Trường ở Hồng Kông đối mặt nguy cơ đóng cửa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hai trường ở Hồng Kông, Trung Quốc, không tuyển đủ 16 học sinh lớp 1 cho học kỳ mới nên đối mặt với nguy cơ đóng cửa.

Tỷ lệ sinh tại Hồng Kông giảm kéo theo tỷ lệ học sinh tiểu học xuống thấp.
Tỷ lệ sinh tại Hồng Kông giảm kéo theo tỷ lệ học sinh tiểu học xuống thấp.

Trường hợp trên là lời cảnh báo về tình trạng sụt giảm số lượng học sinh tại Hồng Kông.

Hồi tháng 3, ông Chu Kwok-keung, nhà lập pháp thuộc Văn phòng Giáo dục Hồng Kông, Trung Quốc, cho biết ít nhất 2 trường học có nguy cơ đóng cửa vì không tuyển đủ chỉ tiêu học sinh lớp 1 cho học kỳ mới. Trước đó, 2 trường đã bị nhắc nhở vì không thể tuyển đủ 16 học sinh lớp 1.

Ông Kwok-keung kêu gọi các nhà chức trách cho phép 2 trường tiếp tục mở cửa và cấp chi phí phù hợp với số lượng học sinh mà trường tuyển sinh. Trước khi đóng cửa trường học, cơ quan chức năng có thể sắp xếp buổi kiểm tra để đánh giá mức độ hoạt động của các cơ sở.

Trường hợp của hai cơ sở giáo dục trên là vấn đề chung tại Hồng Kông khi số lượng học sinh giảm. Các chuyên gia dự đoán Hồng Kông sẽ trải qua “suy giảm cấu trúc” về số lượng học sinh do tỷ lệ sinh giảm. Năm 2022, mức sinh ở Hồng Kông được ghi nhận thấp kỷ lục với 32.500 trẻ sơ sinh.

Đến năm 2023, số trẻ em được ghi nhận tại Hồng Kông là 57.300 em. Hồng Kông dự đoán số trẻ 6 tuổi sẽ giảm xuống 50.000 em vào năm 2029. Tương tự, số trẻ em 12 tuổi sẽ giảm từ 71.600 trong năm 2023 xuống còn 60.100 vào năm 2029.

Vào tháng 2, Trường Tiểu học Tak Nga cũng tuyên bố sẽ dần ngừng hoạt động trước khi đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2028. Trường sẽ dừng tuyển sinh lớp 1 từ năm học 2024 - 2025 sau 63 năm hoạt động.

Bên cạnh số lượng học sinh giảm, Hồng Kông còn đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên. Trước mắt, cơ quan giáo dục Hồng Kông sẽ triển khai kế hoạch đào tạo bổ sung giáo viên để lấp đầy những vị trí còn thiếu. Trong tương lai, Hồng Kông sẽ xây dựng lộ trình dài hơi để đào tạo và bồi dưỡng giáo viên liên tục.

Bên cạnh tỷ lệ sinh giảm, một trong những nguyên nhân khiến trường học đóng cửa là phụ huynh đến tận trường đăng ký cho con. Thông thường, học sinh Hồng Kông sẽ được sắp xếp vào các trường công lập trong khu vực nhưng phụ huynh thường không hài lòng với chọn lựa này. Do đó, họ thường tự chọn những trường phù hợp với nhu cầu của gia đình nhưng làm ảnh hưởng đến số lượng học sinh của các trường.

Bà Chan Suk-yee, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường tiểu học Hồng Kông được hỗ trợ, cho biết tổ chức ghi nhận nhiều trường học đang cắt giảm dần lớp học vì thiếu học sinh.

“Trong trường hợp xấu nhất, các trường có thể mở 4 lớp 1 trong năm nay nhưng chỉ có thể mở hai lớp 1 trong năm tới. Đây mới là dự đoán của tôi vì số lượng học sinh đang giảm”, bà Chan cho biết.

Trước tình hình trên, Văn phòng Giáo dục Hồng Kông khuyến nghị các trường có số lượng học sinh giảm sáp nhập để duy trì hoạt động. Ngoài ra, những trường tuyển sinh thấp kéo dài có thể buộc phải đóng cửa hoặc chuyển địa điểm sang các khu vực có nhu cầu cao hơn.

“Với những thay đổi trong cơ cấu dân số tại Hồng Kông, một số trường học có thể phải hoàn thành sứ mệnh lịch sử của họ”, đại diện Văn phòng Giáo dục Hồng Kông bày tỏ.

Hồng Kông cũng có kế hoạch giảm sĩ số học sinh trong một lớp học và giảm số lớp học theo khối trong trường học. Tuy nhiên, kế hoạch này còn đang được xem xét do việc giảm sĩ số lớp học có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm học tập và chất lượng giáo dục, nhất là trong các trường trung học.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em thường học các chuẩn mực và đặc điểm tính cách từ cha mẹ. (Ảnh: ITN).

Dạy con hiểu giá trị của gia đình

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ thấm nhuần giá trị tốt đẹp của gia đình vào con cái để giúp con phát triển thành những công dân tốt, có trách nhiệm.