Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không gian các trường học trên địa bàn trở nên rộn ràng, ấm áp với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian ý nghĩa, tiêu biểu là chương trình ngoại khóa tại Trường THCS Nông Trang và Trường Tiểu học Sơn Đông
Ngày 29/1, bà Nguyễn Thị Hồng Lan – Hiệu trưởng Trường THCS Nông Trang (phường Nông Trang, Phú Thọ) cho biết: Nhà trường vừa tổ chức chương trình “Ngày Tết trải nghiệm văn hóa dân gian” với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” đã thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo học sinh.
Các em được trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động truyền thống như gói bánh chưng, nặn tò he, viết thư pháp, in tranh Đông Hồ và tham gia các trò chơi dân gian quen thuộc.
Qua đó, học sinh không chỉ hiểu hơn về phong tục Tết cổ truyền mà còn được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phát huy sự sáng tạo và bồi đắp niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.
Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Hiệu trưởng Trường THCS Nông Trang chia sẻ: Thông qua hoạt động trải nghiệm, nhà trường mong muốn giúp học sinh được ‘chạm’ vào văn hóa dân gian bằng những việc làm cụ thể, từ đó hình thành ý thức trân trọng, gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhất là trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Cùng thời điểm này, Trường Tiểu học Sơn Đông (xã Sơn Đông, Phú Thọ) tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Xuân gắn kết - Tết sum vầy”, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh toàn trường .
Chuỗi hoạt động được thiết kế phong phú, phù hợp lứa tuổi, từ gói bánh chưng, viết thư pháp, nặn tò he đến trang trí trại Tết, tham quan gian hàng chợ quê và tham gia các trò chơi dân gian, teambuilding sôi nổi.
Theo ông Nguyễn Hắc Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đông, hoạt động trải nghiệm “Xuân gắn kết - Tết sum vầy” không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về Tết cổ truyền mà còn góp phần giáo dục các em tình yêu gia đình, thầy cô, bạn bè và ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa Việt ngay từ bậc tiểu học.
Thông qua các hoạt động trải nghiệm giàu ý nghĩa, hai nhà trường đã góp phần đưa giáo dục truyền thống trở thành những bài học sinh động, gần gũi, giúp học sinh đón Tết vui tươi, an toàn và giàu giá trị nhân văn, đồng thời lan tỏa tinh thần gìn giữ văn hóa dân tộc trong môi trường học đường.