Tại chương trình, học sinh được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; các quy tắc khi tham gia giao thông; kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với lứa tuổi học sinh.
Bên cạnh đó, phần giao lưu, hỏi – đáp kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đã tạo không khí sôi nổi, hào hứng. Hình thức vừa học vừa chơi giúp học sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên, hiệu quả.
Ngày 30/1, ông Nguyễn Lê Hoàng - Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Huy (xã Xuân Lũng) cho biết, nhà trường vừa tổ chức tập huấn tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và hướng dẫn lái xe an toàn với chủ đề “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh.
Ông Nguyễn Lê Hoàng - Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Huy nhấn mạnh: Nhà trường xác định giáo dục an toàn giao thông là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục toàn diện. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, tuyên truyền trực quan, học sinh sẽ hình thành thói quen, ý thức tự giác chấp hành luật giao thông ngay từ sớm.
Trường THCS Cao Mại (xã Lâm Thao) cũng tổ chức hoạt động ngoại khóa “An toàn giao thông” thông qua cuộc thi Rung Chuông Vàng. Cuộc thi thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, giúp các em củng cố kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông.
Ông Trần Đức Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Cao Mại chia sẻ: Cuộc thi không chỉ giúp học sinh ôn luyện kiến thức pháp luật mà còn rèn luyện sự nhanh nhạy, khả năng xử lý tình huống thực tế, từ đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong học sinh.
Tại Trường THCS Hà Lộc (phường Phú Thọ), nhà trường tổ chức ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm học 2025 - 2026.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe đạp điện; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi; không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi lái xe; tuân thủ tốc độ, đi đúng làn đường và không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.
Theo bà Phạm Thị Kiều Oanh - Hiệu trưởng Trường THCS Hà Lộc, việc lồng ghép giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong các buổi ngoại khóa giúp học sinh nâng cao nhận thức, hình thành hành vi đúng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh.
Thông qua các hoạt động thiết thực, các trường ở tỉnh Phú Thọ đang từng bước trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường.