Cần Thơ: Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông an toàn

GD&TĐ - Ngày 19/6, tại thành phố Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND thành phố Cần Thơ tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Phát động cuộc thi "Thanh niên với văn hóa giao thông"
Các đại biểu thực hiện nghi thức Phát động cuộc thi "Thanh niên với văn hóa giao thông"

Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” diễn ra các hoạt động như: Tập huấn kỹ thuật lái xe mô tô khoa học, an toàn và các trò chơi vận động tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ; Diễn đàn “Thanh niên Cần Thơ với văn hóa giao thông”; thi vẽ tranh với chủ đề “Chất kích thích đối với lái xe”; thăm và tặng quà cho gia đình các nạn nhân do tai nạn giao thông... 

Thông qua các hoạt động, ngày hội tạo sân chơi, nâng cao nhận thức cho các bạn trẻ về Luật giao thông đường bộ, phổ biến những chủ trương - chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến văn hóa giao thông; chia sẻ những ý tưởng - sáng kiến hay góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên; nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh thiếu nhi tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phát biểu tại Ngày hội, anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, mong rằng các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ là những tấm gương trong việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông với những hành động thiết thực, như: không uống rượu bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; không đua xe trái phép, đi đúng làn đường, phần đường...

Anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu.
Anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu.

“Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy phát huy vai trò là những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh thiếu nhi và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, lan tỏa những hành vi đẹp, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông để từng bước xây dựng xã hội giao thông thân thiện, đầy tình người và không có tai nạn”, anh Hải Minh kêu gọi.

Tại ngày hội, Trung ương Đoàn Thanh niên cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng chính thức phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông” năm 2022.

Nội dung cuộc thi xoay quanh việc tìm hiểu kiến thức chung về Luật Giao thông đường bộ, các chương trình hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và tổ chức của Đoàn, Hội trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16-30. Vòng Sơ khảo của Cuộc thi diễn ra trong 6 tuần với hình thức trực tuyến (từ ngày 19/6/2022 – 30/7/2022) trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam (App Thanh niên) và tại địa chỉ website: thanhnienvoivanhoagiaothong.vn

Kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn 15 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết dự kiến vào ngày 20/8 theo hình thức đối kháng sân khấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.