Trường huyện Bắc Ninh lên tốp 5, nhiều điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung bình các môn đạt 7,24 điểm, Trường THPT Gia Bình số 1 (huyện Gia Bình) đứng thứ 5 trong số các trường THPT của tỉnh Bắc Ninh, tăng 4 bậc so với năm 2021. Đặc biệt bội thu điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022…

Học sinh trường THPT Gia Bình số 1 (Ảnh tư liệu).
Học sinh trường THPT Gia Bình số 1 (Ảnh tư liệu).

Chiều 27/7, thông tin với Báo GD&TĐ, thầy Lê Hoàng Minh - Phó Hiệu trưởng trường THPT Gia Bình số 1 (huyện Gia Bình, Bắc Ninh) cho biết, vượt qua khó khăn của dịch bệnh, năm học 2021-2022 khép lại với hàng loạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Đặc biệt kết quả đáng tự hào của học sinh Nhà trường tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Kết quả cụ thể, trung bình các môn đạt 7,24 điểm, tăng 0,47 điểm so với năm 2021. Qua đó, trường THPT Gia Bình số 1 đứng thứ 5 trong số các trường THPT của tỉnh Bắc Ninh, tăng 4 bậc so với năm 2021.

“Các môn được xếp thứ hạng cao trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay như: Giáo dục công dân đạt trung bình 8,76 điểm, đứng thứ nhất tỉnh. Môn Địa lí điểm trung bình 7,66 đứng thứ 3 toàn tỉnh và môn Ngữ văn đứng thứ 4 với điểm trung bình 7,84 điểm...”, thầy Minh chia sẻ.

Thống kê của trường THPT Gia Bình số 1 cho thấy, toàn trường có 88 học sinh đạt trên 26 điểm, 31 học sinh trên 27 điểm, 4 học sinh trên 28 điểm ở 5 khối xét đại học truyền thống.

Đặc biệt, có 9 học sinh đạt điểm 10 ở các môn thi. Trong đó, 1 học sinh đạt điểm 10 môn Vật lí và 2 em đạt điểm 10 môn Lịch sử, 6 em đạt điểm 10 môn GDCD.

Tiêu biểu như: Nguyễn Như Cao lớp 12A9 được 2 điểm 10 môn Lịch sử và môn GDCD; Hứa Thanh Phương lớp 12A1– Khối A đạt 28,85 điểm; Nguyễn Ngân Giang lớp 12A1 đạt 28,2 điểm – Á khoa khối D1 của tỉnh Bắc Ninh.

Thành tích đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 là món quà ý nghĩa của thầy và trò trường THPT Gia Bình 1 hướng tới chào mừng Kỷ niệm 50 năm thành lập vào ngày 4/9 tới đây; qua đó, viết tiếp trang sử vàng của ngôi trường giàu truyền thống trên quê hương Gia Bình (Bắc Ninh).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ