Trường Mầm non xã Sam Mứn: Ngôi trường hạnh phúc

GD&TĐ - Nhiều năm qua, Trường Mầm non xã Sam Mứn Nhà luôn nỗ lực tự “làm mới mình”, tạo ra sự hấp dẫn để xây dựng “ngôi trường hạnh phúc”.

Trẻ được trải nghiệm chơi trò chơi dân gian.
Trẻ được trải nghiệm chơi trò chơi dân gian.

Trường Mầm Non xã Sam Mứn (xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) được sáp nhập giữa trường mầm non Yên cang và Trường mầm non số 2 Sam Mứn vào ngày 13/07/2020 với một điểm trường trung tâm và hai điểm trường lẻ.

Từ khi được sáp nhập đến nay, quy mô của trường ngày càng phát triển, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, sạch đẹp. Môi trường có không gian, cách sắp xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với cuộc sống thực hằng ngày của trẻ, phản ánh được kinh nghiệm, văn hóa của địa phương. Nhà trường luôn thay đổi để tạo ra sự hấp dẫn, mới lạ đối với trẻ, đảm bảo cho trẻ được vui chơi, khám phá thế giới xung quanh.

Một trải nghiệm của cô và trò.

Một trải nghiệm của cô và trò.

Sau 3 năm sáp nhập trường…

Trường Mầm non xã Sam Mứn nằm trên địa bàn Bản Yên xã Sam Mứn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Vị trí trung tâm trường và các điểm trường đặt ở khu dân cư đông đúc, phù hợp với quy hoạch phát triển giáo dục của địa phương, đường giao thông thuận lợi cho việc đưa đón trẻ tới trường. Trường có tổng diện tích 5.181m2. Trong đó, mỗi phòng học trung bình 60m2. Trường có 1 trung tâm và 2 điểm trường lẻ.

Các bé tự mình trải nghiệm sự thay đổi màu nước.

Các bé tự mình trải nghiệm sự thay đổi màu nước.

Trường được xây dựng 12 phòng học kiên cố cùng với hệ thống trang thiết bị đồng bộ đáp ứng được công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Cơ sở vật chất khang trang an toàn – sạch đẹp, có đầy đủ các phòng học cho từng độ tuổi và các phòng chức năng theo quy định như: Phòng Giáo dục nghệ thuật, Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất với đầy đủ trang thiết bị đồ dùng đồ chơi.

Trẻ được trải nghiệm chơi các trò chơi dân gian.

Trẻ được trải nghiệm chơi các trò chơi dân gian.

Năm học 2022 - 2023 trường có 12 lớp với 319 học sinh. Trong đó, 4 nhóm trẻ 24 - 36 tháng, 8 nhóm trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi. 100% số trẻ được ăn bán trú tại trường và học 2 buổi/ngày. Trẻ đến trường được đảm bảo an toàn cả thể chất lẫn tinh thần.

Hằng năm nhà trường có kế hoạch phục hồi suy dinh dưỡng cho trẻ. Số trẻ thấp còi và suy dinh dưỡng cuối năm còn 2,1%. Trong các hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp huyện, hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, giao lưu tài năng tuổi thơ cấp huyện nhà trường đều đạt giải cao.

Cô trò hoạt động tập thể.

Cô trò hoạt động tập thể.

Nhà trường đạt tập thể lao động (TTLĐ) xuất sắc, được UBND tỉnh tặng giấy khen và UBND huyện tặng giấy khen TTLĐ tiên tiến cấp huyện. Tổ chức công đoàn nhiều năm liên tục đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc, được liên đoàn lao động tặng giấy khen. Chi bộ trường nhiều năm liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, được các cấp công nhận và tặng giấy khen.

Trẻ trải nghiệm gói bánh chưng.

Trẻ trải nghiệm gói bánh chưng.

Bước sang năm 2023, UBND tỉnh Điện Biên quyết định công nhận đây là ngôi trường nông thôn hạnh phúc đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Các hình thức giáo dục được chú trọng quan tâm…

Nhà trường có 31 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó, 3 cán bộ quản lý, 24 giáo viên, 4 nhân viên. Nhà trường có 8/24 giáo viên là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 người đang được bồi dưỡng thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023. Nhà trường có 2 tổ chuyên môn, đầy đủ cơ cấu theo quy định. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình tâm huyết, yêu nghề mến trẻ, năng động, sáng tạo. Luôn tự học hỏi, tìm tòi, khám phá những cái mới để đưa vào giảng dạy, quyết tâm vượt qua gian nan thử thách và luôn hoàn thành tốt mọi công việc.

Đội ngũ giáo viên luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay. 100% cán bộ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được nâng lên và được khẳng định qua kết quả đánh giá chất lượng của từng năm học.

Cô trò biểu diễn tiết Âm nhạc.

Cô trò biểu diễn tiết Âm nhạc.

Trong những năm qua các hoạt động của nhà trường đều ổn định, ngày càng phát triển bền vững. Uy tín, vị thế của nhà trường đối với ngành học, với chính quyền địa phương và cha mẹ trẻ ngày một nâng lên, đáp ứng đủ điều kiện duy trì trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II, đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Nhà trường luôn làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo ngành giáo dục. Trường đã phối hợp với cơ quan, đoàn thể, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn xã, phụ huynh học sinh tập trung mọi nguồn lực tôn tạo cảnh quan môi trường. Đồng thời luôn duy trì tốt chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ một cách toàn diện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.