Trường học tiếp tục làm khu cách ly: Thầy trò vỡ kế hoạch nhập học

GD&TĐ - Nhiều trường học ở miền Tây đã chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh trở lại trường từ ngày 4/10, nay lại tiếp tục được trưng dụng làm khu cách ly cho người dân về từ TPHCM, Bình Dương.

Người dân ở TPHCM, Bình Dương tự phát về địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Xuân Lương
Người dân ở TPHCM, Bình Dương tự phát về địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Xuân Lương

Nhường trường cho người dân

Từ đầu tháng 10, hàng chục nghìn người dân tự phát rời TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai trở về quê ở các tỉnh miền Tây. Nhiều khu cách ly quá tải nên chính quyền phải tiếp tục trưng dụng trường học. Trong khi trước đó, ngành Giáo dục địa phương, thầy cô giáo và học sinh đã chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng trở lại trường.

Tại tỉnh Tiền Giang, theo kế hoạch, tuần đầu tháng 10, học sinh các cấp sẽ quay trở lại trường học. Trường học được trưng dụng làm khu cách ly trước đó được trả lại để vệ sinh, khử khuẩn, tu bổ cơ sở vật chất chuẩn bị đón học sinh. Tuy nhiên do người dân tự phát trở về quá đông, nhiều trường học trong tỉnh chưa kịp đón trò lại được trưng dụng làm khu cách ly. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 90 trường học được trưng dụng làm khu cách ly. Kế hoạch trở lại trường đành xếp lại, thay vào đó thầy trò tiếp tục dạy học online và qua truyền hình.

Tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận hơn 2.200 người từ các nơi về địa phương, số người về quê tiếp tục gia tăng, trong khi các điểm cách ly tập trung của tỉnh đã quá tải. UBND tỉnh Bến Tre có chủ trương tiếp tục trưng dụng các trường tiểu học làm điểm cách ly. Bến Tre giao mỗi huyện đảm bảo ít nhất 500 chỗ cách ly, tỉnh sẽ chịu trách nhiệm 1.000 chỗ để phục vụ cho khoảng 5.500 người.

Theo ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, tỉnh ghi nhận gần 30.000 người dân tự về quê. Sau khi xét nghiệm, người ở địa phương nào được lực lượng chức năng dẫn đường đưa về địa phương đó, cách ly tập trung tại các trường học được trưng dụng. Do đó, khoảng 80% trường học trở thành khu cách ly thay vì đón học sinh như kế hoạch ban đầu. Theo ông Bùi Nguyễn Huy Phong, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Sóc Trăng, các kế hoạch dạy, học trực tiếp vào đầu tháng 10 đều được chuyển sang học trực tuyến và học qua truyền hình.

Thống kê của tỉnh An Giang, từ ngày 1 - 3/10 có trên 15.000 người dân tự về quê. Các khu cách ly và trường học của tỉnh đã quá tải, nếu lượng người về thêm nữa sẽ không đủ chỗ. Theo ông Bạch Việt Anh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT An Giang, qua thống kê toàn tỉnh có 183 trường phổ thông và 2 trường nghề được trưng dụng làm khu cách ly.

Tại tỉnh Đồng Tháp, từ 30/9 - 3/10 tiếp đón gần 11.000 người dân từ TPHCM, Bình Dương, Long An… về bằng xe gắn máy, qua xét nghiệm ghi nhận gần 50 F0. “Không thể ngờ rằng lượng người về quê đông như vậy, tỉnh phải tận dụng các trường học làm điểm cách ly người dân”, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin.

Người dân trở về từ vùng có dịch đông, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức tiếp nhận để đưa đi cách ly. Thành phố cũng chỉ đạo khẩn trương kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận công dân... nên trường học một lần nữa được trưng dụng.

“Nhà trường tổ chức rà soát trang thiết bị, tổng vệ sinh trường lớp để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường hơn nửa tháng qua. Nhưng do người dân ồ ạt từ các tỉnh về địa phương, nhà trường lại được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung. Quan điểm của trường là hỗ trợ hết mình cho địa phương trong công tác phòng dịch, tiếp tục việc dạy học trực tuyến. Đồng thời, nhà trường cũng sẵn sàng công tác đảm bảo, vệ sinh phun khử khuẩn trường lớp sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ địa phương phòng dịch…”, thầy Nguyễn Hữu Định, Hiệu trưởng Trường THPT Thới Lai (TP Cần Thơ) cho hay.

Trường tiểu học ở Sóc Trăng được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Ảnh: Xuân Lương
Trường tiểu học ở Sóc Trăng được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Ảnh: Xuân Lương

Buồn vì chưa được trở lại trường lớp

Ở nhà trông con hơn 4 tháng qua, chị Nguyễn Ngọc Tuyết, ngụ xã An Phước, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) lo lắng khi hay tin địa phương tiếp tục trưng dụng  trường học làm khu cách ly. “Nhà trường nhắn phụ huynh chuẩn bị cho con em đến trường từ đầu tháng 10. Sách vở, quần áo, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn cho con đi học, ai cũng vui mừng. Khi hay tin trường học tiếp tục làm khu cách ly, phụ huynh cũng sốt ruột, vì mong con đi học để đảm bảo kiến thức, cha mẹ có thể đi làm lại bình thường. Tình trạng này không biết ngày nào các con mới được trở lại trường”, chị Tuyết bùi ngùi.

Nhà ven Quốc lộ 1A, chứng kiến người dân “rồng rắn” về quê, chị Nguyễn Thị Hồng, ngụ huyện Châu Thành (Tiền Giang) không tránh khỏi lo lắng cho việc học của con cũng như an toàn dịch bệnh. Theo chị Hồng, người dân về nhiều phải mở thêm các khu cách ly tập trung. Đa số tận dụng các trường học nên học sinh, giáo viên phải nhường chỗ và tiếp tục tạm dừng đến trường.

“Tôi có con đang học lớp 9, năm nay phải thi tuyển vào trường THPT nhưng học online hoài ảnh hưởng đến chất lượng. Mấy tháng trời học sinh không được đến trường, không được gặp thầy cô, bạn bè nên ảnh hưởng đến tâm lý. Rất mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để thầy, trò trở lại trường như trước”, chị Hồng bộc bạch.

Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trở lại trường nhưng rồi nhận thông báo tiếp tục học online vì trường làm khu cách ly, em Nguyễn Huỳnh Khánh Như, học sinh lớp 7, Trường THCS Lê Ngọc Hân, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) có chút tâm tư. Khánh Như chia sẻ: “Ngày trở lại trường không biết đến bao giờ. Hơn 5 tháng rồi, em và các bạn không gặp mặt. Em cũng thấy buồn, nhớ trường lớp và các bạn lắm”.

Còn theo cô Lê Ngọc Phương, giáo viên Trường THCS Lê Ngọc Hân, năm học mới đến lâu rồi mà trường vắng bóng thầy cô, vắng tiếng nói cười, bước chân tung tăng của học sinh nên ai cũng cảm thấy nao lòng.

Cùng đồng nghiệp mới dọn dẹp trường lớp xong, nay trường lại tiếp tục được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung, thầy Võ Thanh Điền, giáo viên Trường THPT Thới Lai (TP Cần Thơ), tâm sự: Ai cũng cảm thấy buồn vì mới vừa sửa sang và lên kế hoạch một số hoạt động cho học sinh, nay phải dọn dẹp và thu gọn lại... Sau khi cách ly xong tiếp tục dọn dẹp, vệ sinh để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường. Dịch bệnh không ai mong muốn, xem như góp chút công sức trong công tác phòng, chống dịch cùng thành phố.

Ngành Giáo dục đã phối hợp, hỗ trợ thành phố trong việc trưng dụng các điểm trường để phục vụ công tác phòng dịch. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, đặc biệt trước làn sóng người dân tự phát trở về địa phương, sở yêu cầu các đơn vị, trường học chuẩn bị cơ sở vật chất và sẵn sàng hỗ trợ cho địa phương mượn địa điểm làm điểm cách ly phòng dịch. Bên cạnh đó, nhà trường chủ động, linh hoạt công tác giảng dạy đảm bảo nhiệm vụ giáo dục. - Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ