Trương Hằng bị xử phạt vì làm chuyện này cho Trịnh Sảng

GD&TĐ - Trương Hằng, bạn trai cũ của nữ diễn viên Trịnh Sảng đã bị phạt hơn 32 triệu nhân dân tệ (hơn 5 triệu USD) vì giúp cô trốn thuế.

Trước đó, vào tháng 8/2018, Trịnh Sảng công khai mối quan hệ với bạn trai Trương Hằng là người ngoài ngành. Cả hai từng hợp tác thành lập công ty, tham gia show hẹn hò, công khai hẹn hò ở nhiều nơi.

Tháng 1/2019, Netizen bắt gặp Trịnh Sảng và Trương Hằng đi du lịch nghỉ ngơi ở Mỹ. Trước và sau thời điểm đó cặp đôi vẫn còn rất hạnh phúc.

Tới 18/1/2020, Trương Hằng bất ngờ đăng tải bài viết trên Weibo tố Trịnh Sảng thuê người đe dọa mình và đòi người mang thai hộ phá thai.

Hai người có con chung là Luca và Luna. Một đứa trẻ được sinh ra nhờ mang thai hộ ở Colorado vào ngày 19/12/2019, đứa trẻ còn lại ở Nevada vào ngày 4/1/2020.

Trịnh Sảng và Trương Hằng thủa còn mặn nồng.

Trịnh Sảng và Trương Hằng thủa còn mặn nồng.

Tính chất nghiêm trọng của sự việc khiến nữ diễn viên mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả. Các nhãn hàng lớn như Prada, Lola Rose hay Chioture cũng tuyên bố ngừng hợp tác với cô.

Cục Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã gửi thư yêu cầu các đơn vị truyền thông gỡ các nội dung liên quan đến cô.

Những bộ phim mà cô tham gia dù vai chính hay phụ như Cổ kiếm kỳ đàm, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Tình yêu vượt qua ngàn năm, Tịch Mịch không đình xuân dục vãn, Hạ chí chưa tới, Ngã rẽ cuộc đời… đều phải gỡ khỏi các nền tảng phát sóng.

Những show truyền hình Hoa tỷ đệ 2, Khu rừng nhỏ kỳ diệu… có Trịnh Sảng góp mặt cũng chịu tình trạng tương tự.

Ở  tuổi 30, Trịnh Sảng dường như đã mất tất cả từ sự nghiệp, quyền nuôi con, tới việc phải nộp phạt 46 triệu USD và đền bù nhiều hợp đồng quảng cáo cũng như phim ảnh khác.

Sự việc tưởng chừng như lắng xuống, nhưng thời gian gần đây, Trịnh Sảng thường bất ngờ tung ra những bằng chứng tố Trương Hằng ngoại tình, cố ý hãm hại cô.

Tuy nhiên, dư luận dường như không mấy phải ứng với động thái của nữ diễn viên bởi bằng chứng cô đưa ra đều không đủ rõ ràng, thậm chí dễ dàng để ngụy tạo.

Vào cuối tháng 8, CCTV cũng đưa tin Trịnh Sảng bị Cục thuế Thượng Hải xử phạt vì hành vi trốn thuế. Với tư cách là người đại diện của Trịnh Sảng trong bộ phim Thiến Nữ U Hồn, Trương Hằng cũng bị điều tra vì nghi ngờ lên kế hoạch trong bản "hợp đồng âm dương" của Trịnh Sảng, thành lập công ty che chắn, giúp Trịnh Sảng trốn thuế.

Nữ diễn viên bị yêu cầu nộp thuế và xử phạt tội trốn thuế tổng cộng 299 triệu nhân dân tệ (46,1 triệu USD). Theo điều tra, thù lao của cô cho phim Thiện nữ u hồn là 160 triệu nhân dân tệ (24,6 triệu USD), tuy nhiên cô không khai báo mà sử dụng giấy tờ kê khai con số giả.

Giới chức nhận định hành vi của Trịnh Sảng vi phạm quy định cấm "cát-xê trên trời" hay "hợp đồng âm dương" trong ngành phim ảnh, vi phạm luật thuế. Trịnh Sảng đã nộp đủ để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tối ngày 18/10, trang CCTV đưa tin Cục thuế thông báo phát hiện Trương Hằng là quản lý của Trịnh Sảng trong thời gian quay phim Thiến Nữ U Hồn, phụ trách ký kết các loại hợp đồng, đàm phán thù lao, tìm nhiều cách để trốn thuế, lập công ty che giấu cát-xê, chia nhỏ hợp đồng, che giấu dòng tiền không minh bạch, trực tiếp tiếp tay cho Trịnh Sảng trốn thuế. 

Theo quy định của luật pháp, Trương Hằng bị phạt 75% số tiền Trịnh Sảng trốn thuế (khoảng 43 triệu NDT), tổng cộng là 32,27 triệu NDT. Phòng Thanh tra thứ nhất của Cục thuế Thượng Hải đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính về thuế tới Trương Hằng, yêu cầu thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ