Trường ĐH Y Dược Cần Thơ ra quân chi viện tỉnh Đồng Tháp chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Ngày 1/7, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ tổ chức lễ ra quân chi viện hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp chống dịch Covid–19.

Ban Giám hiệu nhà trường cùng đoàn tình nguyện.
Ban Giám hiệu nhà trường cùng đoàn tình nguyện.

Đoàn tình nguyện của Trường ĐH Y Dược Cần Thơ gồm có 3 cán bộ, giảng viên, 44 sinh viên đang học năm 3 và năm 4 chuyên khoa y, y học dự phòng.

Đặc biệt, các sinh viên tham gia đoàn tình nguyện đều có hộ khẩu tại tỉnh Đồng Tháp và là sinh viên tiêu biểu đăng ký tham gia chống dịch từ đợt đầu tiên cho đến nay.

Ngoài tổ chức đoàn đi Đồng Tháp, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã chuẩn bị và tập huấn cho khoảng 1.000 sinh viên tình nguyện phân chia vào các đội truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cung ứng vật tư, chuẩn bị nhân lực tham gia vào bệnh viện dã chiến khi cần.

Sáng 1/7, theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, Xí nghiệp May 6 ở TP Sa Đéc có số lượng bệnh nhân mới cao nhất (13 người). TP Sa Đéc còn có thêm 3 ca liên quan ổ dịch Bệnh viện Sa Đéc. Hai người đi khám, thăm bệnh tại khoa Nội C và một ca là nhân viên của Trạm Y tế xã Tân Phú Đông. Tại huyện Châu Thành, 3 ca liên quan ổ dịch Bệnh viện Sa Đéc. Trường hợp còn lại là bệnh nhân trú tại xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với nCoV vào ngày 30/6.

Quyết tâm của đoàn là làm sao phục vụ tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch tại địa phương.
Quyết tâm của đoàn là làm sao phục vụ tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch tại địa phương. 
PGS.TS. BS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ niềm tự hào với thế hệ sinh viên của Trường ĐH Y dược Cần Thơ đã sẵn sàng đáp ứng trong điều kiện, khả năng, năng lực chuyên môn của mình.
PGS.TS. BS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ niềm tự hào với thế hệ sinh viên của Trường ĐH Y dược Cần Thơ đã sẵn sàng đáp ứng trong điều kiện, khả năng, năng lực chuyên môn của mình.
Đại diện đoàn sinh viên tình nguyện, Nguyễn Hữu Thắng, sinh viên ngành Y Đa khoa, chia sẻ: “Ngay từ đợt dịch đầu tiên, em đã đăng kí tình nguyện chống dịch. Ngoài việc là sinh viên của trường y, chúng em còn là người con của quê hương Đồng Tháp. Hy vọng chúng em sẽ góp một phần nhỏ vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh, sớm ngày trả lại bình yên cho quê hương”.
Đại diện đoàn sinh viên tình nguyện, Nguyễn Hữu Thắng, sinh viên ngành Y Đa khoa, chia sẻ: “Ngay từ đợt dịch đầu tiên, em đã đăng kí tình nguyện chống dịch. Ngoài việc là sinh viên của trường y, chúng em còn là người con của quê hương Đồng Tháp. Hy vọng chúng em sẽ góp một phần nhỏ vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh, sớm ngày trả lại bình yên cho quê hương”.
Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu nhà trường gửi tặng đoàn tình nguyện những phần quà như dù, nước sát khuẩn... hy vọng các em lên đường an toàn và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, vừa phục vụ cho trường, vừa phục vụ cho địa phương Đồng Tháp.
Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu nhà trường gửi tặng đoàn tình nguyện những phần quà như dù, nước sát khuẩn... hy vọng các em lên đường an toàn và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, vừa phục vụ cho trường, vừa phục vụ cho địa phương Đồng Tháp.
Các em sinh viên hào hứng, phấn khởi khi được trở về quê nhà, góp chút sức nhỏ để bảo vệ quê hương trước đại dịch Covid-19.
Các em sinh viên hào hứng, phấn khởi khi được trở về quê nhà, góp chút sức nhỏ để bảo vệ quê hương trước đại dịch Covid-19.
Theo BS Lê Trung Hiếu (Khoa Y tế cộng đồng), các sinh viên rất hăng hái và có rất nhiều em mong muốn được tham gia cùng đoàn tình nguyện về hỗ trợ địa phương trong phòng chống dịch Covid-19.
Theo BS Lê Trung Hiếu (Khoa Y tế cộng đồng), các sinh viên rất hăng hái và có rất nhiều em mong muốn được tham gia cùng đoàn tình nguyện về hỗ trợ địa phương trong phòng chống dịch Covid-19. 
"Với tinh thần, trách nhiệm và sứ mệnh của Trường ĐH Y Dược Cần Thơ là chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đồng thời là một nhân viên y tế và là một giảng viên trường y mình cần có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng" BS Lê Trung Hiếu tham gia cùng đoàn tình nguyện chia sẻ thêm.
"Với tinh thần, trách nhiệm và sứ mệnh của Trường ĐH Y Dược Cần Thơ là chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đồng thời là một nhân viên y tế và là một giảng viên trường y mình cần có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng" BS Lê Trung Hiếu tham gia cùng đoàn tình nguyện chia sẻ thêm. 
Ban Giám hiệu nhà trường đến tiễn các em lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch.
Ban Giám hiệu nhà trường đến tiễn các em lên đường làm nhiệm vụ  hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch.
Đoàn cán bộ, sinh viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ xuất phát đi hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp đẩy lùi dịch Covid-19.
Đoàn cán bộ, sinh viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ xuất phát đi hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp đẩy lùi dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ