Sự nghiệp của Trịnh Sảng đặt dấu chấm hết

GD&TĐ - Sau vụ bê bối về đạo đức, nữ diễn viên Trịnh Sảng Cô đã thua kiện trong việc giành quyền nuôi con và phải nộp phạt 46 triệu USD vì trốn thuế.

Nữ diễn viên Trịnh Sảng.
Nữ diễn viên Trịnh Sảng.

Theo trang Sina đưa tin, hai tài khoản mạng xã hội chính thức của Trịnh Sảng và văn phòng đại diện cho cô đã bị xóa bỏ.

Trước đó, trang riêng dành để nữ diễn viên “Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên” giao lưu với fan là Super Topic cũng bị xóa. Như vậy, mọi dữ liệu về Trịnh Sảng trên mạng xã hội Weibo đều không còn.

Sự nghiệp của Trịnh Sảng coi như "chấm dứt"

Ngoài ra, sự nghiệp của Trịnh Sảng cũng coi như đã chấm dứt sau khi bị Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (Quảng Điện) ra văn bản chính thức cấm sóng toàn tập đối với nữ diễn viên.

Công văn của Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (Quảng Điện) viết:

"Mang thai hộ rồi rũ bỏ trách nhiệm nuôi con, đạo đức và pháp luật không thể dung tha.

Chúng tôi nhận thấy sự việc nghệ sĩ Trịnh Sảng thuê người mang thai hộ tại nước ngoài, có ý muốn ruồng bỏ con những ngày qua đã khiến dư luận phản ứng gay gắt. Chỉ trong thời gian ngắn, chủ đề "Ủy ban chính trị và Pháp luật Trung Ương bình luận về việc mang thai hộ của Trịnh Sảng" và "Trung Quốc nghiêm cấm mọi hình thức mang thai hộ" đã lên top tìm kiếm với lượt tìm đọc nhiều nhất.

Mang thai hộ không phải là chuyện riêng cá nhân, nó không phù hợp với pháp luật và vi phạm đạo đức xã hội. Trung Quốc nghiêm cấm mọi hình thức mang thai hộ. Việc mang thai hộ rồi bỏ rơi là trái đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục.

Vi phạm pháp luật, mang thai ở nước ngoài, có ý định ruồng bỏ, đạo đức của 1 diễn viên như vậy là vô cùng thiếu sót. Bất luận là tác phẩm có chất lượng như thế nào, việc người này thể hiện đạo đức trên truyền hình và trực tuyến đều mang lại điều tiêu cực cho khán giả.

Tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và trực tuyến, đặc biệt là nghệ sĩ nổi tiếng, là người của công chúng và có tầm ảnh hưởng lớn đối với xã hội, cần có ý thức tự giác tuân thủ các quy định pháp luật, nghiêm khắc rèn luyện đạo đức cá nhân.

Những yêu cầu chính sách của các cơ quan chủ quản rất rõ ràng và nghiêm khắc. Công chúng không đồng tình, không chấp nhận và cũng không cho phép những kẻ gây ra bê bối làm ô nhiễm đạo đức xã hội, trật tự công cộng, trái với thuần phong mỹ tục".

Có thể thấy ở tuổi 30, Trịnh Sảng dường như đã mất tất cả từ sự nghiệp, quyền nuôi con, tới việc phải nộp phạt 46 triệu USD và đền bù nhiều hợp đồng quảng cáo cũng như phim ảnh khác.

Trịnh Sảng mất quyền nuôi con và phải nộp phạt 46 triệu USD

Trước đó, vào ngày 18/01, Trương Hằng (bạn trai cũ của Trịnh Sảng) bất ngờ đăng lên tài khoản mạng xã hội phủ nhận cáo buộc của cư dân mạng về lùm xùm hậu chia tay, đồng thời tố Trịnh Sảng bỏ rơi con và xác nhận việc cả hai đã có 2 con.

Thậm chí hình ảnh chính diện của hai đứa trẻ cùng với giấy khai sinh (bé gái, sinh tháng 04/01/2020 ở Nevada, bé trai sinh 19/12/2019 sinh ở Colorado), mục tên của mẹ đề Trịnh Sảng cũng được khui ra. Cả hai dùng phương pháp đẻ thuê để sinh con.

Tới ngày 13/5, vụ án giành quyền nuôi con của Trịnh Sảng - Trương Hằng chính thức khép lại với phần thắng thuộc về Trương Hằng. Anh có quyền quyết định các vấn đề quan trọng liên quan mật thiết đến cuộc sống của các con, không cần nhận được sự đồng ý từ Trịnh Sảng. 

Nữ diễn viên “Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên” chỉ được tòa trao quyền thăm nom, trực tiếp nuôi dưỡng con cái trong thời gian ngắn.

Sau scandal đẻ thuê và bỏ con, hình ảnh của Trịnh Sảng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều cư dân mạng chỉ trích mạnh mẽ gia đình Trịnh Sảng vô nhân đạo và phẫn nộ về hành vi này của cô.

Scandal chấn động của Trịnh Sảng cũng khiến các thương hiệu từng hợp tác với cô như Prada, Lola Rose, Chioture thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác.

Tiếp đó, tới ngày 27/8, Trịnh Sảng tiếp tục bị kết án trốn thuế. Nữ diễn viên "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" trở thành kẻ phạm tội, phải nộp phạt 46 triệu USD. 

Tuy nhiên, cô liên tục phủ nhận việc nhận mức cát-xê cao khi tham gia dự án phim Thiến nữ u hồn. Nữ diễn viên còn kêu oan trên mạng xã hội, chia sẻ bị đối xử bất công trong quá trình điều tra. Nhưng, sau khi bị kết án, Trịnh Sảng đã phải lên tiếng xin lỗi.

Theo Sina, có bê bối về đạo đức đã khiến Trịnh Sảng đánh mất tình cảm của công chúng. Cộng thêm việc trốn thuế, càng khiến cô không còn đường quay lại giới giải trí. Cô chính thức bị cấm hoạt động nghệ thuật vĩnh viễn, nhận sự trừng phạt tẩy chay trên diện rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ