Trường học Quảng Bình chủ động ứng phó với mưa bão

GD&TĐ - Trước dự báo về diễn biến phức tạp của mưa bão, các trường học tại Quảng Bình chủ động lên phương án phòng, chống, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.

Nhà trường chủ động di chuyển các thiết bị trường học lên khu vực an toàn.
Nhà trường chủ động di chuyển các thiết bị trường học lên khu vực an toàn.

Đảm bảo an toàn

Ứng phó với các tình huống mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Trường Mầm non Phú Hải (phường Phú Hải, TP Đồng Hới) mặc dù chưa đón trẻ đến trường nhưng đã thông báo đến phụ huynh học sinh để đảm bảo an toàn trẻ trong thời gian ở nhà. Cùng với đó, huy động giáo viên di dời, chuyển thiết bị dạy học đến khu vực cao ráo.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, cô Trần Thị Thu Hương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường nằm ở vị trí thấp nên thường xuyên bị ngập lụt khi mưa lớn. Trước dự báo về tình hình mưa bão có thể diễn ra trên địa bàn, ban giám hiệu nhà trường đã thông báo đến phụ huynh học sinh đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồng thời, huy động giáo viên di chuyển các đồ dùng như: Tủ lạnh, bếp ăn, tivi, các thiết bị trong lớp học… lên tầng 2. Cùng với đó, gom đồ chơi ngoài trời lại một chỗ sau đó dùng dây buộc để cố định và đảm bảo nếu nước lũ  dâng cao cũng không bị cuốn trôi”.

Các trường học xây dựng phương án và chủ động phòng chống, đảm bảo cơ sở vật chất trường học.
Các trường học xây dựng phương án và chủ động phòng chống, đảm bảo cơ sở vật chất trường học.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Minh Hóa (huyện Minh Hóa), nhà trường đã chủ động phương án phòng chống, chuyển các thiết bị học tập đến khu vực an toàn. Thường xuyên theo dõi để có phương án cho học sinh nghỉ học trong trường hợp cần thiết, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh ký cam kết không để các em ra sông, suối, khu vực nguy hiểm trong mùa mưa bão.

Cô Đinh Thị Giang - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Hóa cho hay: Nhà trường đã tổ chức dạy học trực tiếp, để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước, trong, sau thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng học tập, nhà trường đã chủ động các phương án phòng chống.

“Bám sát chỉ đạo của Sở, phòng GD&ĐT, trường tổ chức chặt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố, bảo vệ cơ sở vật chất...; di dời toàn bộ đồ dùng dạy học, máy móc, hồ sơ, sổ sách đến nơi an toàn. Đồng thời theo dõi tình hình mưa bão để cho học sinh nghỉ học và nhờ phụ huynh đến hỗ trợ di dời bàn ghế khi cần thiết”, cô Giang cho biết thêm.

Một số trường học thường xuyên bị ngập lụt khi có mưa lớn chủ động phòng chống mưa bão.
Một số trường học thường xuyên bị ngập lụt khi có mưa lớn chủ động phòng chống mưa bão.

Chủ động ứng phó

Trước đó, Sở GD&ĐT Quảng Bình đã ban hành công văn gửi các đơn vị trực thuộc và trường học trên địa bàn, chủ động xây dựng phương án ứng phó mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai ngay khi có tình huống xảy ra.

Khi có tình huống mưa bão, lũ lụt, các trường phải tổ chức chặt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố, bảo vệ cơ sở vật chất...; di dời toàn bộ đồ dùng dạy học, máy móc, hồ sơ, sổ sách, bàn ghế... đến nơi an toàn để giảm thiểu thiệt hại; không chủ quan, không để xảy ra tai nạn trong khi triển khai…

Đối với các đơn vị có nhà công vụ phải chú ý rà soát, hỗ trợ sơ tán người và tài sản vào trong khu vực trường để đảm bảo an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để cứu hộ, cứu nạn trong và ngoài đơn vị; đảm bảo an ninh trật tự và duy trì thông tin, liên lạc với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh trong và sau bão, lũ tại cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị cần chủ động huy động lực lượng triển khai hoạt động thu gom, vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng… sau mưa bão; chủ động xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể, bảo đảm an toàn dạy học trong bối cảnh dự báo tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.