Trường ĐH Y Dược Cần Thơ dự kiến tuyển hơn 2.200 chỉ tiêu đại học năm 2024

GD&TĐ - Trường ĐH Y Dược Cần Thơ vừa công bố Đề án tuyển sinh năm 2024 với dự kiến tuyển sinh hơn 2.260 chỉ tiêu đại học chính quy.

Sinh viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ trong giờ học thực hành.
Sinh viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ trong giờ học thực hành.

Theo đó, năm 2024 trường tuyển sinh các ngành gồm: Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng, Hộ sinh, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Y tế công cộng và Kỹ thuật y sinh (ngành mới, dự kiến tuyển sinh năm 2024).

Nhà trường dự kiến tuyển sinh 2.260 chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo. Trong đó, có 1.887 chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024, 64 chỉ tiêu dự bị dân tộc và 359 chỉ tiêu đào tạo hợp đồng (theo nhu cầu của UBND cấp tỉnh, thành phố, bệnh viện, cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực y tế… đăng ký với trường).

Theo Trường ĐH Y Dược Cần Thơ chỉ tiêu xét tuyển từng ngành có thể thay đổi 20%.

Theo Trường ĐH Y Dược Cần Thơ chỉ tiêu xét tuyển từng ngành có thể thay đổi 20%.

Theo Trường ĐH Y Dược Cần Thơ chỉ tiêu xét tuyển từng ngành có thể thay đổi 20% để phù hợp nhu cầu và mức điểm chung của ngành.

Về phương thức tuyển sinh, nhà trường sẽ xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 3 môn: Toán, Hóa và Sinh (không nhân hệ số).

Trường hợp nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên chọn môn Toán (xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu). Đối với thí sinh là người nước ngoài, trường sẽ xét tuyển kết quả học tập THPT, có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt, tiếng Anh đáp ứng quy định hiện hành.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận đăng ký xét tuyển vào trường trên website của nhà trường.

Theo đề án tuyển sinh năm 2024, mức học phí dự kiến các ngành học bậc ĐH của trường từ hơn 33 triệu đồng đến gần 50 triệu đồng/năm học. Riêng mức học phí đối với diện đào tạo theo hợp đồng ký kết với UBND tỉnh, thành phố sẽ tính theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một buổi thực hành tại Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTCC

Có nên chạy theo danh tiếng của trường?

GD&TĐ - Giữa sức ép của những thương hiệu giáo dục lâu đời và thực tế khắc nghiệt của thị trường lao động, ranh giới giữa tấm bằng “đẹp” và năng lực thực tế đang ngày càng hiện rõ. 

Sinh viên tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM gói bánh chưng, bánh tét, chào đón năm mới. Ảnh: Lâm Ngọc

Lo Tết cho sinh viên

GD&TĐ - Tặng vé xe, tổ chức chuyến xe Tết miễn phí, trao quà và hỗ trợ sinh viên ở lại được nhiều trường đại học, cao đẳng triển khai dịp Tết Bính Ngọ 2026.