Trường học đẩy mạnh tập dượt thi cho học sinh khối 12

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các trường cấp 3 tại TPHCM đang tổ chức thi thử và tích cực bồi dưỡng kiến thức cho học sinh khối 12 trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tổ chức thi thử

Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú) tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 từ ngày 9/5. Thời gian ôn tập sẽ kéo dài đến sát ngày thi tốt nghiệp THPT. Học sinh của trường sẽ được các giáo viên bộ môn hệ thống hóa lại kiến thức, ôn tập các nội dung thuộc chuẩn kiến thức và kỹ năng, đáp ứng tốt các yêu cầu cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thầy Phạm Văn Cường, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Kiến thức ôn tập chủ yếu là nội dung nằm trong chương trình lớp 11,12, trọng tâm là lớp 12. Các thầy cô sẽ soạn chi tiết nội dung cho từng tiết học, với hai mức độ là cơ bản, nâng cao, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh trong trường. Các tổ trưởng bộ môn sẽ cân nhắc những nội dung thật sự cốt lõi, bám sát vào các đề tham khảo năm 2023 mà Bộ GD&ĐT đã ban hành, để giáo viên trong tổ ôn thi cho học sinh theo đúng định hướng, đúng trọng tâm.

Với việc thực hiện kế hoạch ôn tập này, dù kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn một tuần lễ so với kỳ thi của những năm trước, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc ôn và thi của học sinh nhà trường”.

Theo kế hoạch, Trường THPT Linh Trung (TP Thủ Đức) sẽ tổ chức thi thử tốt nghiệp cho hơn 600 học sinh lớp 12 từ ngày 22 đến ngày 26/5/2023. Môn Ngữ văn sẽ làm bài theo hình thức tự luận còn tất cả các môn còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm. Việc tổ chức thi thử này nhằm giúp cho học sinh làm quen với cường độ của các môn thi tốt nghiệp. Sau khi chấm thi xong, nhà trường sẽ có kế hoạch ôn tập phù hợp hơn với học sinh trong tháng 6.

Thầy Lê Thanh Hiếu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc thi thử nhằm rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm bài, thử thách tâm lý, đánh giá kiến thức, rút ra kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. “Thông qua kỳ thi thử này, nhà trường sẽ có đánh giá xác thực hơn về chất lượng dạy và học trong trường, cụ thể là ôn tập thi tốt nghiệp, từ đó có thể đề ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong thời gian tới”, thầy Hiếu nhấn mạnh.

Tương tự, Trường THPT Đào Sơn Tây (TP Thủ Đức) sẽ tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 vào ngày 29,30/5/2023. Đề thi thử sẽ do các tổ chuyên môn trong trường đảm nhận việc ra đề, bám sát kỹ các đề mẫu do Bộ GD&ĐT ban hành, tập trung chủ yếu vẫn là kiến thức trong học kỳ 2.

Nỗ lực ôn tập

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 này, em Minh Tuấn, học sinh lớp 12, Trường THPT Tây Thạnh đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học Xã hội. Ngay từ đầu tháng 5, nam sinh này đã chủ động phân chia lại lịch học, thời khóa biểu để ôn tập.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Linh Trung trong giờ ôn tập.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Linh Trung trong giờ ôn tập.

Đối với môn Lịch sử và Địa lý, Tuấn sẽ học mỗi ngày một ít, áp dụng phương pháp học theo sơ đồ tư duy. Còn với môn Giáo dục công dân sẽ dành ít nhất 2 tiếng/ngày để học lý thuyết kết hợp với các kiến thức vận dụng. Thời gian còn lại trong ngày, Tuấn dành chủ yếu thời gian để học 3 môn Ngữ văn, Toán và Anh văn để phục vụ cho việc lấy điểm xét tuyển vào đại học. Ngoài thời gian ôn tập chính khóa tại trường, Tuấn còn đăng ký học thêm Toán và Văn ở trung tâm, nên lịch học của em hầu như là kín mít các ngày trong tuần.

Những ngày này, chị Trần Ngọc Dung luôn động viên con gái học lớp 12 Trường THPT Trần Quang Khải tích cực ôn tập để đạt được kết quả cao nhất tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chị Dung cho biết, ngoài thời gian ôn tập ở trường vào các buổi sáng trong tuần, buổi chiều và tối con gái chị đều tự ôn tập ở nhà mà không đi học thêm môn nào ở các trung tâm ngoài.

“Con gái mong muốn vào Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia TPHCM). Cháu cũng không tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, mà lấy điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học. Trong những năm cấp 3, ngoài học ở trường và ôn tập ở nhà, nhờ tính tự học cao mà thành tích học tập của cháu rất tốt, luôn đứng tốp 10 của lớp, nên gia đình cũng cảm thấy yên tâm”, chị Dung cho hay.

Theo kế hoạch, năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30/6. Cụ thể, 14 giờ ngày 27/6, thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Ngày 28/6, thí sinh dự thi 2 môn Ngữ văn và Toán. Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn là 120 phút và môn Toán là 90 phút. Ngày 29/6, buổi sáng thí sinh dự thi 1 trong 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý-Hóa học-Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử-Địa lý-Giáo dục công dân).

Thời gian làm bài mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là 50 phút. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút, ngày 30/6 là ngày thi dự phòng.

Theo thống kê của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT TPHCM, toàn TP có 85.558 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tăng 470 thí sinh so với năm 2022. Ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, so với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, số thí sinh tự do tăng nhẹ. Trong tổng số 85.558 thí sinh đăng ký dự thi, có 3.402 thí sinh tự do.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.