Mưa lớn gây chia cắt nhiều nơi ở miền núi Quảng Trị, di dời hàng trăm hộ dân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mưa lớn gây chia cắt nhiều khu vực ở miền núi Quảng Trị, lực lượng chức năng huyện Đakrông đã di dời hơn 300 hộ dân.

Mưa lớn gây chia cắt tuyến giao thông tại xã Mò Ó dẫn vào Ba Lòng (huyện Đakrông).
Mưa lớn gây chia cắt tuyến giao thông tại xã Mò Ó dẫn vào Ba Lòng (huyện Đakrông).

Ngày 15/10, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tại tỉnh Quảng Trị. Một số địa phương vùng trũng của huyện Hải Lăng mực nước đã dâng lên.

Tại huyện miền núi Đakrông, lượng mưa lớn làm nước sông dâng cao, gây chia cắt nhiều tuyến đường nội thôn, đường vào trung tâm xã.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm.
Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Tuyến đường Hồ Chí Minh bị chia cắt 2 điểm với mực nước ngập khoảng 0,5-1m; tuyến đường 588A bị chia cắt tại ngầm tràn Ba Lòng ngập sâu 3m, và các đoạn Khe Tà Lang, đoạn Km7 địa phận xã Mò Ó.

Tuyến đường quốc lộ 15D bị chia cắt cầu tràn A Ngo – A Bung, ngầm tràn Tà Rụt - A Ngo; tràn A Rồng Trên, A Đeng xã A Ngo, ngầm tràn Ly Tôn xã Tà Long, cầu tràn La Tó, Húc Nghì xã Húc Nghì, Cầu Chân Rò xã Đakrông, Cầu tràn Đá đỏ xã Ba Nang ngập từ 0,5- 2,5 m, chia cắt vào trung tâm các xã, Ba Lòng, Ba Nang, A Vao.

Mực nước sông Đakrông đang dâng cao.
Mực nước sông Đakrông đang dâng cao.
Các tuyến đường giao thông nội xã bị ngập nặng.
Các tuyến đường giao thông nội xã bị ngập nặng.

Mực nước tại các thủy điện trên địa bàn đã vượt ngưỡng từ 2-6m. Mưa lớn làm sạt 2 đoạn đường tại km 33 và 34, hiện tại đường chưa thông. Hiện nay các điểm ngập sâu bị chia cắt các địa phương đã triển khai lực lượng xung kích, công an tổ chức canh gác đảm bảo an toàn.

UBND huyện Đakrông đã chỉ đạo các địa phương tổ chức sơ tán người dân ở các vùng có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Tính đến 10h ngày 15/10, toàn huyện đã tổ chức di dời 320 hộ/1.132 khẩu ở vùng có nguy cơ ngập lụt.

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn. Sẵn sàng phương tiện và lực lượng di dời người dân đảm bảo an toàn.

Tại huyện Hướng Hóa, mưa lớn kéo dài cũng khiến một số tuyến đường bị ngập gây chia cắt tạm thời, như: Ngầm tràn Bản 2, Bản 3, Bản Giai, Úp Ly 2, Bản 1 Cũ (xã Thuận); cầu tràn Xa Doan (xã A Dơi); cầu tràn thôn Thanh 1, Bản 10 (xã Thanh); tràn thôn A Xóc-Lìa (xã Lìa); cầu tràn thôn Ván-Ry, Tà Rùng, Húc Thượng (xã Húc); ngầm tràn thôn Cha Lỳ (xã Hướng Lập), cầu tràn thôn Loa (xã Ba Tầng), với mực nước ngập khoảng gần 1 - 1,5 m.

Toàn huyện Hướng Hóa hiện đã di dời 105 hộ/404 khẩu ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; các lực lượng chức năng túc trực tại các điểm cầu, ngầm tràn bị ngập không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ