Trường Hữu nghị 80 chào đón khối lưu học sinh khai giảng năm học 2023 - 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 25/10, Trường Hữu nghị 80 tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 khối lưu học sinh Lào - Campuchia.

Tặng hoa cho các đại biểu tham dự lễ khai giảng khối lưu học sinh Lào - Campuchia.
Tặng hoa cho các đại biểu tham dự lễ khai giảng khối lưu học sinh Lào - Campuchia.

Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc; bà Chea Kimtha - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; bà Latana Siharaj - Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam cùng đại diện các ban, ngành Trung ương và địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc gửi tới cán bộ giáo viên, nhân viên, lưu học sinh Trường Hữu nghị 80 lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày khai giảng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 khối lưu học sinh Lào - Campuchia của Trường Hữu nghị 80.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 khối lưu học sinh Lào - Campuchia của Trường Hữu nghị 80.

Thứ trưởng nhấn mạnh các hoạt động giáo dục và đào tạo của Trường Hữu nghị 80 đã giúp việc giao lưu văn hóa Lào - Việt Nam - Campuchia được thường xuyên và sâu sắc hơn.

"Trường Hữu nghị 80 là môi trường thuận lợi để rèn luyện các kĩ năng tiếng Việt cho lưu học sinh; đồng thời, giúp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng thắt chặt, phát triển. Điều đó góp phần thực hiện tốt một trong những nhiệm vụ đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước và của Bộ GDĐT", Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho hay.

Biểu dương thành tích của thầy và trò nhà trường, Thứ trưởng đồng thời gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đại sứ quán Lào, Đại sứ quán Campuchia và đại diện các cơ quan, tổ chức chính quyền nhân dân thị xã Sơn Tây (Hà Nội) luôn quan tâm, hỗ trợ lưu học sinh và Trường Hữu nghị T80.

Thứ trưởng hy vọng sẽ Trường Hữu nghị 80 tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị để ngôi trường ngày càng phát triển toàn diện.

Ngoài ra, tại lễ khai giảng, Thứ trưởng thông tin Chính phủ đã đồng ý tăng suất chi đào tạo khoảng 25% và sinh hoạt phí cho lưu học sinh lên 30% theo đề nghị của Bộ GD&ĐT.

Hiện nay, Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT đang tích cực phối hợp sửa đổi Thông tư số số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia diện hiệp định học tập tại Việt Nam để sớm thực hiện trong năm nay.

Chia sẻ niềm tự hào về lịch sử 43 năm xây dựng và phát triển trường, cô Chu Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường Hữu nghị 80 cho biết, ngôi trường đã gắn liền với các thế hệ lưu học sinh Lào và Campuchia; là nơi xây dựng, phát triển về nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng cho lưu học sinh hai nước bạn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tặng hoa chúc mừng Trường Hữu nghị 80.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tặng hoa chúc mừng Trường Hữu nghị 80.

Bước sang năm học 2023 - 2024, cô Phượng cho biết Trường Hữu nghị 80 xác định và quyết tâm hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào, Campuchia; bổ sung ngân hàng đề thi tiếng Việt; tiếp tục đổi mới dạy và học tiếng Việt; quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho lưu học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động học và sinh hoạt tại Việt Nam…

Trường Hữu nghị 80 là nơi học tập của học sinh và lưu học sinh ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia; nơi thực hiện các chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam với hai nước bạn Lào và Campuchia. Nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước Lào và Campuchia đã từng học tập tại Trường Hữu nghị 80.

Năm học 2023 - 2024, Trường Hữu nghị 80 đón 278 lưu học sinh, trong đó có 233 lưu học sinh học dự bị tiếng Việt gồm 123 lưu học sinh Campuchia, 110 lưu học sinh Lào. Lưu học sinh chủ yếu thuộc diện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia.
Năm nay là năm thứ 10 nhà trường đón 45 thầy cô giáo các bộ môn Toán, Lý của Lào sang tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Nhà trường hiện có 180 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó hơn 60% giáo viên có trình độ thạc sỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ