Học sinh An Giang được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 14 ngày

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngành Giáo dục tỉnh An Giang quyết định cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão trong thời gian 14 ngày, từ ngày 16/1 đến 29/1/2023.

Học sinh An Giang được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 14 ngày

Theo Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, học sinh các trường mầm non, giáo dục phổ thông và học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh sẽ được nghỉ 14 ngày, kể từ ngày thứ Hai, 16/1 đến hết ngày Chủ nhật, 29/1/2023 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

Riêng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành giáo dục được nghỉ Tết Quý Mão năm 2023 từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 đến hết ngày thứ Năm, 26/1/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Sở GD&ĐT An Giang yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc và bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc việc phân công cán bộ trực và bảo vệ cơ quan, đơn vị 24/24 giờ trong ngày dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, các cơ sở giáo dục phải có phương án bảo vệ an ninh, trật tự, công tác phòng, chống hỏa hoạn,... đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Trước khi nghỉ Tết, Sở GD&ĐT An Giang yêu cầu lãnh đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong tỉnh thông tin cho giáo viên, học sinh lịch nghỉ Tết, tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, không tham gia các tệ nạn xã hội, không vi phạm các quy định pháp luật, đặc biệt không tàng trữ, mua, bán, đốt pháo, ...

Thủ trưởng các đơn vị tổ chức làm vệ sinh, trang trí cơ quan và treo cờ theo đúng quy định, thay những cờ cũ, phai màu bằng cờ mới để tạo vẻ mỹ quan cho đơn vị.

Việc bảo vệ cơ quan, bảo quản tài sản là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Do đó, thủ trưởng đơn vị cần phân công cụ thể và theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được phân công, nhằm bảo vệ tuyệt đối tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tốt an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị. Khi có những sự việc, tình huống bất thường xảy ra cần phải báo cáo kịp thời về Sở GD&ĐT để được hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.