Trương Ngọc Ánh nói về điều tiếc nuối và tự hào trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 'Tôi không có ý nghĩ e ngại hay kiêng kỵ năm tuổi vì tôi quan niệm, năm tuổi cũng chính là một thử thách...', Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh.
Diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh.

Không hướng tới hình ảnh “bà trùm”

- Chào Trương Ngọc Ánh! Nhìn lại năm 2023, điều tự hào nhất của chị là gì? Còn điều gì khiến chị tiếc nuối không?

Trương Ngọc Ánh: Hai cuộc thi Miss Earth Việt Nam 2023 và Miss Earth 2023 được TNA Entertainment tổ chức khá thành công, kết quả thuyết phục được khán giả và nhận được nhiều sự ủng hộ.

Đấy là điều mà tôi tự hào về những “chiến binh” của mình, những người đã sát cánh cùng tôi để làm nên sự thành công đó. Nếu có điều tiếc nuối, có lẽ bộ phim điện ảnh theo kế hoạch vẫn còn dang dở chưa thực hiện được và tôi sẽ cố gắng thực hiện nó trong năm nay.

- Chị chuyển sang lĩnh vực tổ chức hoa hậu giữa lúc các cuộc thi sắc đẹp “nở rộ”. Không ngạc nhiên khi nhiều người cho rằng chị đang cạnh tranh danh hiệu“bà trùm hoa hậu” với bà Kim Dung - Sen Vàng?

Thật ra, việc tổ chức sự kiện tôi làm từ mấy chục năm nay chứ không phải mới đây. Tôi cũng muốn tổ chức những cuộc thi có ý nghĩa, từ đó có những việc làm thiết thực cho xã hội, đó cũng là lý do tôi chọn Miss Earth.

Tuy nhiên, tôi cũng không hướng tới hình ảnh “bà trùm” gì cả, tôi vẫn là Trương Ngọc Ánh từ đó đến giờ, vẫn tận tụy, quyết liệt làm mọi thứ chỉn chu nhất có thể. Điều mà tôi muốn mang đến là những giá trị tích cực, có ích đối với khán giả, với cộng đồng.

- Có ý kiến cho rằng hình ảnh của hoa hậu đang được “thương mại hóa” quá đà, đứng ở vai trò người tổ chức, chị thấy sao về góc nhìn này?

Tôi nghĩ kể cả những đơn vị khác vẫn có những đại diện thành danh đã đóng góp được nhiều điều hữu ích cho cộng đồng, đó là điều các cuộc thi hướng đến cho những cô gái trẻ. Khi đi thi, các cô gái đó chưa là ai cả và chưa đóng góp được gì, nhưng khi đặt lên người “sức nặng” của một ngôi vị nào đó thì đương nhiên các bạn đã làm được những việc đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Các bạn cũng thay đổi nhận thức, cảm thấy đó là sứ mệnh bản thân phải làm và tự các bạn tốt ấy tốt lên, đó là điều tích cực. Từ đó, cuộc thi Miss Earth Vietnam cũng thế, tôi muốn làm những điều thiết thực bằng những hành động cụ thể. Những sân chơi như thế sẽ rất hay nếu có nhiều đơn vị đồng hành, từ đó, ngành công nghiệp giải trí mới phát triển.

Đam mê đã “ăn” vào máu thịt

- Nói thật thì đến nay khán giả vẫn trông mong Trương Ngọc Ánh trở lại với điện ảnh, truyền hình hơn là một “bà trùm hoa hậu”!?

Điện ảnh là đam mê đã ăn vào máu thịt tôi, là nơi cho tôi nhiều kinh nghiệm, vốn sống với nhiều cuộc đời, số phận khác nhau: Công ty thời trang, Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng... Nhiều người từng cho rằng tôi vắng bóng vì catse chưa phù hợp. Nhưng thực tế từ lâu tôi không còn đặt nặng chuyện catse đóng phim mà chú trọng đến vai diễn.

Có cơ hội chấm thi ở nhiều liên hoan phim khiến tôi có thêm trải nghiệm và từ đó khắt khe hơn trong việc lựa chọn vai diễn để trở lại hội ngộ khán giả. Tôi muốn nâng cấp mình để chinh phục những điều lớn hơn.

Bây giờ tôi không cần số lượng và cũng không đặt nặng vấn đề tiền bạc, nhưng phải là vai khiến tôi yêu, yêu đến mức đau đáu về nó, không ăn không ngủ và khi thoát vai thì rất khó.

Và tôi nghĩ cũng sắp có rồi. Năm 2024, tôi sẽ phải dành thời gian cho điện ảnh. Tôi đang trong đà chỉnh sửa kịch bản nhưng chưa thể tiết lộ.

Trương Ngọc Ánh và bạn trai kém tuổi, diễn viên Anh Dũng.

Trương Ngọc Ánh và bạn trai kém tuổi, diễn viên Anh Dũng.

Lắng nghe con như một người bạn

- Cả năm cứ bận rộn triền miên, càng cuối năm nghệ sĩ càng bận rộn, chị có cảm thấy bị quá tải không? Có lúc nào cảm thấy cần chậm lại?

Có chứ, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình quá tải thật, nhưng cũng là do mình lựa chọn. Sau một năm bận rộn, tôi dành thời gian nghỉ ngơi vài ngày để nạp lại năng lượng cho bản thân và chuẩn bị những kế hoạch mới.

Ngoài ra, tôi vẫn có thời gian cho riêng mình chứ, đôi khi chỉ là một buổi mát-xa thư giãn, cũng có thể là một khoảng lặng ngồi uống cafe… hoặc một buổi shopping. Quan trọng là mình tự cân đối được để có những khoảng thời gian thư giãn thật thú vị và ý nghĩa.

- Là mẹ đơn thân nhưng cứ bận rộn công việc thế thì còn khoảng thời gian nào chị dành cho con gái?

Tôi và Bảo Tiên giờ như những người bạn thân của nhau, có thể trò chuyện và chia sẻ mọi chuyện. Hai mẹ con vẫn thường có những ngày cuối tuần đi cắt tóc, gội đầu hoặc cafe.

Con gái sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện bạn bè ở trường, những mong muốn về công việc mai sau thế nào, cuộc sống ra sao… Bản thân tôi cũng có những câu chuyện chia sẻ với con bé, thậm chí lắng nghe ý kiến của con như một người bạn. Thú vị lắm!

- Bảo Tiên được nhiều người đánh giá là mỹ nhân showbiz. Chị có sẵn gia tài cuộc thi nhan sắc, chị có hướng con gái đến thi hoa hậu không?

Bây giờ thì Bảo Tiên vẫn còn nhỏ để nói đến chuyện tham gia các sân chơi nhan sắc, tôi muốn con tập trung vào việc học. Bên cạnh đó, Bảo Tiên có vẻ không hào hứng với showbiz lắm.

Con bé luôn nói từ chối khi được ai đó hỏi đến là có muốn làm người mẫu hay đi thi hoa hậu không. Mà quan điểm của tôi là không bao giờ ép con. Tôi muốn bé có thể làm được đúng công việc mà mình yêu thích.

- Đó là ý muốn của con, còn cá nhân chị có muốn con theo con đường của mẹ không?

Nếu con gái tôi đi thi hoa hậu, tôi ủng hộ ngay. Nhưng tôi vẫn dặn con là cho dù muốn làm hoa hậu, diễn viên hay người mẫu thì việc học phải hoàn thành trước đã vì đó là một tài sản của con sau này.

Và sau này qua cái tuổi ấy rồi, con sẽ không lấy lại được, sẽ không có thứ gọi là “giá như”. Cho dù là diễn viên, người mẫu hay hoa hậu, tôi muốn con gái phải là người có tri thức.

Trương Ngọc Ánh và con gái Bảo Tiên.

Trương Ngọc Ánh và con gái Bảo Tiên.

Nỗ lực để mọi chuyện sẽ tốt hơn

- Những ngày Tết cận kề, khâu chuẩn bị Tết luôn khiến nhiều người háo hức. Cứ bận rộn thế, chị “đánh rơi” niềm háo hức này sao?

Thật lòng từ hồi bố tôi mất đến giờ, Tết giảm nhiều ý nghĩa trong tôi. Ông mất vào những ngày gần Tết nên cứ đến Tết là không khí cũng chùng lại đôi chút. Sau khi bố tôi mất, mẹ tôi cũng chuyển hẳn vào Nam sống cùng chị em tôi nên Tết gia đình không còn cảnh người Nam kẻ Bắc nữa.

- Nghệ sĩ thường rất tín, chị nghĩ sao khi năm 2024 là năm tuổi của mình?

Tôi lại không có ý nghĩ e ngại hay kiêng kỵ năm tuổi vì tôi quan niệm, năm tuổi cũng chính là một thử thách mà mình cần nỗ lực để mọi chuyện sẽ tốt hơn, tươi sáng hơn. Đơn giản vậy thôi!

- Cảm ơn chia sẻ của Trương Ngọc Ánh!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.