Trường học Quảng Trị ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp

GD&TĐ - Sau sắp xếp, các trường học tập trung ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động dạy học, đề ra nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng giáo dục.

Lãnh đạo UBND xã Đông Trạch tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân.
Lãnh đạo UBND xã Đông Trạch tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Ổn định hoạt động trường học

Năm học 2026-2027 bắt đầu trong bối cảnh mạng lưới trường lớp tại nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị được tổ chức lại. Vì vậy, việc ổn định tổ chức, kiện toàn đội ngũ và duy trì hoạt động dạy học là những nhiệm vụ trọng tâm được đặt lên hàng đầu.

dong-trach-4.jpg
UBND xã Đông Trạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Tại xã Đông Trạch, vừa qua UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027. Hội nghị do ông Võ Hải Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và ông Dương Trường Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả năm học 2025 - 2026 và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới.

Năm học vừa qua, xã Đông Trạch có 14 trường, 208 lớp với hơn 6.300 học sinh. Công tác quản lý, dạy học được duy trì ổn định, chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Kết quả nổi bật được ghi nhận tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh. Trong số 34 học sinh dự thi, có 29 em đạt giải, tỷ lệ 85,3%, xếp thứ 5 toàn tỉnh. Trong đó, có 1 giải Nhất, 8 giải Nhì, 11 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

dong-trach-2.jpg
Ông Võ Hải Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Trạch trao Giấy khen cho các đơn vị, cá nhân.

Cùng với duy trì chất lượng giáo dục, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được duy trì vững chắc. Hơn 6.100 học sinh được thực hiện chính sách miễn học phí. Các trường huy động hơn 1,3 tỷ đồng từ các nguồn lực hợp pháp để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, ghi nhận thành tích trong năm học.

dong-trach-3.jpg
Lãnh đạo xã ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Trọng Tuyển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Trạch đề nghị tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục. Trong đó, cần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Kết luận hội nghị, ông Võ Hải Quân đề nghị ngành Giáo dục nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp; nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo; bảo đảm an toàn trường học; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo phù hợp.

dong-trach-1.jpg
Lãnh đạo UBND xã tri ân các nhà giáo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục Đông Trạch tập trung ổn định hoạt động của 6 đơn vị trường học sau tổ chức lại. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị bằng dữ liệu, ứng dụng AI phù hợp, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và từng bước xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Chăm lo toàn diện cho học sinh

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027, UBND xã Phong Nha cũng xác định việc nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư cơ sở vật chất và chăm lo học sinh là những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới.

phong-nha-4.jpg
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027 của UBND xã Phong Nha.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Hoàng Minh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Phan Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Cùng dự có lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, trưởng các ban, phòng chuyên môn và ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

phong-nha-2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hoàng Minh Thái, Bí thư Đảng uỷ xã ghi nhận những kết quả ngành Giáo dục xã đạt được trong năm học 2025 - 2026. Đối với năm học mới, ông Thái nhấn mạnh yêu cầu chăm lo toàn diện cho học sinh, cả về thể chất, sức khỏe và trí lực.

phong-nha-3.jpg
Lãnh đạo xã Phong Nha trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị có thành tích xuất sắc.

Giáo viên và phụ huynh được yêu cầu quan tâm, sát sao hơn đến học sinh; chủ động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, giúp học sinh phát triển toàn diện.

phong-nha-1.jpg
Trao Giấy khen ghi nhận thành tích nổi bật của các tập thể, cá nhân.

Dịp này, UBND xã Phong Nha tổ chức biểu dương, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy và học năm học 2025 - 2026.

phong-nha-5.jpg
Các cá nhân được tuyên dương vì có kết quả nổi bật.

Những yêu cầu đặt ra tại xã Phong Nha cho thấy, chất lượng giáo dục được xác định gắn với nhiều yếu tố, từ hoạt động dạy học, cơ sở vật chất đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Trong đó, việc quan tâm đến sức khỏe, thể chất và hoàn cảnh của học sinh được đặt cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục.

Tinh gọn mạng lưới, tập trung nâng cao chất lượng

Tại xã Bố Trạch, năm học 2025 - 2026 diễn ra trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ngành Giáo dục xã chủ động thích ứng, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

Toàn xã có 18 trường học và 1 nhóm lớp mầm non độc lập tư thục. Tỷ lệ duy trì học sinh ở bậc tiểu học đạt 99,97%, với 2.826 học sinh; bậc THCS đạt 100%, với 2.096 học sinh và không có học sinh bỏ học.

bo-trach-5.jpg
Năm học 2025–2026, ngành Giáo dục và Đào tạo xã Bố Trạch đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Địa phương tiếp tục giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2.

Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn có nhiều kết quả nổi bật. Ở bậc mầm non, 100% trường, nhóm lớp tổ chức bán trú; 100% cơ sở bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Hai đơn vị bước đầu tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh.

Ở bậc tiểu học, việc dạy học 2 buổi/ngày theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai với 9 buổi/tuần, 32 tiết. 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

collage-3.jpg
Bước vào năm học 2026–2027, sau khi thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, toàn xã có 7 trường, gồm 7 trường chính, 11 phân hiệu và 9 điểm trường.

Ở bậc THCS, điểm trung bình thi vào lớp 10 THPT đạt 5,69 điểm, cao hơn so với bình quân toàn tỉnh. Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, học sinh đạt 28 giải, gồm 1 giải Nhất, 11 giải Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Hội thi Thể thao học đường cấp tỉnh đạt 16 giải.

bo-trach-3.jpg

Tuy nhiên, giáo dục Bố Trạch vẫn còn những khó khăn. Địa phương thiếu giáo viên một số môn, nhất là Tin học và Tiếng Anh ở cấp tiểu học. Một số điểm trường, bếp ăn mầm non xuống cấp…

Bước vào năm học 2026 - 2027, Bố Trạch thực hiện sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường lớp, từ 18 trường xuống còn 7 trường, giảm 11 đơn vị.

Sau sắp xếp, địa phương có 2 trường mầm non công lập, quản lý 2 trường chính, 4 phân hiệu, 4 điểm trường và 2 nhóm trẻ độc lập; cùng 5 trường TH&THCS, quản lý 5 trường chính, 7 phân hiệu và 5 điểm trường.

Trước yêu cầu mới, nhiệm vụ đầu tiên được xác định là khẩn trương kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đề án vị trí việc làm, bảo đảm cơ cấu bộ môn và phân bổ đội ngũ giữa các cơ sở.

Địa phương cũng tham mưu UBND xã ban hành Đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu năm 2027 có thêm 1 trường đạt chuẩn; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi.

Về chất lượng giáo dục, Bố Trạch đặt mục tiêu giữ vững 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, trên 98% học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS và trên 95% học sinh sau THCS được phân luồng vào học THPT hoặc học nghề.

bo-trach-6.jpg
Tặng quà đến học sinh nhân dịp khai giảng.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được đổi mới, duy trì tỷ lệ đạt giải kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh từ 60% trở lên. Các môn thế mạnh như Ngữ văn, Lịch sử - Địa lý phấn đấu đạt trên 70%.

Chuyển đổi số cũng được xác định là một hướng triển khai quan trọng. Bố Trạch đặt mục tiêu thực hiện Khung năng lực số, đồng bộ 100% Học bạ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn vào kiểm tra, đánh giá và quản trị cơ sở giáo dục. Giáo dục STEM/STEAM, hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật được mở rộng; đồng thời xây dựng các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống như hát ru, dân ca, tuồng bội, bài chòi trong trường học.

Trong dạy học ngoại ngữ, địa phương triển khai Đề án đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Mục tiêu là 50% trường mầm non cho trẻ làm quen tiếng Anh; 100% trường phổ thông tổ chức dạy tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5; 70% dạy tiếng Anh tự chọn lớp 1, 2 và thí điểm dạy tích hợp môn học bằng tiếng Anh.

Cùng với chuyên môn, công tác quản lý và an toàn trường học tiếp tục được tăng cường. Các trường được yêu cầu kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm đúng quy định; minh bạch các khoản thu, chi và tài trợ xã hội hóa. Cơ sở vật chất, vệ sinh an toàn thực phẩm bán trú được chú trọng; sức khỏe học sinh được định hướng quản lý bằng cơ sở dữ liệu số.

bo-trach-9.jpg
UBND xã Bố Trạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo năm học 2026–2027.

Kết luận tại hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2026 - 2027, ông Nguyễn Hải Lương - Phó Chủ tịch UBND xã đề nghị ngành giáo dục địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bố Trạch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lương nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng học bạ số, giáo dục STEM, AI trong dạy học. Đồng thời, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; chủ động phòng ngừa ma túy, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn giao thông và từng bước tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

bo-trach-8.jpg
UBND xã Bố Trạch khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý giáo dục. Các địa phương đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2026 - 2027 là nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động dạy học, sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số, ứng dụng AI, phát triển ngoại ngữ, bảo đảm an toàn trường học và chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đặt trong cùng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm học 2025 - 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 4 tập thể; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân của xã Bố Trạch có thành tích xuất sắc trong năm học. 3 tập thể của xã Bố Trạch được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua của các khối trường học thuộc xã, phường. 18 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và 18 cá nhân được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ