Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/11, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng năm học 2021-2022. 

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho cán bộ, giảng viên.
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho cán bộ, giảng viên.

Năm học 2021 - 2022, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Số lượng các đề tài trọng điểm cấp nhà nước, cấp Bộ, Quỹ đổi mới quốc gia, cấp thành phố, cấp ĐH Đà Nẵng và cấp trường tăng.

Nhà trường tố chức nhiều hội thảo khoa học, đặc biệt là Hội thảo quốc tế Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh (ATiGB lần thứ 7). Số lượng bài báo trong và ngoài nước nhiều hơn. Đặc biệt số bài báo khoa học công bố thuộc hệ thống WoS, Scopus tăng hơn. Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ của giảng viên và sinh viên đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi ở các cấp...

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng đang triển khai 4 dự án hợp tác quốc tế trong khuôn khổ dự án Eramus + của cộng đồng Châu Âu, của tổ chức Pháp Ngữ AUF, của cơ quan hợp tác phát triển Hoa KỲ US AID về nâng cao năng lực giảng viên đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, về khởi nghiệp và việc làm cho sinh viên, về quản trị đại học tiên tiến..

Dịp này, tập thể Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng được tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 12 đơn vị được tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc". 2 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 4 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. 30 cán bộ được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở... Đặc biệt, nhà trường có một thầy giáo được vinh danh nhà giáo tiêu biểu cấp thành phố Đà Nẵng.

PGS.TS Phan Cao Thọ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Tất cả các danh hiệu, các phần thưởng ở tất cả các cấp, hạng được trao tặng cho những tập thế và cá nhân của Nhà trường là minh chứng cho sự phát triển, vượt khó vươn lên của tất cả toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Thách thức đối với các trường đại học là vô cùng lớn trong kỷ nguyên số đòi hỏi chúng ta phải kịp thời thay đổi để thích ứng để vẫn sẽ luôn là một cơ sở đào tạo tin cậy để ươm mầm những tài năng, rèn giũa cho một tương lai lập thân lập nghiệp và để các thế hệ thầy trò có thể tự hào rằng mình đã được làm việc, học tập, rèn luyện và trưởng thành từ nơi đây".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.