Trường ĐH Y Dược Cần Thơ: 106 báo cáo tham gia Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ lần thứ XI

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 16/7, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ lần thứ XI, năm 2022.

Các đại biểu tham gia hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu tham gia hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế Việt Nam tiền thân là Hội nghị Khoa học và sáng tạo Tuổi trẻ các trường đại học y dược toàn quốc, tổ chức lần thứ nhất vào năm 1982.

Đây là cơ hội để các nhà khoa học, giảng viên trẻ, sinh viên ngành y tế trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, các phát hiện mới, phương pháp mới trong chuyên môn.

Những đề tài, kỹ thuật được đánh giá tại hội nghị sẽ là cơ sở giúp các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, cử nhân và nhà khoa học phát triển và áp dụng vào thực tiễn. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cũng như phát triển khối ngành khoa học sức khỏe của Việt Nam.

Tham gia hội nghị năm nay, có 106 báo cáo khoa học của giảng viên trẻ, học viên và sinh viên nhà trường thuộc các chuyên ngành khoa học sức khỏe, với đa dạng nghiên cứu từ cơ sở, lâm sàng đến cộng đồng.

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ phát biểu khai mạc tại hội nghị.

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cho biết: Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ lần thứ XI nhằm lựa chọn và đề cử các báo cáo xuất sắc tham gia sân chơi toàn quốc do Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì.

Năm 2021, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vinh dự là 1 trong 8 tập thể xuất sắc được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể có thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học tuổi trẻ.

Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 25/12/2002 – 25/12/2022. Dịp này, nhà trường khen thưởng 14 giải Nhất, 14 giải Nhì, 22 giải Ba. Hội đồng giám khảo đánh giá cao các đề tài đoạt giải Nhất vì có tính mới và ứng dụng cao.

Hội đồng giám khảo đánh giá cao các đề tài đoạt giải Nhất vì có tính mới và ứng dụng cao

Hội đồng giám khảo đánh giá cao các đề tài đoạt giải Nhất vì có tính mới và ứng dụng cao

Đây cũng là những báo cáo đại diện cho nhà trường tham gia Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế Việt Nam toàn quốc lần thứ XXI, do Bộ Y tế phối hợp Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức tại Trường Đại học Y Hà Nội trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ