc có phương án sắp xếp đội ngũ giáo viên để bảo đảm việc dạy học?

Nhưng đến nay, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi từ UBND huyện này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.