Trưng dụng trường học làm khu cách ly: Mong sớm nhận lại để chuẩn bị cho năm học mới

GD&TĐ - Hơn 500 trường học tại Nghệ An, chủ yếu ở bậc tiểu học, mầm non, THCS được trưng dụng làm khu cách ly tập trung.

Các trường học được trưng dụng làm khu cách ly do có nhiều phòng riêng, khu nhà bán trú, bếp ăn, nhà vệ sinh.
Các trường học được trưng dụng làm khu cách ly do có nhiều phòng riêng, khu nhà bán trú, bếp ăn, nhà vệ sinh.

Điều này khiến nhiều trường học lo lắng về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất khi năm học mới đang đến gần. 

Góp sức cùng địa phương phòng chống dịch

Theo tổng hợp của Sở GD&ĐT Nghệ An, toàn tỉnh hiện có gần 500 trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung tại nhiều huyện, thị như: Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ,  Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Thái Hòa, Hưng Nguyên... Trong đó, có khoảng 300 trường mầm non, hơn 110 trường tiểu học, 60 trường THCS và Trung tâm GDNN - GDTX huyện Diễn Châu.

Đây là giải pháp được các địa phương tại Nghệ An áp dụng từ năm 2020, khi có nhiều công dân là người lao động từ vùng dịch, hoặc vùng bị phong tỏa trở về. Lý do trường học có hệ thống cơ sở vật chất tương đối quy củ, có nhiều phòng riêng, khu bếp ăn, vệ sinh... phù hợp cho việc bố trí sinh hoạt cho người dân đang cách ly. Ngành Giáo dục cũng chỉ đạo các trường hỗ trợ nhân lực nhằm tăng cường cho khu cách ly, đặc biệt là công tác hậu cần.

Huyện Quỳnh Lưu đang thực hiện Chỉ thị 16 trên toàn huyện và ghi nhận hơn 100 ca bệnh nhân Covid-19. Địa phương này cũng có số trường được trưng dụng nhiều nhất tỉnh với gần 60 đơn vị.

Thầy Trần Nam Thanh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Thanh B (huyện Quỳnh Lưu) - cho hay: Trong trường đang cách ly hơn 40 người là lao động từ vùng dịch trở về và các trường hợp liên quan tới bệnh nhân Covid-19. Để chung tay phòng chống dịch tại địa phương, ngoài cơ sở vật chất được trưng dụng, nhà trường cũng kêu gọi các nguồn lực xã hội, tổ chức nấu ăn, tặng suất ăn cho lực lượng trực chốt và người dân trong khu cách ly.

Nậm Cắn là một trong 3 xã có lượng người trở về từ các địa phương đang có dịch đông nhất của huyện Kỳ Sơn, với hơn 150 công dân trở về từ các tỉnh phía Nam. Xã biên giới này cũng trưng dụng khu bán trú 3 trường mầm non, tiểu học Nậm Cắn 1 và Trường PTDTBT THCS Nậm Cắn làm nơi cách ly cho dân bản. Ngoài ra, các trường cũng giao cơ sở vật chất, phòng họp thành nơi làm việc cho thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch. Giáo viên người bản địa tham gia nấu ăn, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu cũng như dân bản đang cách ly tập trung trong trường.

Khu vực cách ly dành cho người dân liên quan đến ca bệnh nhân Covid-19.
Khu vực cách ly dành cho người dân liên quan đến ca bệnh nhân Covid-19.

Sớm trả lại trường lớp để chuẩn bị năm học mới

Nghệ An hiện có hơn 9.000 trường hợp từ vùng dịch trở về đang cách ly tập trung, và con số này chưa dừng lại. Việc ngày càng nhiều công dân trở về địa phương, cũng khiến trường học lo ngại khi năm học mới đến gần. Ông Xồng Bá Lầu – Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết:

Trong số công dân đang cách ly, người về gần nhất vào ngày 4/8. Đặc biệt, có 12 trường hợp F1 đang cách ly riêng tại Trường PTDTBT THCS Nậm Cắn. Tất cả phải cách ly ít nhất 14 ngày. Như vậy, trong trường hợp không tiếp nhận thêm người, sớm nhất đến ngày 19/8, xã mới trả lại mặt bằng, cơ sở vật chất cho các trường hoạt động trở lại.

Trường PTDTBT THCS Huồi Tụ đón số lượng công dân về cách ly đông nhất huyện Kỳ Sơn với 142 người. “Khu vực bán trú được sử dụng làm nơi cách ly cho dân bản nằm riêng biệt với các dãy phòng học. Tuy nhiên, số lượng học sinh bán trú của trường rất lớn. Vì vậy, trước năm học mới, nhà trường cần chuẩn bị chu đáo không chỉ cơ sở vật chất mà các điều kiện ăn ở, sinh hoạt bảo đảm an toàn cho học sinh”, thầy Ngô Anh Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường nói.

Toàn huyện Kỳ Sơn có gần 2.900 người đang cách ly tập trung tại 47 trường mầm non, tiểu học, THCS. Để kịp chuẩn bị cơ sở vật chất đón học sinh tựu trường, phòng GD&ĐT đã tham mưu, kiến nghị UBND huyện có giải pháp phù hợp.

Theo ông Nguyễn Hữu Minh – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, địa phương đã lên kế hoạch, chỉ đạo các xã trưng dụng nhà văn hóa, nhà cộng đồng, các điểm trường lẻ và trụ sở cơ quan không còn sử dụng để làm khu cách ly tập trung. Dự kiến trước ngày 20/8 sẽ trả lại cơ sở vật chất cho các nhà trường để vệ sinh, tiêu độc khử trùng, chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An mong muốn các huyện, thành, thị chỉ đạo từ nay không dùng các cơ sở giáo dục để thực hiện cách ly người từ vùng dịch Covid-19 trở về. Với những trường học được sử dụng để cách ly mà đã hoàn thành cách ly thì sớm thực hiện vệ sinh phòng dịch, phun thuốc khử khuẩn để nhà trường nhận bàn giao và chuẩn bị tất cả các khâu cho năm học mới.

Vừa qua, nhiều gia đình từ vùng dịch trở về có mang theo con cái trong độ tuổi đi học. Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định, ngành sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em nhập học, đảm bảo quyền lợi cho tất cả học sinh. Sở cũng sẽ chịu trách nhiệm làm việc với các địa phương có học sinh trở về như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... để thực hiện chuyển hồ sơ học sinh bằng hình thức trực tuyến hoặc qua bưu điện, phụ huynh không phải trực tiếp thực hiện. Nghệ An đã áp dụng học bạ điện tử nên rất thuận lợi cho quá trình chuyển hồ sơ.

Thầy Trần Nam Thanh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B (huyện Quỳnh Lưu), cho hay: Quỳnh Lâm gần đây vẫn ghi nhận thêm ca bệnh nhân Covid-19. Vì vậy, nhà trường tiếp tục thực hiện chủ trương của huyện, dành cơ sở vật chất làm nơi cách ly cho bà con cho đến khi có chỉ đạo mới. Trong thời gian này, nhà trường triển khai tập huấn, sinh hoạt chuyên môn bằng hình thức trực tuyến. Trong đó, tổ chức cho giáo viên dạy thể nghiệm SGK lớp 2 mới online hoặc quay clip gửi vào nhóm chuyên môn của trường. Đồng thời lên phương án dạy học trực tuyến đề phòng trường hợp không kịp khai giảng, triển khai năm học trực tiếp. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.