Ngành Giáo dục Long Xuyên tặng quà Tết cho học sinh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dịp Tết Quý Mão năm 2023, ngành Giáo dục TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, dịp Tết Quý Mão năm 2023, các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố được trao tặng quà Tết. Mỗi phần quà gồm: bánh mứt và các nhu yếu phẩm cần thiết... trị giá tương đương 250.000đ.

Thầy Dương Kiếm Anh - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Long Xuyên cho biết: "Dịp Xuân mới Quý Mão năm 2023, các trường học trên địa bàn thành phố đã tổ chức phong trào “Nuôi heo đất”, phong trào "Kế hoạch nhỏ”, quỹ “Cây mùa xuân” và vận động sự hỗ trợ của mạnh thường quân trao tặng 2.507 phần quà Tết (với tổng kinh phí gần 630 triệu đồng) dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần giúp các em và gia đình có được những ngày Xuân thêm vui vẻ, đầm ấm”.

Học sinh tham gia phong trào "Nuôi heo đất" giúp bạn khó khăn vui Xuân, đón Tết.

Học sinh tham gia phong trào "Nuôi heo đất" giúp bạn khó khăn vui Xuân, đón Tết.

Thầy Võ Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Ngoài công tác chuyên môn, nhà trường còn rất chú trọng việc hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và trong cuộc sống để các em học tập đạt kết quả tốt hơn”.

Nhân dịp Tết, Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Long Xuyên) cũng tổ chức Chương trình "Thắp sáng ước mơ”, trao quà Tết cho học sinh học tập tốt, khó khăn.

Theo đó, có 106 học sinh của trường được trao tặng 106 phần quà, mỗi phần gồm nhu yếu phẩm và bao lì xì trị giá 750.000đ với tổng số tiền là 79,5 triệu đồng.

Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Long Xuyên) trao tặng 106 phần quà Tết cho học sinh.

Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Long Xuyên) trao tặng 106 phần quà Tết cho học sinh.

Đại diện Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Trãi cho biết, trong số quà có 61 triệu đồng từ nguồn nuôi heo đất của học sinh, phần còn lại là vận động các mạnh thường quân cùng hỗ trợ.

Thầy Lâm Ngọc Thành – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi chia sẻ, hoạt động trao quà nhằm động viên, khích lệ, thắp sáng ước mơ cho các học sinh có thành tích học tốt, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và đón xuân mới vui tươi, đầm ấm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?