Trường học vùng ngập lụt Quảng Trị khắc phục khó khăn giảng dạy trở lại

GD&TĐ -  Sau khi nước lũ rút, nhiều trường học tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tranh thủ dọn vệ sinh trường lớp, đón học sinh trở lại.

Thầy cô tập trung dọn vệ sinh lớp học sau lũ.
Thầy cô tập trung dọn vệ sinh lớp học sau lũ.
Sáng 19/10, nhiều trường học vùng ngập lụt tại Quảng Trị đã khắc phục xong hậu quả lũ lụt, trở lại giảng dạy và học tập.

Sáng 19/10, nhiều trường học vùng ngập lụt tại Quảng Trị đã khắc phục xong hậu quả lũ lụt, trở lại giảng dạy và học tập.

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Hưng (huyện Hải Lăng), hiện nhà trường đã cơ bản hoàn thành việc dọn vệ sinh khuôn viên trường lớp, trở lại dạy học. Riêng điểm trường tiểu học, do nước lũ chưa rút nên học sinh chưa thể đến trường.

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Hưng (huyện Hải Lăng), hiện nhà trường đã cơ bản hoàn thành việc dọn vệ sinh khuôn viên trường lớp, trở lại dạy học. Riêng điểm trường tiểu học, do nước lũ chưa rút nên học sinh chưa thể đến trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hạnh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Vĩnh cho biết, mưa lũ đã gây ngập lụt tất cả các điểm trường. Trong đó, phòng học bị ngập nước hơn 20 cm, sân trường ngập hơn 60 cm.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hạnh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Vĩnh cho biết, mưa lũ đã gây ngập lụt tất cả các điểm trường. Trong đó, phòng học bị ngập nước hơn 20 cm, sân trường ngập hơn 60 cm.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Vĩnh có 3 điểm trường với hơn 500 học sinh; khối THCS có 235 em, khối Tiểu học có 270 em.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Vĩnh có 3 điểm trường với hơn 500 học sinh; khối THCS có 235 em, khối Tiểu học có 270 em.

Ngay sau khi nước lũ rút, nhà trường đã chỉ đạo các thầy, cô giáo khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả. Nước lũ rút tới đâu thì vệ sinh tới đó.

Ngay sau khi nước lũ rút, nhà trường đã chỉ đạo các thầy, cô giáo khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả. Nước lũ rút tới đâu thì vệ sinh tới đó.

“Hiện đã khắc phục xong tại điểm trường THCS nên học sinh đi học lại sáng nay, riêng điểm trường khối Tiểu học tại thôn Thi Ông có khoảng 200 em chưa thể cho học sinh đi học trở lại”, cô Hạnh cho hay.

“Hiện đã khắc phục xong tại điểm trường THCS nên học sinh đi học lại sáng nay, riêng điểm trường khối Tiểu học tại thôn Thi Ông có khoảng 200 em chưa thể cho học sinh đi học trở lại”, cô Hạnh cho hay.

Hiện tại điểm trường thôn Thi Ông, xã Hải Hưng do nước chưa rút nên học sinh chưa thể đến trường.

Hiện tại điểm trường thôn Thi Ông, xã Hải Hưng do nước chưa rút nên học sinh chưa thể đến trường.

Đợt mưa lũ vừa qua gây ngập lụt tất cả các điểm trường thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Hòa (huyện Hải Lăng). Đây là địa thuộc vùng thấp trũng nên bị ngập lụt sâu.

Đợt mưa lũ vừa qua gây ngập lụt tất cả các điểm trường thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Hòa (huyện Hải Lăng). Đây là địa thuộc vùng thấp trũng nên bị ngập lụt sâu.

Khuôn viên trường bị ngập sâu từ 70 cm đến 1m.

Khuôn viên trường bị ngập sâu từ 70 cm đến 1m.

Nước gây ngập toàn bộ khuôn viên trường.

Nước gây ngập toàn bộ khuôn viên trường.

Khu vực dãy phòng học tầng 1 bị ngập gần 30 cm.

Khu vực dãy phòng học tầng 1 bị ngập gần 30 cm.

Thầy giáo Trương Văn Mẫu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Hòa cho biết, ngay sau khi nước lũ rút, nhà trường khẩn trương huy động giáo viên khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh lớp học và khuôn viên trường.

Thầy giáo Trương Văn Mẫu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Hòa cho biết, ngay sau khi nước lũ rút, nhà trường khẩn trương huy động giáo viên khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh lớp học và khuôn viên trường.

Thầy cô giáo dọn bùn sau lũ để đón học sinh trở lại lớp.

Thầy cô giáo dọn bùn sau lũ để đón học sinh trở lại lớp.

Học sinh tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

Học sinh tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

“Trong sáng nay, học sinh đã đi học trở lại. Riêng điểm trường vùng Càng có khoảng 70 học sinh chưa thể cho học sinh đến lớp do vẫn còn ngập”, thầy Mẫu thông tin.

“Trong sáng nay, học sinh đã đi học trở lại. Riêng điểm trường vùng Càng có khoảng 70 học sinh chưa thể cho học sinh đến lớp do vẫn còn ngập”, thầy Mẫu thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...