Giáo dục Điện Biên vượt khó đổi mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 36 tập thể, cá nhân thuộc ngành GD&ĐT Điện Biên đã được nhận Kỷ niệm chương và khen thưởng từ các cấp.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 11/1, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo đánh giá, bên cạnh khó khăn chung về dịch bệnh, năm 2022, ngành Giáo dục Điện Biên còn đối mặt với nhiều thách thức từ đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới. Điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đổi mới GD&ĐT còn thiếu, trong khi ngân sách đầu tư cho giáo dục hạn chế.

Dẫu vậy, với sự thống nhất, đoàn kết, nỗ lực đổi mới, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên đã phấn đấu, trở thành 1 trong 26 đơn vị tiêu biểu của cả nước nhận Bằng khen từ Bộ GD&ĐT về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 – 2022.

Năm 2022, Sở đã bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT để xây dựng kế hoạch trọng tâm năm học đối với các cấp. Cụ thể hóa nhiệm vụ trong từng tháng thông qua kế hoạch tuần cụ thể, chi tiết.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị.

Đối với giáo dục mầm non, ngành giao quyền tự chủ trong việc phát triển chương trình giáo dục cho các trường mầm non. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 45,7% (tăng 1,7% so với năm trước); trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99,93% (tăng 0,3%).

Giáo dục tiểu học phát triển theo hướng tổ chức, sắp xếp lớp phù hợp với yêu cầu chương trình mới, tăng cường số học sinh/lớp. Qua đó, đã giảm 24 lớp, tăng gần 1.200 học sinh (vượt 500 em so với chỉ tiêu được giao). Chương trình GDPT 2018 được thực hiện hiệu quả, áp dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh.

Giáo dục trung học ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,24% (tăng 0,89% so với năm trước); xếp hạng trong toàn quốc tăng 4 bậc. Đặc biệt, với đặc thù vùng miền, Điện Biên tiếp tục duy trì và phát triển ổn định mạng lưới trường PTDTNT, PTDTBT… Qua đó, xây dựng “ngôi nhà chung” để con em đồng bào các dân tộc yên tâm học tập, rèn luyện.

Ghi nhận những kết quả, đóng góp này, tại hội nghị, 36 tập thể, cá nhân trong ngành Giáo dục Điện Biên đã được Bộ GD&ĐT; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cấp tặng Kỷ niệm chương, khen thưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ