Trường mầm non vùng biên hối hả chuẩn bị ngày tựu trường

GD&TĐ - Chuẩn bị đón trẻ đến trường năm học mới, giáo viên các trường mầm non vùng biên giới Thanh Hóa hối hả dọn vệ sinh, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

Giáo viên Trường Mầm non Tam Thanh (Quan Sơn, Thanh Hóa) chuẩn bị đồ dùng cho trẻ. Ảnh: TL.
Giáo viên Trường Mầm non Tam Thanh (Quan Sơn, Thanh Hóa) chuẩn bị đồ dùng cho trẻ. Ảnh: TL.

Cô Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Điện, huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, năm học mới này, nhà trường sẽ đón 184 trẻ vào học. Số trẻ mẫu giáo của địa phương được nhà trường huy động 100%, còn các bé nhóm nhà trẻ đạt 80%, vì nhiều trẻ đang chưa đủ 13 tháng tuổi.

Cũng theo cô Nhung, nhà trường có 27 cán bộ giáo viên, tổ chức cho trẻ ăn bán trú cả 2 điểm, khu chính và khu lẻ Tân Sơn.

Còn tại Trường Mầm non Tam Lư (Quan Sơn), giáo viên cũng được huy động đến trường dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

Cô Hà Thị Tiếp, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, năm học mới này, nhà trường sẽ đón 236 trẻ. “Điều kiện của trường đang còn nhiều khó khăn, trong khi đó 2 khu lẻ là Piềng Khóe và khu Tình đều cách xa điểm trường chính....Vì thế, việc tổ chức ăn bán trú cho trẻ đang rất vất vả”, cô Tiếp chia sẻ.

Tương tự, các nữ giáo viên Trường Mầm non Tam Thanh (Quan Sơn) cũng đang hối hả dọn dẹp vệ sinh sân trường, trang trí phòng học, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi để đón trẻ đến trường.

Cô Ngân Thị Thướng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường sẽ đón 257 trẻ vào năm học mới này. “Điểm lẻ Cha Lung cách điểm trường chính 4km. Hiện tại, điểm lẻ này đã được xây dựng khang trang, nên nhà trường đã tổ chức ăn bán trú cho các bé. Còn điểm lẻ ở bản Ngàm, cách trường chính 1km, nhưng phải qua sông Lò. Ở điểm lẻ bản Ngàm cũng đã được tổ chức ăn bán trú, nên phụ huynh rất yên tâm khi gửi con đến trường”, cô Thướng nói.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên GD&TĐ ghi nhận.

Giáo viên tập trung tổng vệ sinh trường, lớp tại điểm Trường Mầm non Tân Sơn, xã Sơn Điện (Quan Sơn, Thanh Hóa). Ảnh: TL.
Giáo viên tập trung tổng vệ sinh trường, lớp tại điểm Trường Mầm non Tân Sơn, xã Sơn Điện (Quan Sơn, Thanh Hóa). Ảnh: TL.
Dọn vệ sinh sân trường. Ảnh: TL.
Dọn vệ sinh sân trường. Ảnh: TL.
Cô Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Điện (ảnh trái) cùng giáo viên làm đồ chơi cho trẻ.
Cô Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Điện (ảnh trái) cùng giáo viên làm đồ chơi cho trẻ.
Giáo viên Trường Mầm non Sơn Điện (Quan Sơn, Thanh Hóa) làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Ảnh: TL.
Giáo viên Trường Mầm non Sơn Điện (Quan Sơn, Thanh Hóa) làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Ảnh: TL.
Vệ sinh cầu trượt cho trẻ. Ảnh: TL.
Vệ sinh cầu trượt cho trẻ. Ảnh: TL.
Các cô giáo đang vẽ hoa trên cột luồng. Ảnh: TL.
Các cô giáo đang vẽ hoa trên cột luồng. Ảnh: TL.
Giáo viên Trường Mầm non Tam Lư dọn vệ sinh tại điểm lẻ bản Tình, xã Sơn Lư (Quan Sơn, Thanh Hóa). Ảnh: TL.
Giáo viên Trường Mầm non Tam Lư dọn vệ sinh tại điểm lẻ bản Tình, xã Sơn Lư (Quan Sơn, Thanh Hóa). Ảnh: TL.
Các cô giáo làm vệ sinh cầu trượt cho trẻ. Ảnh: TL.
Các cô giáo làm vệ sinh cầu trượt cho trẻ. Ảnh: TL.
Tự tay xây hàng rào để trồng hoa. Ảnh: TL.
Tự tay xây hàng rào để trồng hoa. Ảnh: TL.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu HLV Chelsea dẫn dắt Thụy Điển

Cựu HLV Chelsea dẫn dắt Thụy Điển

GD&TĐ - Thụy Điển chuẩn bị bổ nhiệm HLV trưởng mới và cái tên được “chọn mặt gửi vàng” không hề xa lạ với những ai yêu mến Chelsea và bóng đá Ngoại hạng Anh

Nhờ phương pháp linh hoạt những bài giảng Lịch sử cô Tú luôn gây hứng thú cho học sinh.

Truyền cảm hứng yêu Lịch sử cho học sinh vùng khó

GD&TĐ - Gần 20 năm tận tụy với nghề, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - giáo viên Lịch sử Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THCS Phổ thông dân tộc bán trú Hoang Thèn (Khổng Lào, Lai Châu) thảo luận các vấn đề liên quan tới giới, giới tính và cộng đồng LGBTIQ+. Ảnh: NTCC

'Phá rào' định kiến về giới

GD&TĐ - Định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ là rào cản vô hình hạn chế tiềm năng phát triển của học sinh, nhất là trong định hướng nghề nghiệp.

Buổi sớm mùa Thu trên vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long vào thu

GD&TĐ - Hạ Long vào thu với nét đẹp lạ. Trời biển giao hòa, núi nghiêng nghiêng lặng lẽ soi bóng trên mặt biển...